Tuần Giáo thực hiện người Việt dùng hàng Việt
Thực hiện cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam' đã góp phần thay đổi nhận thức và thói quen dùng hàng Việt trên địa bàn huyện Tuần Giáo. Cùng với việc kêu gọi mọi người ưu tiên dùng hàng nội, cuộc vận động còn kích thích doanh nghiệp trên địa bàn đầu tư nghiên cứu sản xuất ra nhiều hàng Việt Nam có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Ủy ban MTTQ huyện Tuần Giáo tuyên truyền thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tại xã Mường Mùn.
Bà Lường Thị Nhung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuần Giáo cho biết: Trước đây, trong nếp nghĩ của nhiều người tiêu dùng Việt Nam quan niệm hàng nội không tốt bằng hàng ngoại. Tuy nhiên, cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" đã tạo nên chuyển biến tích cực về nhận thức và thay đổi hành vi của các đơn vị, doanh nghiệp, người tiêu dùng trong việc sản xuất, mua sắm, sử dụng hàng Việt. Các đơn vị doanh nghiệp đã chú trọng hơn tới xu hướng và thói quen mua sắm của người tiêu dùng, đổi mới phong cách phục vụ, cải tiến mẫu mã sản phẩm, chất lượng hàng hóa được nâng lên, giá thành phù hợp với mặt bằng chung. Đến nay hầu hết người tiêu dùng không còn tâm lý sính hàng ngoại như trước, thói quen tiêu dùng thay đổi theo hướng ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng Việt Nam có chất lượng cao, nhất là những mặt hàng nông sản thực phẩm và hàng hóa tiêu dùng thiết yếu.
Để đạt được kết quả tích cực đó, với vai trò là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cuộc vận động, Ủy ban MTTQ huyện đã tích cực phối hợp các ngành, đoàn thể đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền. Trong năm 2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp, lồng ghép thực hiện 14 lần tuyên truyền cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Phối hợp với các tổ chức thành viên, các ban, ngành liên quan tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, tổ chức hội chợ để các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh giới thiệu, quảng bá sản phẩm, giúp người tiêu dùng tiếp cận hàng hóa có chất lượng tốt, giá cả phù hợp. Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Ban Chỉ đạo tăng cường tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các xã tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh; có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, mở rộng kênh phân phối hàng Việt.

Nhờ làm tốt cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh du dịch vụ tiêu dùng của huyện Tuần Giáo năm 2024 đạt 2.060 tỷ đồng.
Ông Bạc Cầm Trưởng, Phó phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tuần Giáo cho biết: Những năm qua, Tuần Giáo tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển các thành phần kinh tế và thu hút đầu tư. Hiện trên địa bàn huyện Tuần Giáo có 516 hộ kinh doanh nhu yếu phẩm cần thiết; 7 hợp tác xã với tổng số vốn kinh doanh hơn 35,4 tỷ đồng. Trong đó, năm 2024, cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 270 hộ gia đình, cấp 1 giấy phép bán lẻ khí hóa lỏng ga, 2 giấy phép kinh doanh thuốc, rượu cho thương nhân trên địa bàn. Ban vận động tăng cường phối hợp với MTTQ các xã làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP do chính địa phương sản xuất.
Theo đó, trên địa bàn huyện có 11 sản phẩm OCOP (9 sản phẩm đạt 3 sao và 2 sản phẩm đạt 4 sao). Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, hiện nay, đa số người tiêu dùng chọn mua hàng tại tiệm tạp hóa, do sự hấp dẫn về giá, nhất là sự thuận tiện hay sự thân thiệt của người bán. Nhiều tiệm tạp hóa ứng dụng phương thức kinh doanh mới, kết hợp giữa bán hàng trực tiếp và chăm sóc khách hàng trực tuyến theo hướng chuyên nghiệp, chuyển đổi cửa hàng tạp hóa truyền thống trở thành hiện đại. Điều này đã góp phần tích cực phát triển hệ thống chợ và mạng lưới dịch vụ thương mại, nhà hàng, siêu thị; qua đó nâng tổng mức bản lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của huyện năm 2024 đạt 2.060 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Từ một cửa hàng nhỏ, đến nay tiệm tạp hóa của ông Vũ Quang Thìn, thị trấn Tuấn Giáo có hơn 50 mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân.
Ông Vũ Quang Thìn, khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo chia sẻ: Để hàng Việt ngày càng thu hút được sự tin tưởng của người tiêu dùng, các sản phẩm hàng hóa đưa vào kinh doanh luôn phải đáp ứng tiêu chuẩn. Đơn cử như nông sản, thực phẩm phải đạt độ tươi phù hợp, được chuyển đến cửa hàng trong vòng 8 - 36 giờ kể từ thời điểm thu hái, đánh bắt và phải được bảo quản trong điều kiện tối ưu... Thực phẩm phải có nguồn gốc, niêm yết giá cả rõ ràng. Kinh doanh trước cổng Trung tâm Y tế huyện đã nhiều năm, lúc đầu tôi làm kinh doanh với quy mô nhỏ, chủ yếu bán mì gói, nước tương, bánh kẹo... cho người nhà bệnh nhân đang điều trị ở Trung tâm Y tế. Đến nay gia đình đã mở rộng cửa hàng với đầy đủ mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân và 100% hàng do Việt Nam sản xuất...

Hệ thống chợ, siêu thị trên địa bàn huyện Tuần Giáo ngày càng phát triển và ổn định giá cả.
Để cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tiếp tục phát huy tích cực trong thực tế, thời gian tới Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Tuần Giáo đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng và cộng đồng doanh nghiệp về ý nghĩa của cuộc vận động; phát huy vai trò hướng dẫn, hỗ trợ, kết nối, đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đặc biệt phát huy vai trò của MTTQ và các đơn vị chuyên môn trong việc giám sát và phối hợp với chính quyền, cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Về phía doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có sản phẩm hàng Việt Nam được người tiêu dùng ưa chuộng cần đẩy mạnh thông tin tiếp thị, quảng bá thương hiệu, kết nối phát triển thị trường, đáp ứng niềm tin của người tiêu dùng.