Triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019

Chiều 1/7, đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT& TKCN) tỉnh đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác PCTT & TKCN năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí là thành viên Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh; Trưởng Ban chỉ huy PCTT & TKCN các huyện, thành phố.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2018, thiên tai trên địa bàn Ninh Bình diễn biến phức tạp: Bão có số 3 với hoàn lưu của nó ảnh hưởng đến địa bàn gây gây mưa to đến rất to trên diện rộng kéo dài, xuất hiện lũ trên sông Hoàng Long ở mức 4,14 m tại bến Đế; bão số 4 gây gió mạnh cấp 5, cấp 6; ngoài ra còn chịu ảnh hưởng của 2 vùng thấp do hoàn lưu của bão số 5 và số 6 gây ra.

Rét đậm, rét hại có 4 đợt với nhiệt độ thấp nhất tại Cúc Phương từ 7,60C đến 11,40C. Nắng nóng có 5 đợt diễn ra trên diện rộng, đặc biệt có đợt từ 28/6-7/7 nhiệt độ tại Nho Quan lên tới 41,10C. Bão số 3 đã làm cho 1.821 ngôi nhà, 2 trường học bị ngập; 757 con gia càm bị cuốn trôi; 6.860 ha lúa bị hư hại; 150 ha rau màu, 4 ha cây ăn quả, 8 tấn hạt giống bị hư hại; 2.245 m kè đê từ cấp II đến cấp IV bị sạt lở; 2 km đường giao thông bị hư hại.

Bão số 4 làm 440 ha lúa mùa bị ảnh hưởng, trong đó có 93 ha bị ngập trứng, 347 ha ngập phất phơ; cụm đầu mối công trình điều tiết lũ tràn Lạc Khoái bị hư hỏng nặng, có hiện tượng thẩm thấu, thẩm lậu qua thân tràn...

Để chủ động đối phó với thiên tai, trong năm UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản: phương án, kế hoạch, công văn, công điện chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, địa phương; kịp thời kiện toàn bộ máy chỉ huy các cấp; chuẩn bị đầy đủ các vật tư, phương tiện, lực lượng...theo phương châm "4 tại chỗ"; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và tập huấn về các dạng thiên tai và cách ứng phó; tổ chức các đợt diễn tập ứng phó với thiên tai: Phòng chống cháy rừng, phòng chống lụt bão...

Tại hội nghị, các đại biểu tham luận tập trung làm rõ những kết quả làm được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác PCTT&TKCN và đề xuất nhiều biện pháp để khắc phục như: tăng cường khả năng dự báo và cảnh báo các loại hình thiên tai; trang bị vật tư, thiết bị phục vụ công tác PCTT&TKCN; chủ động di dân ra khỏi khu vực xung yếu, có nguy cơ ảnh hưởng của thiên tai; công tác xử lý các vi phạm về đê điều ...

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh nhấn mạnh: Công tác PCTT & TKCN nói chung và phòng chống lụt bão nói riêng là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành trong thời gian tới. Năm 2019 diễn biến của thời tiết khí hậu còn rất phức tạp, nắng nóng xuất hiện sớm, nhiệt độ cao, kéo dài; cháy rừng đã diễn ra trên địa bàn, hạn hán đã xuất hiện cục bộ; bão có thể ít hơn nhưng dự báo cường độ và cấp độ sẽ cao hơn; lượng mưa có thể ít hơn, nhưng có những trận mưa to và lớn.

Vì vậy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Đối với bão vùng trọng điểm là Kim Sơn, đê biển BM II, đê BM III; Lũ vùng trọng điểm là Nho Quan, Gia Viễn với các đê sông Hoàng Long với mục tiêu giữ an toàn ở mức nước 5,5 m tại bến Đế và phấn đấu đến mức 5,53 m; xâm nhập mặn vùng trọng điểm là Kim Sơn, Yên Mô, Yên Khánh;

Hạn hán, dông lốc vùng trọng điểm là Nho Quan, Tam Điệp; cháy rừng vùng trọng điểm là rừng nằm trong quần thể danh thắng Tràng An, rừng trên địa bàn huyện Nho Quan.

Các địa phương chủ động kiểm tra, rà soát các công trình PCTT, phương án PCTT; đẩy nhanh tiến độ xử lý các vị trí xung yếu đã được xác định; xử lý nghiêm các vi phạm về đê điều, công trình PCTT và hành lang thoát lũ... đảm bảo trong công tác PCTT & TKCN 2019 không có thiệt hại về người và giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Các đồng chí là thành viên Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh theo sự phân công nắm chắc địa bàn đôn đốc các địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động trong công tác PCTT và ứng phó kịp thời với các sự cố nếu có. Giao cho Văn phòng tham mưu cho tỉnh thành lập đoàn kiểm tra và bàn phương án phối hợp với doanh nghiệp Xuân Trường trong việc vận hành hồ Đồng Chương trong mùa mưa bão.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc chữa cháy rừng.

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc chữa cháy rừng tại núi Vụng Quao (Trường Yên-Hoa Lư) vừa qua.

Đinh Chúc- Anh Tuấn

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/trien-khai-cong-tac-phong-chong-thien-tai-va-tim-kiem-cuu-nan-nam-2019-2019070107151297p2c20.htm