Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đang điều trị cho cháu L.G.B, hơn 19 tháng tuổi (thường trú tại xóm 12, xã Tân Linh, Đại Từ) bị chó nhà cắn. Cháu B nhập viện ngày 20-7, trong tình trạng đa chấn thương vùng cổ chân, vùng mặt, gãy xương mũi và mất nhiều máu.
Đang chơi một mình trong bếp, bé trai 20 tháng tuổi ở Thái Nguyên bất ngờ bị chó nhà cắn, xé rách vùng đầu mặt.
Bé B. ở Thái Nguyên đang chơi một mình trong bếp thì bất ngờ bị chó nhà tấn công. Khi nghe tiếng khóc của bé, gia đình chạy xuống xem thì bé đã bị chó cắn xé rách vùng đầu mặt.
Sau khi bôi dung dịch lỏng màu vàng lên lưng người bị chó cắn, một 'thầy lang' ở Hà Tĩnh dùng kính lúp soi rồi 'phán' người đó có mắc bệnh dại hay không. Dù cách kiểm tra bệnh dại 'có một không hai' này là phản khoa học nhưng vẫn có nhiều người dân cả tin, tới chữa trị...
Từ đầu năm 2019 đến nay, các trường hợp trẻ bị chó cắn liên tiếp xuất hiện tại các địa phương trên cả nước. Trẻ khi bị chó cắn không chỉ phải chịu những tổn thương ở bên ngoài cơ thể mà còn đối mặt với nguy cơ mắc bệnh dại, thậm chí là tử vong do đa chấn thương nếu không được cấp cứu và điều trị kịp thời.
Cháu bé sang nhà hàng xóm chơi bị chó cắn, gia đình chủ quan không đưa đi tiêm phòng khiến bệnh nhi phát bệnh dại và tử vong.
A.T bị chó hàng xóm cắn vào chân, sau đó phát bệnh dại và tử vong.
Hàng năm, cứ vào mùa nắng nóng, số ca tử vong do mắc bệnh dại từ chó, mèo lại tăng cao. Mặc dù các ngành chức năng của TP đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bắt buộc các hộ phải tiêm phòng vật nuôi, tuy nhiên, nhiều người dân vẫn thiếu ý thức trong việc tiêm phòng và nhốt giữ chó, mèo, khiến nguy cơ bùng phát bệnh dại có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Bé trai ở Đắk Lắk bị chó nhà hàng xóm cắn nhưng gia đình không đưa đi tiêm vắc xin bệnh dại. Nạn nhân sau đó phát bệnh rồi tử vong.
Bị chó nhà hàng xóm cắn nhưng gia đình không đưa cháu Ai Thơi đi tiêm vắc xin phòng bệnh dại, khiến cháu mắc bệnh dại và tử vong.
Bị chó nhà hàng xóm cắn nhưng gia đình không đưa cháu Ai Thơi đi tiêm vắc xin phòng bệnh dại khiến cháu bé mắc bệnh dại và tử vong.
Ngày 17/7, bác sỹ Phạm Văn Lào - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do bệnh dại tại huyện Krông Bông. Tính từ đầu năm đến nay, đây là trường hợp tử vong thứ hai do bệnh dại tại Đắk Lắk.
Thời gian ủ bệnh phụ thuộc vào số lượng virus xâm nhập vào cơ thể, sự nặng nhẹ của vết thương, khoảng cách xa gần từ vết thương đến não bộ và khả năng miễn dịch của bệnh nhân.
Ngày 10/7, thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà (Kon Tum) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 5 người cùng bị chó cảnh cắn, trong đó 1 người đã tử vong.