Truyền thông, chuyên gia quốc tế tiếp tục dành sự quan tâm, đánh giá tích cực về Đại hội XIV:Mở ra chặng đường phát triển mới cho Việt Nam

Những ngày này, truyền thông quốc tế dành sự quan tâm và đánh giá tích cực về Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, coi đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng cho chặng đường phát triển mới của đất nước.

Báo chí quốc tế đặc biệt nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ít nhất 10%/năm giai đoạn 2026-2030 và quyết tâm phát triển nhanh, bền vững.

Bài viết đăng trên Nikkei Asia thuộc tập đoàn tin tức tài chính lớn nhất Nhật Bản Nikkei Inc. đã tập trung vào các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và những mục tiêu phát triển kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn tới. Trong đó, nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng GDP ít nhất 10% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030. Nikkei Asia, dẫn lời Tổng Bí thư Tô Lâm về công cuộc Đổi mới được khởi xướng từ năm 1986 khẳng định, đường lối Đổi mới của Đảng là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu hướng phát triển của thời đại. Cũng theo Nikkei Asia, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, chưa bao giờ nguyện ước về một đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc lại gần với nhân dân Việt Nam như hiện nay, song đi kèm là những thách thức lớn, yêu cầu khắt khe và sức ép cạnh tranh ngày càng gia tăng trong bối cảnh khu vực và toàn cầu biến động nhanh chóng.

Trong khi đó, Giáo sư Toshiro Nishizawa (Đại học Tokyo, Nhật Bản) đã có những đánh giá sâu sắc về chiến lược phát triển và vị thế ngày càng gia tăng của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Theo Giáo sư Toshiro Nishizawa, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam được triển khai nhất quán bằng hành động thực tiễn. Việc Việt Nam xây dựng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với nhiều quốc gia đã giúp đa dạng hóa quan hệ, nâng cao vị thế và mở rộng không gian hợp tác trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược gia tăng. Việt Nam có nhiều nét tương đồng với Nhật Bản, có thể đóng góp tích cực vào việc định hình các chuẩn mực khu vực và củng cố trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Nhật Bản sẽ được hưởng lợi nếu tăng cường phối hợp và ủng hộ định hướng đa phương của Việt Nam.

Các cơ quan báo chí chính thống của Liên bang Nga đã đồng loạt đưa tin và bình luận về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trang thông tin chính thức của Đảng Cộng sản Liên bang Nga nhận định, Đại hội XIV là một sự kiện chính trị trọng đại của Việt Nam. Đồng thời, nhiều cơ quan thông tấn báo chí Nga nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng định hình chiến lược kinh tế của Việt Nam, hướng tới mô hình tăng trưởng mới, dựa trên công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Coi “nhân dân là trung tâm của phát triển”, Việt Nam khẳng định quyết tâm nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện điều kiện sống của người dân và tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao, phát triển thịnh vượng và bền vững vào năm 2045.

Báo điện tử chính thức của Chính phủ Liên bang Nga, Rossiyskaya Gazeta đưa tin chi tiết về các mục tiêu kinh tế mà Đại hội XIV đặt ra, trong đó có mục tiêu tăng trưởng GDP đạt ít nhất 10%/năm trong giai đoạn 2026-2030. Đây được đánh giá là mục tiêu đặc biệt tham vọng, cao hơn đáng kể so với mức tăng trưởng 7,1% năm 2024 và trên 8% vào năm 2025. Mục tiêu này thể hiện rõ quyết tâm của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc tăng tốc phát triển kinh tế, coi đây là một trong những chỉ tiêu trung tâm của chiến lược phát triển quốc gia trong thời gian tới.

Trong một bài viết, Bloomberg - Hãng thông tin quốc tế có trụ sở tại Mỹ dẫn lời các nhà phân tích cho rằng, Đại hội XIV đánh dấu việc chính thức hóa và củng cố các biện pháp đã định hình quỹ đạo phát triển kinh tế vĩ mô của Việt Nam; đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới mục tiêu vươn lên chuỗi giá trị cao hơn và trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Việt Nam tiếp tục định vị là một nền kinh tế mở cửa thương mại và đầu tư, đồng thời tìm cách giảm thiểu sự tổn thương trước các cú sốc từ bên ngoài thông qua đa dạng hóa, tăng cường năng nội lực.

Cùng với những bình luận về các mục tiêu kinh tế của Việt Nam trong 5 năm tới, trang Modern Diplomacy (chuyên trang của châu Âu về các vấn đề quốc tế) nhận định, trên trường quốc tế, sự ổn định chính trị của Việt Nam tiếp tục mang lại sự an tâm cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự ổn định.

Thùy Dương (tổng hợp)

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/truyen-thong-chuyen-gia-quoc-te-tiep-tuc-danh-su-quan-tam-danh-gia-tich-cuc-ve-dai-hoi-xiv-mo-ra-chang-duong-phat-trien-moi-cho-viet-nam-731002.html