Trung Quốc - Mỹ đạt thỏa thuận thương mại mới: tạm dừng áp thuế 24% trong 90 ngày
Ngày 12/8, Trung Quốc và Mỹ đã ra 'Tuyên bố chung về các cuộc đàm phán kinh tế và thương mại Trung-Mỹ tại Stockholm', đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực giảm căng thẳng thương mại song phương.

Trung Quốc và Mỹ đã đạt thỏa thuận thương mại mới từ ngày 12/8.
Theo tuyên bố, cả hai bên cam kết tạm dừng áp dụng mức thuế đối ứng 24% trong vòng 90 ngày, bắt đầu từ 12/8/2025.
Phía Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục điều chỉnh các biện pháp tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc, bao gồm sản phẩm từ Hong Kong và Macau, đồng thời tạm hoãn áp dụng mức thuế 24% trong thời gian thỏa thuận có hiệu lực.
Về phía Trung Quốc, Ủy ban Thuế quan Quốc vụ viện thông báo sẽ tạm ngừng áp dụng mức thuế bổ sung 24% đối với hàng hóa Mỹ trong 90 ngày, nhưng vẫn giữ nguyên mức thuế bổ sung 10%.
Thông báo cũng nêu rõ các biện pháp này được triển khai dựa trên sự đồng thuận đạt được trong các cuộc đàm phán kinh tế và thương mại, phù hợp với luật pháp quốc tế và quy định trong nước. Việc điều chỉnh thuế quan sẽ chính thức có hiệu lực từ 00:01 ngày 12/8/2025.
Bên cạnh thuế quan, Trung Quốc cũng đồng ý gia hạn việc tạm hoãn các biện pháp trả đũa phi thuế quan đối với Mỹ. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, theo các thông báo ban hành hồi tháng 4/2025, 28 thực thể của Mỹ đã được đưa vào danh sách kiểm soát xuất khẩu, cấm xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng cho những thực thể này.
Để thực hiện cam kết trong tuyên bố chung, Trung Quốc sẽ gia hạn biện pháp tạm hoãn đối với 16 thực thể có tên trong danh sách ngày 4/4/2025 và 12 thực thể có tên trong danh sách ngày 9/4/2025, trong thời hạn 90 ngày.
Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh, các doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu hàng lưỡng dụng cho các thực thể nói trên phải nộp đơn xin giấy phép, và cơ quan chức năng sẽ xem xét dựa trên quy định pháp luật hiện hành.
Việc hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đạt được thỏa thuận tạm dừng áp thuế bổ sung được xem là tín hiệu tích cực, mở ra cơ hội nối lại các cuộc đàm phán ở cấp cao hơn. Giới quan sát cho rằng, 90 ngày tới sẽ là khoảng thời gian then chốt để đôi bên tìm kiếm giải pháp lâu dài, thay vì chỉ áp dụng các biện pháp tạm thời.