Từ cam kết đến hành động

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Bảy đã khép lại sau 2,5 ngày làm việc với 162 lượt đại biểu chất vấn, 31 lượt đại biểu tranh luận và còn tới 160 đại biểu đã đăng ký nhưng do hết thời gian, chưa được phát biểu. Chỉ chừng ấy con số thống kê cũng cho thấy không khí sôi nổi, dân chủ và thành công của phiên chất vấn lần này.

Thành công của phiên chất vấn đến từ nhiều yếu tố, trong đó có việc lựa chọn nội dung chất vấn. Bốn bộ trưởng, trưởng ngành đã lần lượt trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội với 4 nhóm vấn đề thuộc các lĩnh vực: tài nguyên và môi trường; công thương; kiểm toán; văn hóa, thể thao và du lịch. Nội dung chất vấn “trúng” và “đúng” những vấn đề cử tri, Nhân dân quan tâm.

Bên cạnh đó, thành công của phiên chất vấn lần này đó là sự trách nhiệm, tâm huyết của những người trong cuộc. Đó là, sự điều hành linh hoạt của chủ tọa - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Thành công của phiên chất vấn còn có sự đóng góp rất lớn từ chất vấn thẳng thắn, không kém phần gai góc của các đại biểu khi đề cập đến những mặt còn hạn chế trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý, điều hành của từng bộ trưởng, trưởng ngành. Từ đó đặt ra trách nhiệm của bộ trưởng, trưởng ngành về những giải pháp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc là gì? Có những đại biểu thể hiện trách nhiệm đến cùng khi đề nghị, bộ trưởng cho biết rõ hơn, “sẽ nghiên cứu”, “sẽ rà soát”, “sẽ ban hành” mà bộ trưởng nói sẽ là bao giờ?

Nét đẹp trong sinh hoạt nghị trường là vậy, luôn thể hiện sự dân chủ và trách nhiệm đến cùng. Bởi những điều mà đại biểu chất vấn, truy vấn đến cùng đều là những vấn đề mà cử tri gửi gắm, quan tâm, những vấn đề mà thực tiễn cuộc sống đang đặt ra. Mục đích của chất vấn là để thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, làm rõ hơn trách nhiệm của bộ trưởng, trưởng ngành và cùng hiến kế, đưa ra những giải pháp hữu hiệu để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm giúp công tác quản lý điều hành hiệu quả hơn.

Mặt khác, thành công của hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội lần này là sự cầu thị, không né tránh trách nhiệm và những cam kết thực hiện của những bộ trưởng, trưởng ngành ngồi “ghế nóng”. Đó là, sự chia sẻ rất chân thành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế mà ngành tài nguyên và môi trường cần tập trung khắc phục để thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao, đáp ứng sự tin tưởng, mong đợi của cử tri và Nhân dân cả nước. Hay, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã nhìn nhận, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế mà ngành công thương cần nỗ lực tập trung khắc phục để thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình, đáp ứng yêu cầu của Đảng, Nhà nước, sự mong đợi của cử tri và Nhân dân cả nước...

Chất vấn là cơ hội để bộ trưởng, trưởng ngành thể hiện rõ hơn trách nhiệm của mình, cũng như chia sẻ, giải trình làm rõ thêm về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý, điều hành. Bởi như lời chia sẻ của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, có những việc chúng ta thấy đúng, nhưng chưa phải làm được ngay, mà phải nghiên cứu!

Chính sự dân chủ, mang tính xây dựng trong sinh hoạt nghị trường đã mang đến cho người ngồi “ghế nóng” cảm thấy mình “được” trả lời chất vấn. Như chia sẻ của Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn, tham gia chất vấn lần này tạo điều kiện để kiểm toán được trình bày trước Quốc hội, trước đồng bào và cử tri cả nước về hoạt động của ngành với tư cách là một lĩnh vực đặc thù và chuyên môn rất sâu. Qua ý kiến của đại biểu Quốc hội gửi gắm tâm tư của đồng bào và cử tri cả nước, Kiểm toán Nhà nước mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đóng góp để kiểm toán thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trực tiếp trả lời chất vấn tại phiên chất vấn lần này, có bộ trưởng đã quá quen thuộc, nhiều kinh nghiệm, nhưng cũng có những người lần đầu ngồi “ghế nóng”. Có thể có những trả lời chất vấn chưa thật sự làm hài lòng cử tri và các đại biểu Quốc hội, nhưng những gì được thể hiện trong 2,5 ngày qua trên diễn đàn Quốc hội cho thấy, các "tư lệnh ngành" đã thể hiện sự cầu thị, trách nhiệm cao; không né tránh trước những chất vấn gai góc. Các bộ trưởng, trưởng ngành tham gia “chia lửa” tâm huyết, trách nhiệm, giải trình thấu đáo những vấn đề đại biểu quan tâm. Và điều quan trọng là các "tư lệnh ngành" đã có những cam kết trước Quốc hội về những giải pháp để thực hiện. Đây chính là cơ sở để cử tri, Nhân dân và các đại biểu giám sát lời hứa của các "tư lệnh ngành".

Thẳng thắn nhận trách nhiệm, đưa ra giải pháp là rất cần thiết. Nhưng điều cử tri và Nhân dân mong đợi là bộ trưởng, trưởng ngành sớm triển khai thực hiện những lời hứa, những cam kết trên thực tế.

Song Hà

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chinh-sach-va-cuoc-song/tu-cam-ket-den-hanh-dong-i374769/