Trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ các bản tin về mưa lớn, lũ lụt

Lúc 6 giờ, ngày 7/12, tổng lưu lượng nước về hạ du của hồ thủy điện Sông Ba Hạ là 800m3/s. Ảnh minh họa: THANH LÊ

Sáng 7/12, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh có văn bản đề nghị các địa phương tiếp tục tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24, theo dõi chặt chẽ các bản tin về mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất để chủ động sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra, thường xuyên báo cáo về cơ quan thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh, UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo, điều hành ứng phó.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió đông trên cao trên địa bàn tỉnh có mưa to, đến rất to. Tổng lượng mưa từ 19 giờ ngày 2/12 đến 6 giờ ngày 7/12, phổ biến từ 100-379mm (Hòa Xuân Nam, TX Đông Hòa: 379mm).

Lúc 1 giờ ngày 7/12, mực nước đo được tại trạm thủy văn Hòa Mỹ Tây, sông Bánh Lái (Bàn Thạch) là 10,7m (trên báo động cấp I: 0,2m); trạm Đa Lộc trên sông Kỳ Lộ 26,25m (dưới báo động cấp III: 0,25m); tại trạm Hà Bằng 8,08m (dưới báo động cấp II: 0,42m). Các sông còn lại đều dưới mức báo động cấp I.

Các hồ thủy điện vận hành điều tiết theo quy trình trong mùa mưa lũ, tích nước đón lũ, xả nước qua tràn. Lúc 6 giờ, ngày 7/12, tổng lưu lượng nước về hạ du của hồ thủy điện Sông Ba Hạ là 800m3/s; hồ thủy điện Krông Hnăng 169m3/s; hồ thủy điện Sông Hinh 457m3/s; hồ thủy điện La Hiêng 2 là 89,22m3/s.

Theo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh, các địa phương, đơn vị đã báo cáo sơ bộ về tình hình thiệt hại do lũ, ngập lụt, sạt lở đất gây ra trong những ngày qua. Tại huyện Sông Hinh, có 1 người chết do nước lũ cuốn trôi, xảy ra vào ngày 2/12, nạn nhân là em Ksor Y Dân (sinh năm 2010, thường trú Buôn Ly, xã Ea Trol). Mưa lớn đã gây sạt lở mái ta luy dương bồi lấp toàn bộ mặt đường, gây tắc giao thông, trên tuyến quốc lộ 19C tại Km143+650 thuộc xã Ea Trol, huyện Sông Hinh vào sáng 3/12, khối lượng đất đá sạt lở ước tính 13.000m3, hiện đã thông xe.

Mưa lớn cũng làm sạt lở đất, bồi lấp kênh mương, bờ sông tại các huyện Đồng Xuân, Sông Hinh với chiều dài gần 9.700m, khối lượng 3.900m3; kênh mương bị sụp, ngã đổ đá xây, bê tông gần 1.170m3. Một số tuyến đường giao thông nông thôn tại các huyện Đồng Xuân, Sông Hinh và Tây Hòa bị sạt, xói lở đất, đá với tổng khối lượng 10.624m3. Các địa phương, sở, ban, ngành đã chỉ đạo đơn vị tập trung khắc phục, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan tiếp tục rào chắn, cắm biển báo hiệu cấm các phương tiện qua lại tại khu vực sạt lở, ngập lụt. Tại huyện Đồng Xuân, đã vận động di dời 62 hộ, 169 nhân khẩu trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

THANH LÊ

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/141/291089/truc-ban-nghiem-tuc-theo-doi-chat-che-cac-ban-tin-ve-mua-lon-lu-lut.html