Tướng Mỹ đề xuất tăng cường tầm bắn cho đạn pháo

Phó Tham mưu trưởng các Chương trình G-8, tướng Carl Gingrich, mới đây đã lên tiếng kêu gọi quân đội nước này tăng cường tầm bắn cho các loại đạn pháo.

Mỹ đang tập trung phát triển đạn pháo 155mm tiên tiến

Mỹ đang tập trung phát triển đạn pháo 155mm tiên tiến

Mỹ tăng cường tầm bắn cho đạn pháo

“Chúng ta hãy nghĩ xa hơn việc không chỉ mua các hệ thống pháo binh mới, mà việc cải thiện tầm bắn của đạn pháo cũng rất quan trọng”, tướng Gingrich - Phó Tham mưu trưởng các Chương trình G-8, nói với giới báo chí hôm 22/5/2024.

Ông đồng thời nhấn mạnh rằng, khả năng của pháo binh trong tương lai có thể được cải thiện đáng kể thông qua sự đổi mới trong chính đạn pháo, thay vì chỉ đơn giản là nâng cấp ống phóng.

“Có thể đạt được phạm vi và khả năng sát thương cần thiết cho các hoạt động của sư đoàn bằng cách tăng cường đáng kể tầm bắn của đạn pháo thay vì mua các hệ thống hoàn toàn mới”, tướng Gingrich giải thích.

Mỹ tập trung phát triển các loại đạn pháo 155mm tiên tiến

Là một phần của chương trình Pháo binh tầm xa (ERCA), được thiết kế để thay thế một số khẩu M109A7 Paladin hiện tại, quân đội Mỹ cũng đang tập trung phát triển các loại đạn pháo 155mm tiên tiến.

Trong nỗ lực nâng cao tầm bắn của đạn, quân đội Mỹ đã thử nghiệm lần đầu tiên vào năm 2018, tăng gấp đôi thành công tầm bắn của lựu pháo xe kéo M777.

Sau các cuộc thử nghiệm M777, quân đội Mỹ đã triển khai chương trình ERCA. Sáng kiến này liên quan đến một khẩu pháo có ống súng dài hơn 9 mét gắn trên trục cơ sở Paladin. Mục đích chính là mở rộng phạm vi hoạt động từ 30 km lên 70 km.

BulgarianMilitary.com lưu ý rằng, vào tháng 2/2024, phù hợp với Chiến lược Công nghiệp Quốc phòng của Bộ Quốc phòng Mỹ, quân đội nước này đã đưa ra một quyết định chiến lược - tăng cường đáng kể năng lực sản xuất đạn pháo 155 mm. Nỗ lực này, do Chương trình vũ khí và đạn dược chung (JPEO AA) dẫn đầu, đặt mục tiêu sản xuất 100.000 quả đạn pháo 155 mm mỗi tháng vào năm 2025.

Để giải quyết nhu cầu ngày càng tăng về đạn pháo, JPEO AA đã nhanh chóng đưa ra một số biện pháp. Chúng bao gồm những thay đổi bổ sung, đầu tư vào khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng và các nỗ lực tạo thuận lợi có mục tiêu.

Hiện tại, quân đội Mỹ sản xuất 30.000 viên đạn 155 mm mỗi tháng, tăng đáng kể so với 14.000 viên trước đó trước cuộc xung đột Ukraine. Hơn nữa, còn có kế hoạch xây dựng và vận hành các cơ sở sản xuất mới để nâng cao hơn nữa năng lực sản xuất.

Quân đội Mỹ có nhiều loại đạn pháo 155mm được thiết kế riêng cho các nhiệm vụ cụ thể. Một ví dụ nổi bật là đạn nổ mạnh (HE) M107. Loại đạn này tạo ra một vụ nổ mạnh mẽ và các mảnh vỡ một cách hiệu quả, khiến nó trở nên lý tưởng để nhắm mục tiêu vào quân nhân, phương tiện hạng nhẹ và công sự.

Được bắn từ một khẩu pháo M109 tiêu chuẩn, nó đạt được tầm bắn khoảng 18,1 km (11,2 dặm).

Một loại quan trọng khác là đạn nổ mạnh M795, loại đạn này có tầm bắn và khả năng sát thương cao hơn M107.

Với tầm bắn tối đa lên tới 22,5 km (14 dặm), M795 được chế tạo với lớp vỏ dày hơn để tạo ra khả năng phân mảnh hiệu quả hơn. Nó thường được sử dụng cho các hoạt động bắn phá nói chung và phản công.

Quân đội Mỹ cũng sử dụng đạn M549A1 RAP để mở rộng tầm bắn của pháo cỡ nòng 155mm. M549A1 có thể bao phủ khoảng cách lên tới 30 km (18,6 dặm), khiến nó trở nên hoàn hảo cho các cuộc giao chiến tầm xa.

Đạn dẫn đường chính xác là một phần quan trọng khác trong bộ công cụ pháo binh 155mm của Mỹ. Lấy đạn pháo M982 Excalibur làm ví dụ. Đó là lớp vỏ được dẫn đường bằng GPS, mang lại độ chính xác tuyệt đối giúp giảm thiểu thiệt hại ngoài dự kiến và tối đa hóa hiệu quả chống lại các mục tiêu có giá trị cao.

Loại đạn thông minh này có thể tấn công ở khoảng cách lên tới 40 km (24,8 dặm) với sai số vòng tròn ấn tượng có thể xảy ra dưới 10 mét.

Nhưng đó không phải là tất cả - quân đội Mỹ còn sử dụng các loại đạn pháo chuyên dụng như đạn thông thường cải tiến đa dụng M864 (DPICM).

M864 được thiết kế để rải đạn con khắp khu vực mục tiêu, khiến nó có hiệu quả cao đối với cả người và phương tiện hạng nhẹ. Loại đạn này có thể tiếp cận mục tiêu cách xa khoảng 29 km.

Theo Bulgarian Military News

Hoàng Vân

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tuong-my-de-xuat-tang-cuong-tam-ban-cho-dan-phao-post684443.html