Truyền thông Argentina nhấn mạnh ý nghĩa của Công ước Hà Nội

Tờ La Nacion đưa tin Công ước mới hình sự hóa một loạt hành vi phạm tội liên quan đến công nghệ, thiết lập cơ chế hợp tác 24/7 giữa các quốc gia, cho phép chia sẻ bằng chứng điện tử hiệu quả.

Ảnh chụp màn hình bài viết trên tờ Infobae của Argentina. (Ảnh: TTXVN phát)

Ảnh chụp màn hình bài viết trên tờ Infobae của Argentina. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 26/10, tờ Infobae và tờ La Nacion của Argentina đưa tin hơn 70 quốc gia đã ký kết Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội, còn được gọi là "Công ước Hà Nội," đánh dấu lần đầu tiên cộng đồng quốc tế có một khuôn khổ pháp lý ràng buộc để đối phó các hành vi phạm tội trên không gian mạng.

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, các tờ báo Argentina nhấn mạnh Công ước Hà Nội thông qua cuối năm 2024 sau gần 5 năm đàm phán, hướng tới thiết lập quy chuẩn quốc tế cho việc điều tra, truy tố và ngăn chặn tội phạm trực tuyến. Văn kiện bao trùm nhiều lĩnh vực, từ tấn công mạng, gian lận tài chính đến hành vi chia sẻ hình ảnh nhạy cảm không có sự đồng thuận, vấn đề đang gia tăng trên toàn cầu.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres nhấn mạnh đây là “một công cụ mạnh mẽ, có tính ràng buộc pháp lý để củng cố khả năng phòng thủ chung của chúng ta trước tội phạm mạng,” đồng thời khẳng định Công ước Hà Nội thể hiện sức sống của chủ nghĩa đa phương. Ông khẳng định không một quốc gia nào có thể tự bảo vệ mình nếu không có hợp tác quốc tế.

Tờ Infobae dẫn lời Tổng Thư ký Guterres coi đây là “thắng lợi cho các nạn nhân của lạm dụng trực tuyến” và "mở ra một lộ trình rõ ràng cho các điều tra viên và công tố viên" để vượt qua rào cản trong việc chia sẻ chứng cứ kỹ thuật số xuyên biên giới.

Cùng ngày, tờ La Nacion đưa tin Công ước mới hình sự hóa một loạt hành vi phạm tội liên quan đến công nghệ, thiết lập cơ chế hợp tác 24/7 giữa các quốc gia, cho phép chia sẻ bằng chứng điện tử nhanh chóng và hiệu quả.

Đặc biệt, đây là Công ước quốc tế đầu tiên coi việc phát tán hình ảnh nhạy cảm không được đồng thuận là một tội hình sự, đồng thời lần đầu tiên đề cập đến bạo lực tình dục trực tuyến đối với trẻ em, bước tiến lớn trong bảo vệ nhân quyền trên không gian mạng.

Việc lễ ký kết diễn ra tại Hà Nội mang ý nghĩa biểu tượng đặc biệt, thể hiện sự tín nhiệm của Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam. Sự kiện góp phần khẳng định vai trò tích cực của Việt Nam trong kiến tạo trật tự số toàn cầu an toàn, minh bạch và nhân văn, đồng thời mở ra cơ hội tăng cường hợp tác quốc tế trong bảo đảm an ninh mạng và phát triển bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/truyen-thong-argentina-nhan-manh-y-nghia-cua-cong-uoc-ha-noi-post1072929.vnp