Trời rét làm tăng nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim
Thời tiết Hà Nội tiếp tục duy trì trạng thái lạnh và thậm chí là chuyển rét sâu, các chuyên gia khuyến cáo có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim.
Theo các chuyên gia tim mạch, trời rét khiến huyết áp và nhịp tim tăng lên, làm tăng nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim, đặc biệt là đối với người già và người mắc các bệnh nền mạn tính như tim mạch, tiểu đường, huyết áp cao...
Người bệnh bị nhồi máu cơ tim không được cấp cứu kịp thời có thể ảnh hưởng đến tính mạng, nguy cơ tử vong cao. Để phòng tránh nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim khi trời rét, lưu ý người cao tuổi và những người có bệnh nền mạn tính cần giữ ấm cho cơ thể, không để lạnh đột ngột, cần mặc đủ ấm. Hạn chế hoặc không ra ngoài khi trời rét vào lúc đêm khuya, sáng sớm. Nên lưu ý, ăn và uống đồ ấm nóng trong những ngày trời rét.
Không khí lạnh có thể gây khô, kích ứng cho đường hô hấp, khiến đường hô hấp hẹp lại và thắt chặt. Người bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), hen suyễn có nguy cơ ho nặng hơn, khó thở khi thời tiết lạnh, khuyến cáo nên giảm tiếp xúc với không khí khô mùa đông. Sử dụng máy tạo độ ẩm để làm ẩm không khí, ngăn bệnh khởi phát.