Chiều 2-3, tại tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang.
Ngày 2/3, Đoàn kiểm tra số 20 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang.
Chiều 2/3, Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang.
Ngày 2/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 (đơn vị bầu cử số 3). Hội nghị được kết nối trực tuyến tới một số điểm cầu xã, phường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Chiều 2-3, tại tỉnh Tuyên Quang, Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn tổ chức Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang.
Sáng 2/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 3.
Ngày 2/3, tại tỉnh Tuyên Quang, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang chủ trì, phối hợp tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri và người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 để vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 3.
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tiếp xúc cử tri tại tỉnh Tuyên Quang.
Sáng 2/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Sáng 2/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI có buổi tiếp xúc cử tri tại tỉnh Tuyên Quang.
Sáng 2/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 3, tỉnh Tuyên Quang.
Sáng 2-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Hội nghị được tổ chức trực tuyến kết nối từ điểm cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến điểm cầu UBND các xã, phường: Yên Phú, Bạch Xa, Yên Thành, Tân Trịnh, Trung Thịnh, Pờ Ly Ngài, Hoàng Su Phì, Nậm Dịch, Hồ Thầu, Việt Lâm, Vị Xuyên, Hà Giang 1.
Sáng 2-3, tại tỉnh Tuyên Quang, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang chủ trì, phối hợp tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 3.
Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam khẳng định vai trò của văn hóa như nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Văn hóa được đặt ngang tầm với chính trị, kinh tế - xã hội, được xác định là trụ cột và hệ điều tiết của phát triển.
Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Thủ tướng Phạm Văn Đồng có ý nghĩa đặc biệt để chúng ta cùng nhau ôn lại cuộc đời và sự nghiệp vẻ vang của nhà lãnh đạo kiệt xuất.
Đây là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cùng nhau ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và tôn vinh những cống hiến to lớn của Thủ tướng Phạm Văn Đồng - Nhà lãnh đạo kiệt xuất, nhà văn hóa lớn, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, luôn tận trung với Đảng, với nước, tận hiếu với nhân dân...
Sáng 1/3, tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng ở xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1/3/1906- 1/3/2026) do Tỉnh ủy, HDND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức trọng thể.
Tối 28/2, tại tỉnh Quảng Ngãi, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Chương trình nghệ thuật chính luận nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.
Nhân dịp Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1/3/1906 -1/3/2026), tối 28/2, tại tỉnh Quảng Ngãi, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Chương trình nghệ thuật chính luận 'Thủ tướng Phạm Văn Đồng-Trọn đời vì nước, vì dân'.
Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 120 năm ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng, tối 28/2, chương trình nghệ thuật chính luận 'Thủ tướng Phạm Văn Đồng – Trọn đời vì nước vì dân' được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Quảng Ngãi.
Tối 28/2, nhân dịp Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1/3/1906-1/3/2026), tại tỉnh Quảng Ngãi, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Chương trình nghệ thuật chính luận 'Thủ tướng Phạm Văn Đồng - Trọn đời vì nước, vì dân'.
Tối 28-2, tại Quảng Ngãi, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ VH-TT-DL và Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung – Tây Nguyên (VTV8) tổ chức Chương trình nghệ thuật chính luận 'Thủ tướng Phạm Văn Đồng – trọn đời vì nước, vì dân'.
Nhân kỉ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1.3.1906 – 1.3.2026), tại Quảng Ngãi đã diễn ra hội thảo khoa học làm nổi bật tầm vóc, nhân cách và những cống hiến to lớn của nhà lãnh đạo kiên trung, nhà văn hóa lớn của cách mạng Việt Nam.
Với 94 năm tuổi đời, 75 năm hoạt động cách mạng liên tục, 32 năm giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ và nhiều năm tham gia lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, đồng chí Phạm Văn Đồng đã cống hiến trọn đời cho đất nước, để lại dấu ấn sâu đậm trên nhiều lĩnh vực.
Chiều 28/2, tại Quảng Ngãi, Tỉnh ủy Quảng Ngãi phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: 'Thủ tướng Phạm Văn Đồng - Nhà lãnh đạo kiên trung, mẫu mực của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi'.
Chiều 28/2, tại Quảng Ngãi, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Văn phòng Chính phủ và Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: 'Đồng chí Phạm Văn Đồng - Nhà lãnh đạo kiên trung, mẫu mực của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi'. Đây là hoạt động trọng tâm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Văn Đồng (1/3/1906 - 1/3/2026).
Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1-3-1906 - 1-3-2026), chiều 28-2, tại tỉnh Quảng Ngãi, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Văn phòng Chính phủ và Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: 'Đồng chí Phạm Văn Đồng - Nhà lãnh đạo kiên trung, mẫu mực của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi'.
Hội thảo khoa học với chủ đề: 'Đồng chí Phạm Văn Đồng - Nhà lãnh đạo kiên trung, mẫu mực của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi' tiếp tục khẳng định tầm vóc, công lao và những đóng góp to lớn của đồng chí Phạm Văn Đồng đối với cách mạng Việt Nam và quê hương Quảng Ngãi.
Chiều 28/2, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: 'Đồng chí Phạm Văn Đồng - Nhà lãnh đạo kiên trung, mẫu mực của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi'.
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hội thảo tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp lớn của đồng chí Phạm Văn Đồng.
Các tham luận đã khẳng định cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng trên những lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại…
Chiều 28/2, tại Quảng Ngãi, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề 'Đồng chí Phạm Văn Đồng - Nhà lãnh đạo kiên trung, mẫu mực của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi'.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh ngành y tế là nơi hội tụ của trí tuệ và lòng nhân ái, nơi mỗi tiến bộ chuyên môn đều gắn với giá trị con người
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị diễn ra vào sáng 25/2.
Tổng Bí thư yêu cầu phải chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ y tế vững về y lý, giỏi về y thuật, sáng về y đức, sâu về trách nhiệm, vững vàng về bản lĩnh, tận tụy với người bệnh.
Chiều 27-2, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 – 27-2-2026), Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, chúc mừng cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Hữu Nghị.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh mỗi thầy thuốc phải là điểm tựa của người bệnh trong những thời khắc khó khăn nhất, ở lằn ranh sinh - tử của cuộc đời.
Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2026), chiều 27/2, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Hữu Nghị.
Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 07-QĐ/TW vừa được Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành ngày 25/2/2026.
Sáng 26/2, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị kết nối trực tuyến với 34 điểm cầu cấp tỉnh, 3.321 điểm cầu cấp xã.
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đã làm rõ những điểm mới, cốt lõi của Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam, nhấn mạnh yêu cầu đột phá chiến lược để đưa văn hóa trở thành nền tảng, trụ cột và nguồn lực nội sinh.
Bên cạnh phát triển kinh tế, chấn hưng văn hóa giữ vai trò nền tảng để đưa đất nước tiến nhanh, mạnh mẽ và bền vững
Nghị quyết 80 lần đầu tiên xác định văn hóa là một 'trụ cột' cho phát triển nhanh và bền vững, cùng với chính trị, kinh tế, xã hội. Đặc biệt, Nghị quyết nêu rõ bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho văn hóa và tăng dần theo yêu cầu thực tiễn.
Ngày 25/2, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước; Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Bộ Công thương nghiêm túc quán triệt Nghị quyết 79 và 80 tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tại nhiều điểm cầu.
Quan điểm, nội dung trong Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về 'phát triển văn hóa Việt Nam' chứa đựng tính kế thừa và sự phát triển lý luận về văn hóa cũng như xác định mục tiêu và những nhiệm vụ lớn xây dựng, phát triển văn hóa thông qua sự đánh giá khách quan thành tựu và hạn chế của văn hóa những năm qua.