Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đồng Nai ghi dấu ấn mạnh mẽ về cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Tỉnh Phú Thọ đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng và hoàn thiện đội ngũ nhân lực số bởi đây là nguồn nhân lực là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả chuyển đổi số. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, việc nâng cao chất lượng và thu hút nhân lực công nghệ cao vẫn cần giải pháp đột phá.
Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp (từ ngày 1-7-2025), những đổi thay ở cơ sở đang dần hiện rõ. Tăng quyền chủ động cho cấp xã, phường, đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính..., bộ máy mới đã và đang từng bước vận hành ổn định, thông suốt. Kết quả đó là tiền đề để Hà Nội tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.
Sau 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Gia Lai ghi dấu ấn với những kết quả nổi bật về chuyển đổi số.
Khi bộ máy hành chính được tinh gọn, phương thức quản trị chuyển lên môi trường số, yêu cầu đặt ra với cán bộ, công chức cũng thay đổi căn bản. Khả năng sử dụng công nghệ, khai thác dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xử lý công việc trên các nền tảng số trở thành điều kiện thiết yếu để hoàn thành nhiệm vụ. Trong giai đoạn phát triển mới, kỹ năng số đã trở thành thước đo quan trọng của năng lực công vụ.
TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực, từ cải cách hành chính, giao thông, y tế đến an ninh trật tự; từng bước hình thành mô hình đô thị thông minh.
UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành kế hoạch mới về đột phá chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính giai đoạn 2026-2030 với nhiều mục tiêu cụ thể nhằm giảm nghèo thông tin, nâng cao năng lực số cho người dân, doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ các cấp.
Tỉnh An Giang đã cắt giảm 30% thời gian giải quyết đối với 2.000 thủ tục hành chính, ước tính tiết kiệm chi phí tuân thủ cho xã hội khoảng 4,87 tỷ đồng. Công tác số hóa hồ sơ, dữ liệu chuyên ngành đạt trên 80%; riêng dữ liệu hộ tịch và giáo dục đạt tỷ lệ hoàn thành 100%.
Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Quảng Ninh có nhiều chuyển biến trong tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tỉnh đã chuẩn hóa 2.267 thủ tục hành chính; 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện được cung cấp ở mức toàn trình.
Theo Bộ Chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, tỉnh Lào Cai đạt loại xuất sắc. Kết quả đó cho thấy quyết tâm của tỉnh trong xây dựng chính quyền số, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Trong đó, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành.