LTS - Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.
Trong các ngày từ 21 đến 24-9, Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Kết thúc chuyến công tác của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đã trả lời báo chí về kết quả chuyến đi.
Ngày 24/9/2025, tại New York (Hoa Kỳ), Việt Nam và Tuvalu đã ký Thông cáo chung thiết lập quan hệ ngoại giao, đưa Việt Nam trở thành một trong số ít quốc gia trên thế giới có quan hệ ngoại giao với toàn bộ 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc.
Trong bối cảnh địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, việc Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Tuvalu, trở thành một trong những số ít các quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao với tất cả 193 nước thành viên Liên Hợp Quốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Mỹ thành công rất tốt đẹp, đạt được tất cả mục tiêu đề ra ở mức cao, để lại những dấu ấn nổi bật trên nhiều phương diện.
Với việc ký thông cáo chung cùng Tuvalu, Việt Nam trở thành một trong số ít quốc gia có quan hệ ngoại giao với toàn bộ 193 thành viên Liên hợp quốc.
Rạng sáng 26/9, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 21 - 24/9.
Việt Nam thiết lập quan hệ với đảo quốc Nam Thái Bình Dương Tuvalu, trở thành quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao với tất cả nước thành viên Liên hợp quốc.
Lễ ký thông cáo chung thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Tuvalu diễn ra tại trụ sở Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc ở New York.
Lãnh đạo Bộ Ngoại giao hai nước đã ký Thông cáo chung thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tuvalu.
Việt Nam trở thành một trong số ít các quốc gia trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với tất cả các nước thành viên Liên Hợp Quốc.
Việt Nam trở thành một trong số ít các quốc gia trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với tất cả các nước thành viên Liên Hợp Quốc (hiện có 193 thành viên).
Chiều 24-9 theo giờ địa phương (sáng 25-9 theo giờ Hà Nội), tại trụ sở Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao, Lao động và Thương mại Tuvalu Paulson Panapa đã ký Thông cáo chung thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tuvalu.
Trước khi thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, Tuvalu có quan hệ ngoại giao với 123 quốc gia, trong đó có 6 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Việt Nam trở thành một trong số ít các quốc gia trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với tất cả các nước thành viên Liên hợp quốc.
Cuộc chiến của họ là một lời cảnh báo rõ ràng cho phần còn lại của thế giới.
Chính phủ Mỹ đang sửa đổi quy định về cáp biển nhằm thắt chặt kiểm soát để bảo vệ chuỗi cung ứng khỏi các công ty liên kết với đối thủ như Trung Quốc và Nga. Đây là động thái đầu tiên trong hơn hai thập niên, đánh dấu sự căng thẳng trong quan hệ hợp tác giữa ba nước này.
Theo số liệu từ Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), trong năm 2024, mực nước biển toàn cầu đã tăng 0,59 cm, vượt xa mức dự đoán 0,43cm của giới nghiên cứu khoa học. Cũng theo NASA, từ năm 1993 đến năm 2023, mực nước biển trung bình trên toàn cầu đã tăng khoảng 10 cm.
Cuộc đàm phán quốc tế nhằm xây dựng một hiệp ước toàn cầu để giải quyết ô nhiễm nhựa đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận.
Thế giới sản xuất hơn 400 triệu tấn nhựa mới mỗi năm và con số này có thể tăng khoảng 70% vào năm 2040 nếu không có thay đổi về chính sách
Quốc đảo Tuvalu ở Thái Bình Dương đang đối mặt với một viễn cảnh chưa từng có trong lịch sử, đó là nguy cơ phải di dời toàn bộ dân số tới khu vực khác.
AUSTRALIA - Sau 27 năm, vụ mất tích bí ẩn của cặp du khách người Mỹ Tom và Eileen Lonergan vẫn chưa có lời giải, dù rất nhiều manh mối sau đó được tìm thấy.
Theo Cơ Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) và Viện Nghiên cứu Vùng Cực Quốc gia Nhật Bản, diện tích băng vùng biển Bắc Cực đang ngày bị thu hẹp do nhiệt độ Trái Đất tăng dần.
Sau hai năm thẩm định, Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) tại The Hague (Hà Lan), hôm 23/7, đã đưa ra ý kiến tư vấn mang tính lịch sử, khẳng định việc không có hành động phù hợp để đối phó với biến đổi khí hậu có thể bị coi là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế.
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Seville, Tây Ban Nha, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế lần thứ tư về tài chính cho phát triển (Hội nghị FfD4) tại Seville, sáng 1/7 theo giờ địa phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã dự và có phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận toàn thể của Hội nghị FfD4.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc khẳng định, Việt Nam sẵn sàng chung tay, chung sức cùng các đối tác phát triển cam kết tham gia tích cực và có trách nhiệm, bảo đảm an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu vì hòa bình, hợp tác và thịnh vượng trên toàn thế giới.
Phát biểu dẫn đề tại Hội nghị quốc tế lần thứ tư về tài chính cho phát triển (FfD4), Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc khẳng định làm mới lại hợp tác phát triển quốc tế không chỉ là một lựa chọn mà là yêu cầu cấp thiết.
Sáng 30/6, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), đại diện một số đơn vị tham mưu của KTNN đã có buổi làm việc với các chuyên gia của Quỹ Kiểm toán và trách nhiệm giải trình Canada (CAAF), nhằm xác định các lĩnh vực ưu tiên đối với KTNN Việt Nam trong Chương trình Quản trị nhà nước, trách nhiệm giải trình và minh bạch vì dịch vụ công toàn diện (GATIPS) của CAAF.
Hơn 4.000 cư dân, tức hơn 1/3 dân số của đảo quốc Tuvalu đã nộp đơn xin di cư sang Úc theo chương trình Hành lang Di cư Falepili (FMP)
Hơn 1/3 dân số đảo quốc Tuvalu đã nộp đơn xin chuyển đến Australia theo chương trình cấp thị thực mang tính bước ngoặt được tạo ra để giúp người dân nơi đây thoát khỏi cảnh bị mực nước biển dâng cao nhấn chìm.
Công dân của các quốc gia có thể đối mặt lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ hoàn toàn hoặc một phần trong 60 ngày...
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ngày 9/6 đã gặp Thủ tướng Tuvalu Feleti Penitala Teo nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao lần thứ 3 của Liên hợp quốc về Đại dương (UNOC 3) tại thành phố Nice, Cộng hòa Pháp.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác của UNESCO dành cho Việt Nam trong 50 năm qua, mong bà tiếp tục ủng hộ các hồ sơ di sản của Việt Nam.
Ngày 9/6, nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao lần thứ 3 của Liên hợp quốc về Đại dương (UNOC 3) tại Nice, Cộng hòa Pháp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Thủ tướng Tuvalu Feleti Penitala Teo.