Triều Tiên tuyên bố sở hữu 'vũ khí bí mật', đặt mục tiêu xây dựng cường quốc hàng hải
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khẳng định nước này đã phát triển 'vũ khí bí mật' mới, đồng thời nhấn mạnh việc đóng tàu khu trục hiện đại là bước đi quan trọng đầu tiên trong nỗ lực xây dựng một cường quốc hàng hải.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN
Hãng tin TASS ngày 22/9, dẫn nguồn Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, ông Kim Jong Un đã có bài phát biểu tại phiên họp thường kỳ của Hội đồng Nhân dân Tối cao. Trong đó, lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố quốc gia này đã “có được một vũ khí bí mật” nhằm củng cố năng lực phòng thủ và tăng cường sức mạnh quân sự.
Ông Kim nhấn mạnh Nhà nước và Đảng Lao động Triều Tiên đang đạt được những bước phát triển liên tục và nhanh chóng trong việc tăng cường năng lực quốc phòng. Việc khởi công đóng tàu khu trục được ông gọi là “bước đi quan trọng đầu tiên trong việc xây dựng một cường quốc hàng hải”. Bên cạnh đó, Bình Nhưỡng cũng đang tiến hành hiện đại hóa các loại vũ khí hàng loạt và củng cố lực lượng chiến lược nhằm gia tăng khả năng răn đe.
Đáng chú ý, ông Kim Jong Un khẳng định Triều Tiên đã đạt được thành tựu trong nghiên cứu và khoa học quốc phòng, cho phép chế tạo ra một “vũ khí bí mật” mới. Tuy không tiết lộ chi tiết về loại vũ khí này, nhưng lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh sự phát triển sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực chiến đấu và bảo đảm an ninh quốc gia. Hãng thông tấn KCNA cho rằng tuyên bố này thể hiện ý chí tự lực, tự cường của Bình Nhưỡng trong việc phát triển công nghệ quân sự.
Trong bài phát biểu, ông Kim cũng đề cập đến quan hệ với Mỹ, khẳng định Triều Tiên sẵn sàng đối thoại nếu Washington từ bỏ yêu cầu phi hạt nhân hóa. Lãnh đạo Triều Tiên cho rằng sự phát triển của lực lượng hạt nhân khiến đất nước “cảm thấy an toàn nhất từ trước đến nay”. Đây được coi là thông điệp khẳng định lập trường cứng rắn của Bình Nhưỡng, cho thấy ít khả năng Triều Tiên sẽ chấp nhận các điều kiện giải trừ hạt nhân do Mỹ và đồng minh đưa ra.
Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng an ninh trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục leo thang. Theo truyền thông quốc tế, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản gần đây đã tiến hành cuộc tập trận chung trên biển, trên không và không gian mạng mang tên Freedom Edge ngoài khơi đảo Jeju, Hàn Quốc. Bình Nhưỡng lên án hoạt động này là “phi lý” và “trình diễn sức mạnh không phù hợp”. Trước đó, vào tháng 3/2025, Hàn Quốc và Mỹ cũng đã hoàn tất cuộc tập trận thường niên Freedom Shield, trong đó có nội dung vượt sông gần khu vực biên giới liên Triều.
Các nhà phân tích cho rằng việc Kim Jong Un công bố “vũ khí bí mật” và kế hoạch đóng mới tàu khu trục không chỉ nhằm mục tiêu củng cố quân sự mà còn gửi đi thông điệp chính trị, khẳng định Triều Tiên quyết tâm duy trì vị thế là một quốc gia có năng lực phòng thủ mạnh mẽ. Động thái này cũng được xem là nhằm gia tăng sức ép ngoại giao đối với Washington, trong bối cảnh đàm phán phi hạt nhân hóa đã đình trệ nhiều năm qua.
Tuyên bố mới của Kim Jong Un cho thấy Bình Nhưỡng đang đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội và củng cố vị thế trên trường quốc tế, nhưng đồng thời cũng làm dấy lên lo ngại về khả năng căng thẳng leo thang trong quan hệ giữa Triều Tiên với Mỹ và các đồng minh.