Truyền thông quốc tế nêu bật triển vọng hợp tác tươi sáng Việt Nam - Trung Quốc

Truyền thông khu vực và quốc tế đề cao những kết quả đạt được trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, khẳng định hợp tác giữa hai quốc gia đã vươn lên tầm cao mới.

Chiều 13/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc đã lên chuyên cơ trở về Trung Quốc, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân.

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm kỷ niệm 15 năm Việt Nam và Trung Quốc thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Phong Sơn

Nhận định về kết quả chuyến thăm, Tân Hoa Xã (Xinhua) trong bài đăng trên trang chủ ngày 14/12 đã trích dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam là đỉnh cao thành công của các nỗ lực ngoại giao của Trung Quốc trong năm nay, có tầm quan trọng rất lớn.

Tân Hoa Xã bình luận rằng, việc Việt Nam - Trung Quốc nhất trí xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược, đưa quan hệ Trung Quốc-Việt Nam đến một điểm khởi đầu lịch sử mới, đồng thời đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới.

Trong khi đó, Trung Quốc Nhật báo (China Daily) đưa tin đậm nét về lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng Phu nhân tại Phủ Chủ tịch do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân chủ trì cũng như các hoạt động hội đàm, hội kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình với lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Với tiêu đề "Tiếp nối tình hữu nghị Trung Quốc - Việt Nam", bài đăng ngày 14/12 trên Trung Quốc Nhật báo khẳng định kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện cách đây 15 năm, niềm tin chính trị lẫn nhau giữa hai nước đã được củng cố và hợp tác thực chất đã mang lại kết quả tốt đẹp.

Tờ báo cũng trích dẫn mong muốn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc gặp gỡ nhân sĩ hữu nghị và thế hệ trẻ hai nước Việt - Trung chiều 13/12 rằng, các thế hệ thanh niên hai nước sẽ kế thừa tình hữu nghị sâu sắc được các thế hệ lãnh đạo đi trước của hai nước vun đắp, đồng thời tiếp thêm sức sống mới cho sự phát triển ổn định và lâu dài của quan hệ song phương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân. Ảnh: Phong Sơn.

Bên cạnh đưa tin về lễ đón chính thức và cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, hãng tin Reuters những ngày qua còn phản ánh sắc nét quan hệ hợp tác giữa hai bên, trong đó nhấn mạnh "Hà Nội, Bắc Kinh nhất trí xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai" trong chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc đến một quốc gia châu Á trong năm nay.

CNN ngày 13/12 cũng dẫn lời Thông tấn xã Việt Nam rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gọi chuyến thăm kéo dài hai ngày của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tới Hà Nội là “một cột mốc lịch sử mới”, sẽ đưa quan hệ giữa hai đảng Cộng sản và hai nước “lên một tầm cao mới”; trong khi Bloomberg dẫn lời Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thương tuyên bố quan hệ song phương chưa bao giờ “toàn diện, sâu sắc và thân thiện” hơn thế.

Trang tin Nikkei Asia của Nhật Bản cũng đăng tải nhiều bài viết về chuyến thăm, đề cập Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí hai nước sẽ xây dựng một cộng đồng chia sẻ tương lai và tăng cường quan hệ song phương.

Ấn phẩm điện tử của tờ Pasaxon (báo Nhân Dân), cơ quan ngôn luận của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, ngày 13/12 có bài viết mang tiêu đề “Hội đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình”, nêu cụ thể các nội dung hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo của hai nước.

Dưới góc nhìn kinh tế, Financial Times đã trích dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ca ngợi mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Hà Nội, trong đó bao gồm cả hợp tác thương mại. Tờ báo cũng gọi đây là chuyến thăm "tới một quốc gia đã trở thành trung tâm cung ứng toàn cầu quan trọng".

Nhiều hãng tin lớn như AP, New York Times, Washington Post hay Al Jazeera cũng thường xuyên cập nhật tin tức về chuyến thăm, thông tin về cuộc hội đàm giữa các nhà lãnh đạo hai nước và những thỏa thuận hợp tác mà hai bên đã ký kết trong nhiều lĩnh vực.

An Nhiên

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/truyen-thong-quoc-te-neu-bat-trien-vong-hop-tac-tuoi-sang-viet-nam-trung-quoc-i716970/