Từ chợ Đông Tác đến tủ đồ bền lâu
Những khu chợ đồ cũ ở Hà Nội không chỉ thu hút người trẻ Việt Nam mà còn trở thành điểm dừng chân của nhiều người nước ngoài. Qua những lần tìm mua quần áo secondhand, họ chia sẻ góc nhìn về thói quen tiêu dùng, vòng đời của một món đồ và lý do quần áo không nhất thiết phải bị bỏ đi chỉ vì đã hết mốt.

Khi quần áo không bị bỏ đi vì hết mốt
Tại chợ Đông Tác (Hà Nội), Demy Haekins, sinh viên trao đổi tại Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, dành khá nhiều thời gian để tìm kiếm những bộ quần áo phù hợp giữa các gian hàng secondhand. Với anh, việc mua sắm ở đây không đơn thuần là tìm một chiếc áo hay chiếc quần vừa túi tiền mà còn là cách để những sản phẩm còn tốt tiếp tục được mặc thay vì bị bỏ đi.
Mối quan tâm của Demy đối với việc sử dụng quần áo bền lâu được hình thành từ gia đình. Chị gái anh làm việc trong ngành thời trang và thường xuyên chia sẻ về những tác động môi trường từ hoạt động sản xuất và tiêu dùng quần áo. Từ đó, anh bắt đầu chú ý nhiều hơn đến cách mình mua sắm và sử dụng trang phục.

Demy Haekins tại chợ Đông Tác
“Xu hướng thời trang sẽ luôn tồn tại, các phong cách sẽ liên tục xuất hiện rồi biến mất, và nhiều xu hướng sau đó lại quay trở lại, giống như mốt quần jeans ống rộng của thập niên 1990. Vì vậy, tôi nghĩ quần áo không nên bị vứt bỏ chỉ vì một xu hướng đã qua đi. Thay vào đó, chúng có thể được quyên góp cho các tổ chức từ thiện, cửa hàng đồ cũ hoặc tặng lại cho bạn bè và người thân vẫn có nhu cầu sử dụng”, Demy chia sẻ.
Theo anh, thời trang không nhất thiết phải gắn với việc liên tục mua mới. Nhiều phong cách cá nhân vẫn có thể được tạo nên từ quần áo đã qua sử dụng hoặc những món đồ được phối lại theo cách khác.
Điều hấp dẫn từ những món đồ đã được mặc nhiều năm
Nếu Demy đến với đồ secondhand từ ý thức về môi trường thì Palma, một du khách đến từ Hà Lan, lại bị thu hút bởi những gì cô quan sát được trong đời sống thường ngày ở Việt Nam.
“Tôi rất ấn tượng với sự đa dạng của các sản phẩm tại những cửa hàng và chợ đồ secondhand ở Việt Nam. Tôi thấy nhiều bạn trẻ sở hữu những chiếc quần rất đẹp và khi hỏi họ mua ở đâu, họ thường nói không còn nhớ vì đã mặc từ nhiều năm trước”, Palma kể.

Palma tìm kiếm những món đồ không phải thay mới thường xuyên
Câu trả lời ấy khiến Palma chú ý. Theo cô, một chiếc quần hay chiếc áo được mặc suốt nhiều năm cho thấy người sở hữu thực sự gắn bó với nó, thay vì xem quần áo là thứ chỉ xuất hiện trong mùa mốt rồi nhanh chóng bị thay thế.
Trong những lần ghé Việt Nam, Palma thường dành thời gian khám phá các cửa hàng và khu chợ đồ cũ. Cô cho biết bản thân luôn ưu tiên những sản phẩm phù hợp với phong cách cá nhân và không phải thay mới thường xuyên.
Giằng co giữa sở thích và trách nhiệm
Jessie, một người Mỹ đang sinh sống tại Việt Nam, thừa nhận bản thân đôi khi vẫn bị thu hút bởi các xu hướng mới. Tuy nhiên, trước mỗi quyết định mua sắm, cô đều cân nhắc liệu bộ quần áo đó có đủ bền để tiếp tục sử dụng trong những năm sau hay không.
“Đôi khi tôi vẫn thích mua những món đồ hợp xu hướng, nhưng tôi nhận thức được rằng mỗi lựa chọn của mình đều có ảnh hưởng đến môi trường”, Jessie chia sẻ.

Jessie lựa chọn những sản phẩm bền bỉ
Theo cô, việc mua những sản phẩm chỉ để sử dụng trong thời gian ngắn rồi bỏ đi đang tạo ra nhiều áp lực đối với môi trường. Vì vậy, lựa chọn các sản phẩm có tuổi thọ dài hơn là cách mua sắm hợp lý hơn.
Với Jessie, việc mua một chiếc áo hay chiếc quần không còn chỉ là câu chuyện hợp mốt hay không. Điều cô quan tâm hơn là liệu mình có còn muốn mặc nó sau một năm, hai năm hay không.
Từ những khu chợ đồ cũ đến thói quen tiêu dùng mới
Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí PLoS One năm 2024 về hành vi mua sắm của thế hệ Gen Z tại Việt Nam, ý thức về môi trường là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy ý định lựa chọn các sản phẩm thời trang bền vững.
Cùng với sự xuất hiện của các hội chợ, triển lãm và sáng kiến liên quan đến thời trang tuần hoàn trong những năm gần đây, việc mua đồ secondhand hay mặc lại quần áo cũ đang dần trở nên quen thuộc hơn với một bộ phận người trẻ.

Từ những câu chuyện của Demy, Palma và Jessie, có thể thấy sức hút của các khu chợ đồ cũ không chỉ nằm ở giá cả hay sự đa dạng sản phẩm. Với nhiều du khách quốc tế, đó còn là nơi họ nhìn thấy một cách mua sắm khác: một chiếc áo hay chiếc quần vẫn có thể tiếp tục được sử dụng sau nhiều năm thay vì bị thay thế ngay khi trào lưu thay đổi.
Ở chợ Đông Tác, những chiếc áo khoác, quần jeans hay váy vintage đã qua nhiều chủ nhân vẫn tiếp tục được lựa chọn và mang về. Với Demy, Palma hay Jessie, đó không chỉ là chuyện mua sắm. Đó là cách để một bộ quần áo được mặc thêm vài năm nữa thay vì bị bỏ lại sau mùa mốt.
Khi câu hỏi “món đồ này có thể mặc được bao lâu nữa?” xuất hiện trước mỗi quyết định mua sắm, những lựa chọn như đồ secondhand hay quần áo đã qua sử dụng không còn đơn thuần là giải pháp tiết kiệm, mà đang trở thành một phần trong thói quen tiêu dùng của nhiều người.












