Không có người sống sót trong vụ máy bay của Tổng thống Iran gặp nạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin 'không có dấu hiệu' sống sót của các hành khách trên chiếc trực thăng chở Tổng thống Ebrahim Raisi và các quan chức khác.

Tin đưa có đoạn: “Khi tìm thấy trực thăng, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy các hành khách còn sống sót”.

Trong khi đó, một quan chức Iran cho hay: “Trực thăng của Tổng thống Raisi đã bị cháy hoàn toàn ở hiện trường… và thật không may, tất cả các hành khách được cho là đã tử vong”.

Người đứng đầu Tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran Pirhossein Kolivand cho biết đội cứu hộ đã nhìn thấy các mảnh vỡ của máy bay và “tình hình không tốt”, theo TTXVN.

Theo lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin, hai máy bay cùng một số trực thăng và 50 nhân viên cứu hộ trên núi chuyên nghiệp sẽ tới Tabriz trong một giờ nữa để giúp tìm kiếm chiếc trực thăng gặp nạn của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi.

Trước đó, một chiếc trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Bộ trưởng Ngoại giao Hossein Amir-Abdollahian đã gặp sự cố hôm 19/5 khi đang bay qua vùng núi dưới sương mù dày đặc.

Hình ảnh đầu tiên từ hiện trường chiếc máy bay rơi.

Hình ảnh đầu tiên từ hiện trường chiếc máy bay rơi.

Truyền thông Iran cho biết thời tiết xấu là nguyên nhân gây ra vụ việc và đang làm phức tạp thêm nỗ lực cứu hộ. Hãng thông tấn nhà nước IRNA cho biết Tổng thống Raisi đã sử dụng chiếc trực thăng Bell 212 do Mỹ sản xuất.

Trực thăng chở Tổng thống Raisi cất cánh hôm 19/5. Ảnh: Reuters

Trực thăng chở Tổng thống Raisi cất cánh hôm 19/5. Ảnh: Reuters

Ông Raisi tham gia một sự kiện hôm 19/5. Ảnh: Reuters

Ông Raisi tham gia một sự kiện hôm 19/5. Ảnh: Reuters

Tổng tham mưu trưởng quân đội Iran đã ra lệnh sử dụng mọi nguồn lực của quân đội và lực lượng Vệ binh Cách mạng tinh nhuệ để phục vụ các hoạt động tìm kiếm cứu nạn.

Những hình ảnh từ chuyến thăm của ông Raisi trước khi trực thăng gặp nạn. Nguồn: AP.

Đài truyền hình quốc gia đã ngừng tất cả các chương trình theo lịch, phát sóng hình ảnh các buổi cầu nguyện cho sự an toàn của Tổng thống Raisi trên khắp đất nước.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường ở Varzaqan. Ảnh: Reuters

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường ở Varzaqan. Ảnh: Reuters

Một quan chức cấp cao của chính phủ cho biết một hành khách trên chiếc trực thăng và một thành viên của tổ bay đã liên lạc ra ngoài sau khi vụ việc xảy ra. Truyền thông Iran đưa tin lực lượng cứu hộ đã có thể liên lạc được với Thống đốc Rahmati, người đi cùng trực thăng với tổng thống. Ông nói rằng đang bị đau và có thể nghe thấy tiếng còi báo động.

“Đây là một trong những tia hy vọng trong vụ việc này. Điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc không cao lắm vì hai trong số những người có mặt trên chuyến bay đã liên lạc với chúng tôi”, quan chức dẫn đầu cuộc tìm kiếm tại hiện trường nói.

Tổ chức Lưỡi liềm Đỏ báo cáo rằng 65 đội hiện đang hoạt động trong khu vực và các quan chức tin rằng họ đã gần xác định được vị trí của chiếc trực thăng.

Người dân Iran theo dõi thông tin về vụ việc. Ảnh: Reuters

Người dân Iran theo dõi thông tin về vụ việc. Ảnh: Reuters

Phản ứng của cộng đồng quốc tế

Kênh 13 của Israel dẫn lời các quan chức khẳng định Tây Jerusalem không liên quan gì đến vụ trực thăng của Tổng thống Iran gặp sự cố.

Một quan chức Mỹ nói với Reuters rằng Tổng thống Joe Biden đã gấp rút tới Nhà Trắng để họp khẩn.

Ủy viên châu Âu về Quản lý Khủng hoảng, Janez Lenarčič, thông báo rằng theo yêu cầu từ Iran, Liên minh châu Âu (EU) đang kích hoạt dịch vụ lập bản đồ vệ tinh phản ứng nhanh Copernicus EMS.

Theo lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin, hai máy bay cùng một số trực thăng và 50 nhân viên cứu hộ trên núi chuyên nghiệp sẽ tới Tabriz trong một giờ nữa để giúp tìm kiếm chiếc trực thăng gặp nạn của Tổng thống Iran.

Hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu đưa tin máy bay không người lái Akinci được điều tới Iran đã phát hiện một "nguồn nhiệt", được cho là bộ phận của chiếc trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi.

Bản tin cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã chia sẻ tọa độ mà họ xác định được với chính quyền Iran.

Kyle Bailey, một chuyên gia phân tích hàng không, cho biết các phi công lái máy bay chở tổng thống thường có kỹ năng tốt và giàu kinh nghiệm, nhưng trực thăng là một "cỗ máy rất phức tạp".

“Vấn đề là khi bạn cất cánh thì thời tiết quang đãng, sau đó bạn rơi vào khu vực địa hình miền núi, gồ ghề, giống như rừng, có thể có sương mù dày đặc ở những khu vực mà bạn không dự đoán trước được”, Bailey nói với Al Jazeera.

“Điều đó có thể không có trong dự báo thời tiết, không có trên bản đồ, không có trên radar. Sương mù có thể xuất hiện khá nhanh ở bất cứ đâu, rất nhanh và bám theo phi công”, Bailey nhận định.

(Tiếp tục cập nhật)

Minh Hạnh

Theo RT

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cap-nhat-khong-co-nguoi-song-sot-trong-vu-may-bay-cua-tong-thong-iran-gap-nan-post1638599.tpo