UBND Thành phố Hà Nội vừa trình dự thảo Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và đối tượng hưởng chính sách trợ giúp xã hội đặc thù của thành phố.
Từ thế kỷ 19, Thụy Điển đã ban hành nhiều chính sách an sinh xã hội với mục tiêu hướng đến người dân. Mô hình nhà nước phúc lợi xã hội ở Thụy Điển đang được nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, tham khảo để xây dựng và ban hành các chính sách an sinh xã hội vì lợi ích chung của người dân.
Các văn bản của Chính phủ, Bộ Y tế đã quy định đầy đủ cơ sở pháp lý tổ chức thực hiện chính sách trợ cấp hưu trí xã hội. Do đó, yêu cầu các tỉnh sớm chi trả trợ cấp hưu trí xã hội cho người từ 75 tuổi.
Chín tháng qua, Hà Nội ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho các đối tượng nghèo, đối tượng chính sách vay với số tiền hơn 3.700 tỷ đồng, giúp tạo việc làm cho 45,3 nghìn lao động.
Việc chi trả các chế độ trợ cấp hưu trí, trợ cấp xã hội đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng nhằm đảm bảo quyền lợi, an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn của các địa phương...
Đề xuất từ năm 2027 tăng mức hưởng trong phạm vi quyền lợi BHYT từ 95% lên 100% cho người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.
Sáng 2/10, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Đa Cát Vinh dẫn đầu Đoàn công tác đã có buổi khảo sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Tà Đùng.
Với mục tiêu giảm nghèo bền vững và tinh thần 'Không bỏ ai bị bỏ lại phía sau', cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo, thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách an sinh xã hội.
Bộ Y tế sẽ tiến hành rà soát, đề xuất các quy định bảo đảm thống nhất, đồng bộ và phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành, nhằm góp phần hoàn thiện chính sách chăm sóc, bảo vệ và nâng cao đời sống cho người cao tuổi...
Năm 1991, Đại hội đồng Liên Hợp quốc đã thông qua Nghị quyết 'Những nguyên tắc thuộc đạo lý đối với người cao tuổi' và chọn ngày 1/10 hàng năm là ngày Quốc tế Người cao tuổi.
Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, cải cách tiền lương phải gắn liền với tinh giản biên chế trên cơ sở nâng cao năng suất lao động, xác định vị trí việc làm theo mô hình tổ chức mới.
HNN.VN - Đó là chủ đề của Lễ phát động 'Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam' năm 2025 do UBND TP. Huế tổ chức tại phường Phong Điền vào sáng 30/9.
Già hóa dân số đang trở thành thách thức toàn cầu, đòi hỏi sự quan tâm toàn diện đến sức khỏe thể chất và tinh thần của người cao tuổi. Ngày Quốc tế người cao tuổi 1/10, thông điệp 'chung tay chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi' càng có ý nghĩa khi Việt Nam đã chính thức bước vào giai đoạn già hóa nhanh, với gần 17 triệu người cao tuổi.
Nghị định 176/2025/NĐ-CP quy định mức trợ cấp hưu trí xã hội hơn 500.000 đồng/tháng cho một số nhóm đối tượng.
Thời gian vừa qua, công tác trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi có khó khăn về tài chính luôn được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Từ khi triển khai Luật Trợ giúp pháp lý, tính từ năm 2018 đến hết năm 2023, đã có hơn 8.000 lượt người cao tuổi có khó khăn về tài chính đã được trợ giúp pháp lý.
Nghị định số 176/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội (gọi tắt là Nghị định 176) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025 đã mang lại niềm vui cho rất nhiều người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Đây không chỉ là món quà giúp họ giảm khó khăn trong cuộc sống mà còn là động lực tinh thần để họ sống vui, sống khỏe quãng thời gian tuổi già.
Cùng với tập trung phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh chú trọng công tác bảo đảm an sinh xã hội bằng nhiều chính sách, giải pháp đồng bộ được triển khai hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Gần 70 tuổi, mắc chứng bệnh 'lạ', nổi u cục khắp cơ thể khiến sức khỏe suy giảm, không còn khả năng lao động, nhưng cụ ông ở Thanh Hóa bỗng bị cắt chế độ bảo trợ xã hội
Hà Nội đề xuất tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 700.000 đồng/tháng cao hơn 1,4 lần so với mức chuẩn của Chính phủ.
Luật Bảo hiểm xã hội 2024 (có hiệu lực từ 1/7/2025) đã mở rộng nhóm đối tượng được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, sớm hơn 5 năm so với trước đây. Theo quy định mới, người từ 75 tuổi trở lên không có lương hưu sẽ được nhận trợ cấp hưu trí xã hội; riêng trường hợp thuộc hộ nghèo thì được hưởng từ 70 tuổi.
Nhiều người thắc mắc, hồ sơ, thủ tục miễn, giảm học phí đối với sinh viên trường đại học công lập năm học 2025 - 2026 được quy định thế nào?
Theo quy định của Chính phủ, mức chuẩn trợ cấp hưu trí xã hội là 500.000 đồng/tháng. Để bảo đảm người cao tuổi có cuộc sống tốt hơn, một số địa phương đã cân đối ngân sách và tăng mức trợ cấp hưu trí xã hội lên 650.000 đồng/tháng, thậm chí 700.000 đồng/tháng.
Hiện chính sách BHYT đang tồn tại hai mức hưởng cho cùng nhóm người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, gây thiếu công bằng và tạo gánh nặng tài chính. Việc điều chỉnh thống nhất 100% sẽ bảo đảm nhân văn, công bằng và đồng thuận xã hội.
Theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và Nghị định 176/2025/NĐ-CP, chỉ những người cao tuổi đáp ứng đầy đủ điều kiện mới được hưởng mức trợ cấp hưu trí xã hội 500.000 đồng mỗi tháng.
Bộ Y tế hướng dẫn triển khai chính sách bảo hiểm y tế mới, bảo đảm quyền lợi ổn định, liên tục cho người hưởng chính sách trợ cấp hưu trí xã hội.
Người từ 75 tuổi trở lên, không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng sẽ được nhận 500.000 đồng/tháng và được Nhà nước đóng BHYT theo quy định.
Ngày 13-9, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 3416/UBND-KGVX về việc áp dụng chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) đối với một số đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đề nghị điều chỉnh chính sách theo hướng thống nhất áp dụng một mức hưởng BHYT là 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho toàn bộ đối tượng hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng.
Từ ngày 1/7/2025, người từ 75 tuổi trở lên, không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng sẽ được nhận 500.000 đồng/tháng và được Nhà nước đóng BHYT.
8 tháng năm 2025, Thành phố Hà Nội đã tiếp nhận và giải quyết 7,5 nghìn hồ sơ hưởng chế độ người có công và thân nhân người có công.
Tùy theo điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng cân đối ngân sách, huy động các nguồn lực xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định hỗ trợ thêm cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.
Qua xác minh, cháu là trẻ em khuyết tật nặng, đang được hưởng trợ cấp xã hội, sau đó gia đình cháu bé đã liên hệ và đến trụ sở Công an để đón cháu về.