Tunisia bắt giữ hai nghị sĩ liên quan việc đưa phần tử cực đoan sang Syria và Iraq

Nhà chức trách Tunisia đang mở rộng điều tra các tổ chức và cá nhân liên quan đến chiêu mộ và đưa các phần tử cực đoan sang Syria, Iraq và Libya.

Lãnh đạo đảng đối lập Hồi giáo tại Tunisia Rached Ghannouchi cùng cấp phó bị cảnh sát triệu tập thẩm vấn vì liên quan đến việc đưa các phần tử cực đoan đến Syria. (Nguồn: Al Mayadeeen)

Ngày 18/9, truyền thông Bắc Phi đưa tin nhà chức trách Tunisia đang mở rộng điều tra các tổ chức và cá nhân bị nghi ngờ là đã tạo điều kiện cho việc chiêu mộ và đưa các phần tử cực đoan từ nước này sang Syria, Iraq và Lybia.

Trước đó, theo tờ Al Mayadeen (Saudi Arabia),ngày 12/9, hai lãnh đạo của đảng đối lập Hồi giáo Ennahda ở Tunisia, ông Rached Ghannouchi và cấp phó của ông, cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ali Larayedh, đã bị cảnh sát triệu tập thẩm vấn do bị tình nghi liên quan tới hoạt động đưa nhiều phần tử Hồi giáo cực đoan đến Syria. Gần đây, Cơ quan tư pháp Tunisia cũng đã bắt giữ một doanh nhân nổi tiếng người Tunisia và cựu nghị sĩ Hồi giáo Mohamed Frikha.

Thống kê cho thấy trong tháng 9 vừa qua, cơ quan tư pháp Tunisia đã chính thức buộc tội 33 người liên quan đến các tổ chức khủng bố.

Các vụ bắt giữ liên tục cho thấy quyết tâm của chính quyền Tunisia trong mở rộng điều tra mạng lưới tuyển mộ các phần tử cực đoan và đưa chúng sang các điểm nóng tại Trung Đông trong thập kỷ qua.

Những năm qua, vấn đề này đã trở thành tâm điểm của các cuộc tranh cãi chính trị ở Tunisia. Nước này từng được cho là điểm xuất phát của hàng nghìn phần tử thánh chiến cực đoan. Theo số liệu của Ủy ban Chống khủng bố Tunisia công bố năm 2019, số lượng người Tunisia tại các điểm nóng xung đột đã lên tới khoảng 3.000 người, và 1.000 người trong đó đã quay trở lại Tunisia trong giai đoạn từ 2011 tới tháng 10/2018.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, căn cứ quân sự của Mỹ gần mỏ dầu Al-Omar ở Đông Bắc Syria đã bị tấn công bằng tên lửa.

Cuộc tấn công đã gây ra những tiếng nổ từ bên trong căn cứ Mỹ, khói lửa bốc lên tại khu vực giếng dầu Al-Oma, trong khi quân Mỹ tiến hành trinh sát bằng máy bay quanh đó. Hiện chưa có thông tin về thương vong đối với binh sĩ Mỹ đóng tại căn cứ bị tấn công này.

Thông báo cuối ngày 18/9 của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã xác nhận vụ việc và cho biết thêm phía vụ tấn công xảy ra vào khoảng 19 giờ 5 phút (giờ địa phương). Trong thông báo, Washington cũng khẳng định cuộc công kích đã "thất bại trong việc tấn công các lực lượng, thiết bị của Mỹ và liên quân" và "quân đội Mỹ tại khu vực Đông Bắc Syria đang điều tra vụ việc".

(theo Al Mayadeen, Sputnik)

Đăng Tô

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tunisia-bat-giu-hai-nghi-si-lien-quan-viec-dua-phan-tu-cuc-doan-sang-syria-va-iraq-198783.html