Trường THPT Thuận Hóa môi trường thực hành sư phạm chất lượng cao

Trường THPT Thuận Hóa (Thừa Thiên Huế) là một trong những đơn vị có môi trường thực hành cho sinh viên sư phạm trong và ngoài nước chất lượng cao.

Học sinh Trường THPT Thuận Hóa.

Nhiều thành tích nổi bật trong hành trình 10 năm một chặng đường

Bắt đầu thành lập vào ngày 6/6/2014, cho đến nay, Trường THPT Thuận Hóa (trực thuộc Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế) đã 10 năm không ngừng xây dựng, phát triển và tạo lập vị thế trong sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà.

10 năm tuy không phải là thời gian quá dài nếu so sánh với lịch sử thành lập của nhiều trường phổ thông trên địa bàn TP Huế nhưng với Trường THPT Thuận Hóa, đó là khoảng thời gian đầy giá trị, không ngừng vươn mình để trở thành một ngôi trường theo mô hình “Thực hành Sư phạm” chất lượng cao.

Trường THPT Thuận Hóa vào những ngày đầu thành lập.

Trải qua hai thế hệ Hiệu trưởng (Thầy giáo PGS.TS Nguyễn Văn Thuận nhiệm kì 2014 – 2019 và cô giáo TS Nguyễn Thị Thủy nhiệm kì 2019 - 2024) cùng hai lần thay đổi địa điểm giáo dục (địa chỉ ban đầu tại đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, TP Huế và địa chỉ hiện nay tại số 32, đường Lê Lợi, phường Phú Hội, TP Huế), Trường THPT Thuận Hóa từng trải qua nhiều giai đoạn có cả những khó khăn lẫn thành tựu trong 10 năm đầu tiên ấy.

PGS.TS Nguyễn Văn Thuận - Nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Thuận Hóa (trái) và TS Nguyễn Thị Thủy - Hiệu trưởng Trường THPT Thuận Hóa hiện nay (phải).

Ở năm học đầu tiên (2015 - 2016), trường chỉ có 3 lớp 10 với quy mô hơn 100 học sinh; kể từ năm học 2019 - 2020 đến nay, nhà trường luôn ổn định với quy mô 15 lớp với hơn 450 học sinh ở đầy đủ cả ba khối lớp 10, 11 và 12.

Trong khoảng thời gian này, nhà trường đã có bước phát triển mạnh mẽ về nhiều mặt: cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học không ngừng được tăng cường; đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên đảm bảo số lượng và cơ cấu; tổ chức và hoạt động giáo dục luôn được quan tâm đổi mới đã tạo sự chuyển biến đáng kể về chất lượng và hiệu quả giáo dục.

Học sinh trường THPT Thuận Hóa thực hành với trang thiết bị hiện đại của phòng thí nghiệm vật lý, hóa học,...

Đặc biệt, trong 10 năm này, nhà trường luôn chú trọng giáo dục phẩm chất, năng lực học sinh, tạo môi trường học tập hạnh phúc. Bên cạnh việc thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục do Bộ GD&ĐT ban hành, Trường THPT Thuận Hóa còn chú trọng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, chương trình đào tạo tiếng Anh theo chuẩn Cambridge, Tin học theo chuẩn MOS, kỹ năng sống và tổ chức đa dạng các loại hình câu lạc bộ học sinh.

Đó là những nội dung luôn được nhà trường quan tâm và triển khai giúp học sinh được đào tạo một cách toàn diện.

Nhà trường xác định nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để thực hiện tốt các mục tiêu giáo dục. Vì vậy, các hội nghị, hội thảo, Seminar chuyên đề, giáo dục STEM được thường xuyên tổ chức, tạo cơ hội cho cán bộ, giáo viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm dạy học nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, phục vụ tốt hơn cho công tác dạy học.

Tất cả giáo viên công tác tại trường đều được đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn, có năng lực chuyên môn và kỹ năng sư phạm tốt, đáp ứng nhu cầu đổi mới và hội nhập.

Kết quả, chính sự cố gắng vươn lên không ngừng của tập thể giáo viên và học sinh Trường THPT Thuận Hóa đã mang lại cho nhà trường nhiều thành tích đáng tự hào cả về chất lượng giáo dục lẫn giải thưởng từ các kỳ thi cấp quốc gia và cấp tỉnh.

Học sinh Trường THPT Thuận Hóa đạt thành tích cao trong các cuộc thi Khoa học kỹ thuật, Sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng cấp tỉnh, cấp quốc gia.

Về chất lượng giáo dục, hầu hết các học sinh đều chăm, ngoan, cố gắng vượt khó, kết quả học tập rèn luyện có nhiều tiến bộ, tỉ lệ học sinh khá giỏi, học sinh đỗ tốt nghiệp THPT cao. Cụ thể, những năm trở lại đây, tỷ lệ đỗ đại học bình quân đạt trên 90%. Bên cạnh đó, các em đã tham gia đầy đủ các phong trào, hội thi do các ban ngành tổ chức; làm tốt công tác xã hội từ thiện; có tinh thần sáng tạo, thường xuyên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học.

Một số kỳ thi dành cho học sinh THPT cấp tỉnh và cấp quốc gia luôn được nhà trường đầu tư nguồn lực, chú trọng chuyên môn và liên tiếp đạt những thành tích đáng tự hào qua các năm học, có thể kể đến như: Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học cấp Tỉnh và cấp Quốc gia; Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp Tỉnh và cấp Quốc gia; Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12; Cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh; Cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp tỉnh và cấp quốc gia; Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh; Hội thao Quốc phòng – An ninh cấp tỉnh,... Từ đó, Trường THPT Thuận Hóa không ngừng khẳng định vị thế là nơi thực hành sư phạm chất lượng cao.

Với mô hình trên, Trường THPT Thuận Hóa là nơi triển khai có hiệu quả các kết quả nghiên cứu giáo dục của giảng viên và các nhà nghiên cứu. Hàng năm, nhà trường đều tổ chức triển khai công tác hướng dẫn kiến tập, thực tập sư phạm không những cho sinh viên các Trường Đại học Sư phạm trong nước mà còn cho các khoa Sư phạm đến từ những trường Đại học quốc gia của Hàn Quốc.

Cùng với các hoạt động hợp tác giảng dạy, trao đổi chuyên môn chú trọng giáo dục STEM, các hoạt động giao lưu văn hóa, học tập trải nghiệm với các trường Đại học trên thế giới đã thu hút sự tham gia tích cực của học sinh giúp các em phát triển toàn diện và tiếp cận môi trường giáo dục tiên tiến của thế giới.

Một tiết học theo định hướng giáo dục STEM dành cho học sinh.

Định hướng phát triển đến năm 2045

Vượt lên những khó khăn và thách thức, với sứ mệnh xây dựng môi trường học tập và rèn luyện an toàn, hạnh phúc, chất lượng giáo dục cao để mỗi học sinh đều có năng lực học tập, sáng tạo, có sức khỏe, có tri thức đáp ứng yêu cầu của xã hội; Trường THPT Thuận Hóa xây dựng chiến lược phát triển và nâng cao vị thế nhà trường trong giai đoạn 2024 - 2030 tầm nhìn đến năm 2045 tập trung vào nhiều nội dung.

Cụ thể đó là việc phát triển về quy mô, thành lập khối THCS; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên; Nâng cao chất lượng giáo dục học sinh; Phát triển cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục hiện đại; Tăng cường quan hệ cộng đồng để huy động nguồn lực xã hội.

Giáo viên Trường THPT Thuận Hóa tham gia tập huấn Chương trình GDPT 2018.

Đổi mới công tác lãnh đạo và quản lí; Nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi sang giáo dục số, hướng tới nền giáo dục 4.0 theo đúng quy định của ngành; Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia và trở thành trường học hạnh phúc.

Không gian phòng học với thiết bị dạy học hiện đại, khang trang.

Với triết lý giáo dục “Chất lượng - Hạnh phúc - Hội nhập”, Trường THPT Thuận Hóa sẽ tạo môi trường có chất lượng giáo dục hàng đầu: cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ cán bộ, giáo viên năng động, sáng tạo, nhiệt tình, chuyên môn giỏi; môi trường giáo dục hạnh phúc; chú trọng giao lưu, hợp tác với các trường Đại học trên thế giới, mở ra xu hướng giáo dục hiện đại và hội nhập quốc tế. Từ đó, đưa Trường THPT Thuận Hóa trở thành trường “Thực hành Sư phạm” chất lượng cao hàng đầu của tỉnh Thừa Thiên Huế, một địa chỉ giáo dục đáng tin cậy.

Học sinh Trường THPT Thuận Hóa tham gia trại hè kỹ năng sống.

Có thể nói, chiến lược là cơ sở để nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện cho từng năm học, đánh giá sự tiến bộ theo lộ trình. Chiến lược là biểu hiện tập trung sự quyết tâm của toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh của nhà trường.

Hợp tác quốc tế của Trường THPT Thuận Hóa trong các hoạt động giáo dục và giao lưu văn hóa với các Trường Đại học Quốc gia Jeju, Kyungpook, Pusan (Hàn Quốc).

Với chiến lược phát triển giáo dục và tầm nhìn đến năm 2045, Trường THPT Thuận Hóa đã thể hiện sự quyết tâm phát triển và nâng cao vị thế của mình trong tương lai, cũng như phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng giáo dục nhằm đảm bảo cho nhà trường vươn tới sự phát triển nhanh, mạnh và bền vững.

Đại Dương

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/truong-thpt-thuan-hoa-moi-truong-thuc-hanh-su-pham-chat-luong-cao-post676873.html