Từ ngày 25-12, trẻ dưới 18 tuổi không được chơi game quá 180 phút một ngày

Chỉ còn hơn nửa tháng là các doanh nghiệp cung cấp game phải có các biện pháp nhằm giới hạn thời gian chơi game của người chơi. Theo đó, trẻ dưới 18 tuổi không được chơi game quá 180 phút/ngày, không quá 60 phút đối với từng trò chơi.

Theo Nghị định 147/2024/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng do Chính phủ ban hành (có hiệu lực từ ngày 25-12), trong đó có quy định chi tiết liên quan đến trò chơi điện tử trên mạng.

Cụ thể, trò chơi điện tử trên mạng được phân thành bốn loại: G1, G2, G3, G4. G1 tức là trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau đồng thời thông qua hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp. G2 là trò chơi điện tử chỉ có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp.

Trẻ em ngày nay dễ "nghiện" game bởi các trò chơi trực tuyến có thể giao lưu, chơi cùng rất nhiều người từ trong cho đến ngoài quốc gia. Ảnh minh họa: 9News AU

Trẻ em ngày nay dễ "nghiện" game bởi các trò chơi trực tuyến có thể giao lưu, chơi cùng rất nhiều người từ trong cho đến ngoài quốc gia. Ảnh minh họa: 9News AU

Trong khi đó, G3 là trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau nhưng không có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp. Cuối cùng, trò chơi điện tử được tải về qua mạng, không có sự tương tác giữa người chơi với nhau và giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp được định nghĩa là G4.

Qua đó, theo điều 39 và điều 41 nghị định trên, để được cấp giấy chứng nhận cung cấp trò chơi điện tử G1, G2, G3, G4 trên mạng, một trong những điều kiện mà doanh nghiệp phải đáp ứng là có hệ thống thiết bị kỹ thuật bảo đảm quản lý thời gian chơi trong ngày (từ 0 giờ đến 24 giờ) của người chơi dưới 18 tuổi không quá 60 phút đối với từng trò chơi nhưng không quá 180 phút một ngày đối với tất cả trò chơi dành cho người chơi dưới 18 tuổi do doanh nghiệp cung cấp.

Như thế, mỗi tài khoản chơi game dành cho người dưới 18 tuổi chỉ được phép chơi một trò chơi tối đa 60 phút/ngày và tổng thời gian chơi của tất cả các trò chơi không được vượt quá 180 phút.

Một số chuyên gia nhận định, quy định này có thể giúp trẻ em dưới 18 tuổi tránh bị sa đà vào "thế giới ảo", sao nhãng việc học. Thực tế, quy định còn giúp trẻ tránh các vấn đề về sức khỏe, ảnh hưởng đến thể chất bởi việc lười vận động khi chỉ ngồi một chỗ chơi game.

Nếu phụ huynh đang dùng điện thoại iPhone thì có thể hạn chế trò chơi, giờ chơi của trẻ. Cụ thể, trên điện thoại vào phần Cài đặt -> chọn mục Thời gian sử dụng -> khóa Thời gian sử dụng -> đặt mật khẩu 4 số, xác nhận lại bằng mật khẩu Apple ID.

Lúc này, mọi người chỉ cần chọn mục Giới hạn ứng dụng -> thêm giới hạn -> chọn ứng dụng hoặc trò chơi muốn giới hạn -> bấm nút Tiếp bên góc phải. Cuối cùng, cài đặt thời gian cho trẻ sử dụng ứng dụng hay trò chơi đó -> bật tùy chọn Chặn khi kết thúc giới hạn rồi nhấn Thêm. Kết quả, khi quá thời gian sử dụng trò chơi hay ứng dụng, trẻ không thể nào tiếp tục nếu không biết mật khẩu 4 số.

Phúc An

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://sgtt.thesaigontimes.vn/tu-ngay-25-12-tre-duoi-18-tuoi-khong-duoc-choi-game-qua-180-phut-mot-ngay/