Tuổi trẻ hành động, khắc ghi công ơn

Bằng những phần việc cụ thể, gần gũi, tuổi trẻ Lâm Đồng đã và đang chủ động thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo cho người có công với cách mạng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm tri ân sâu sắc đối với thế hệ đi trước.

Đoàn viên chăm sóc, chỉnh trang và thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ địa phương

Đoàn viên chăm sóc, chỉnh trang và thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ địa phương

Những ngày cuối tháng 7, tại xã Đơn Dương, không khí tri ân hiện hữu trong từng bữa cơm, từng hành động giản dị của đoàn viên, thanh niên. Hơn 30 bạn trẻ đã cùng tham gia hoạt động “Bữa cơm tri ân - sẻ chia yêu thương” tại Thôn 1, tổ dân phố Nghĩa Lập 5, thôn kinh tế mới. Tại các gia đình chính sách, thân nhân người có công, các bạn tự tay chuẩn bị mâm cơm ấm cúng, dọn dẹp nhà cửa, thăm hỏi và lắng nghe những câu chuyện của quá khứ.

“Mỗi bữa ăn, mỗi cử chỉ tuy nhỏ nhưng đều mang theo tấm lòng thành kính. Đây là dịp để đoàn viên, thanh niên hiểu sâu sắc hơn về sự hi sinh của thế hệ cha anh, từ đó, sống trách nhiệm hơn với hiện tại. Chúng tôi mong muốn thông qua hoạt động này sẽ góp phần giáo dục thanh niên bằng trải nghiệm thực tế, giúp các bạn ý thức rõ vai trò của mình trong việc gìn giữ và tiếp nối truyền thống”, Bí thư Đoàn xã Đơn Dương Đặng Phước Vĩ chia sẻ.

Bên cạnh hoạt động bữa cơm tri ân, đoàn viên, thanh niên còn phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tại địa phương rà soát, hỗ trợ những hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua đó, tinh thần sẻ chia, trách nhiệm được lan tỏa, tạo sự kết nối giữa người trẻ và cộng đồng.

Từ những hành động cụ thể ở cấp xã, tinh thần tri ân được lan tỏa mạnh mẽ trên phạm vi toàn tỉnh với nhiều hình thức linh hoạt, thiết thực. Theo đồng chí Trương Minh Quang - Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng, các cấp bộ Đoàn trong thời gian qua đã chú trọng tổ chức nhiều hoạt động nhằm chăm lo, phụng dưỡng người có công và thân nhân của họ. Điển hình như: tổ chức các đợt khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách; duy trì mô hình “Bữa cơm tri ân - Ấm áp nghĩa tình” tại nhà mẹ Việt Nam anh hùng; hỗ trợ sinh kế cho thân nhân liệt sĩ; chỉnh trang, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm; tổ chức hành trình về nguồn và thăm các “địa chỉ đỏ”; giao lưu, gặp gỡ nhân chứng lịch sử; phục dựng, trao tặng di ảnh các anh hùng lực lượng vũ trang và anh hùng liệt sĩ cho gia đình thân nhân.

Bên cạnh ý nghĩa chăm lo vật chất và tinh thần, các hoạt động trên còn tạo điều kiện để thế hệ trẻ trực tiếp tiếp xúc, lắng nghe và học hỏi từ những câu chuyện thật, người thật. Đó không chỉ là bài học lịch sử mà còn là chất liệu để hình thành nhận thức đúng đắn về vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong công cuộc dựng xây và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Song song với các hoạt động tri ân, tuổi trẻ toàn tỉnh tiếp tục phát huy vai trò xung kích trong các phong trào hành động cách mạng. Các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, phong trào thi đua học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp và lập nghiệp ngày càng được đẩy mạnh. Hình ảnh đoàn viên, thanh niên không chỉ gắn liền với tinh thần năng động, sáng tạo mà còn là biểu tượng của lòng biết ơn và sự gắn bó, trách nhiệm với cộng đồng.

Thực tế cho thấy, việc triển khai các hoạt động tri ân một cách cụ thể và sát với tình hình địa phương đã giúp đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức, xác định rõ vai trò và hành động phù hợp. Những việc làm như thăm hỏi, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa cơm hay thắp hương tại nghĩa trang là những phần việc rõ ràng, được thực hiện bằng sự chủ động và trách nhiệm. Mỗi hoạt động đều góp phần hỗ trợ thiết thực cho người có công và tạo môi trường để người trẻ hiểu hơn về giá trị của sự cống hiến.

Tuổi trẻ Lâm Đồng vẫn đang tiếp tục thực hiện các phần việc phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Mỗi việc làm cụ thể, nếu được duy trì nghiêm túc và có chiều sâu, đều góp phần định hình một thế hệ thanh niên có nhận thức đúng và hành động rõ ràng trong cuộc sống.

Khánh Ly

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/tuoi-tre-hanh-dong-khac-ghi-cong-on-386615.html