Trường học ở vùng lũ Quảng Bình mênh mông nước

Mưa lớn khiến 25 trường học trên địa bàn huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) bị ngập sâu, có nơi ngập 1m, sân trường trong mênh mông biển nước.

Sáng 16/10, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết, mưa lớn những ngày qua đã gây ngập nhiều trường học trên địa bàn huyện.

Sáng 16/10, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết, mưa lớn những ngày qua đã gây ngập nhiều trường học trên địa bàn huyện.

Để chủ động trong việc ứng phó mưa lũ, lãnh đạo các nhà trường học đã chủ động kê cao và di chuyển trang thiết bị đến khu vực cao ráo nên hầu hết cơ sở vật chất không chịu thiệt hại bởi mưa lũ.

Đồng thời, toàn bộ học sinh trên địa bàn cũng được cho nghỉ học.

Theo ghi nhận của PV, sáng cùng ngày, lượng mưa ở huyện Lệ Thủy đã giảm, nước lũ tại sông Kiến Giang đang bắt đầu rút, tuy nhiên nhiều trường học vẫn đang ngập khá sâu.

Nước ngập mênh mông từ ngoài đường vào trong sân trường.

Trong đó, trường Mầm non Lộc Thủy, trường Mầm non Mỹ Thủy, trường THCS số 2 Liên Thủy...là những nơi ngập sâu nhất.

Cô Trần Thị Diệu Liến, Hiệu trưởng trường THCS Mỹ Thủy cho biết, mưa lớn đã gây ngập các phòng học ở tầng 1 gần 0,5m. Tuy nhiên, trước đó các cơ sở vật chất, trang thiết bị đã được nhà trường di chuyển lên tầng 2 nên không bị ướt.

Nước ngập tại một sân trường mầm non.

Người dân dùng thuyền di chuyển tại vùng ngập lụt.

Để ứng phó với những diễn biến xấu của mưa lũ, ngày 15/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu sơ tán do lũ, ngập lụt (trên mức báo động 3) với 13.681 người tại 2 huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh; sơ tán do lũ quét, sạt lở đất là 5.909 người.

CẨM SƠN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-truong-hoc-o-vung-lu-quang-binh-trong-menh-mong-bien-nuoc-ar707558.html