Trung Quốc: Hoạt động sản xuất suy giảm 6 tháng liên tiếp

Các nhà sản xuất Trung Quốc đang chờ đợi các biện pháp kích thích sâu rộng hơn để thúc đẩy nhu cầu trong nước, cũng như sự rõ ràng về một thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Bên trong nhà máy sản xuất xe điện ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). (Nguồn: THX/TTXVN)

Bên trong nhà máy sản xuất xe điện ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo một khảo sát chính thức được Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố ngày 30/9, hoạt động sản xuất của Trung Quốc đã thu hẹp tháng thứ sáu liên tiếp trong tháng Chín, cho thấy các nhà sản xuất đang chờ đợi các biện pháp kích thích sâu rộng hơn để thúc đẩy nhu cầu trong nước, cũng như sự rõ ràng về một thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) chính thức đã tăng lên mức cao nhất trong sáu tháng là 49,8 điểm vào tháng Chín, so với mức 49,4 của tháng Tám. Dù vẫn nằm dưới ngưỡng 50 điểm - ranh giới phân định giữa tăng trưởng và thu hẹp, chỉ số này đã vượt qua dự báo trung bình là 49,6 điểm trong một cuộc thăm dò của Reuters.

Sự sụt giảm kéo dài này nhấn mạnh hai áp lực song song mà nền kinh tế Trung Quốc đang phải đối mặt: nhu cầu nội địa chưa thể phục hồi bền vững trong những năm sau đại dịch, trong khi các mức thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây áp lực lên các nhà máy Trung Quốc cũng như các công ty nước ngoài mua linh kiện từ đây.

Thêm vào các dấu hiệu giảm tốc của nền kinh tế, NBS cho biết chỉ số PMI phi sản xuất chính thức, bao gồm dịch vụ và xây dựng, đã giảm từ mức 50,3 trong tháng 8 xuống 50,0 điểm, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2024. Chỉ số PMI tổng hợp của NBS, bao gồm cả sản xuất và phi sản xuất, đạt 50,6 điểm trong tháng Chín, so với mức 50,5 của tháng Tám.

Bà Lynn Song, chuyên gia kinh tế trưởng khu vực Trung Quốc mở rộng tại ING, nhận định rằng dữ liệu về hoạt động kinh tế và lạm phát quý III được công bố cho đến nay cho thấy có lý do xác đáng để cần có thêm hỗ trợ chính sách trong những tháng tới.

Bà dự đoán sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất 0,10 điểm phần trăm và giảm 0,50 điểm phần trăm đối với tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng trước cuối năm nay.

Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương), ông Pan Gongsheng, tuần trước cho biết PBoC có sẵn một loạt các công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ nền kinh tế, nhưng không hạ lãi suất theo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) như một số nhà kinh tế đã dự đoán.

Các nhà quan sát thị trường cho rằng mặc dù có những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế 19.000 tỷ USD này đang mất đà, nhưng chính quyền dường như không vội vàng tung ra các biện pháp kích thích lớn, do xuất khẩu vẫn có sức chống chịu tốt và thị trường chứng khoán đang phục hồi.

Theo dữ liệu hải quan, xuất khẩu của Trung Quốc sang Ấn Độ đã đạt mức cao kỷ lục vào tháng Tám, và xuất khẩu sang châu Phi và Đông Nam Á cũng đang trên đà lập kỷ lục trong năm nay.

Tuy nhiên, không có quốc gia nào có thể sánh được với sức tiêu thụ của Mỹ, nơi các nhà sản xuất Trung Quốc bán ra lượng hàng hóa trị giá hơn 400 tỷ USD mỗi năm, chiếm khoảng 14% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã điện đàm với Tổng thống Trump vào ngày 19/9 lần đầu tiên sau ba tháng. Mặc dù cuộc gọi này dường như đã làm dịu căng thẳng, song vẫn chưa rõ liệu nó có mang lại thỏa thuận như kỳ vọng về ứng dụng video ngắn TikTok hay không, một vấn đề mà các nhà phân tích xem là chìa khóa cho một thỏa thuận thương mại rộng lớn hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-hoat-dong-san-xuat-suy-giam-6-thang-lien-tiep-post1066093.vnp