Tránh phô trương, hình thức
PTĐT - Cầm bản kế hoạch tổ chức Ngày Chủ nhật xanh hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa năm 2019 do Bí thư Đoàn thanh niên trình lên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc cơ quan xem kỹ hồi lâu rồi trầm giọng:
- Cậu cầm về, họp bàn lại cho kỹ. Đảng ủy, Ban Giám đốc cơ quan luôn tạo điều kiện cho các phong trào, hoạt động của Đoàn thanh niên, tuy nhiên, các hoạt động cần thiết thực, ý nghĩa…- Báo cáo anh, mọi năm chúng em vẫn tổ chức như thế này…- Tôi về cơ quan chưa lâu nên không nắm được những năm trước các cậu làm thế nào, nhưng xem kế hoạch năm nay thì thấy không thể làm thế được. Khuôn viên, sân vườn cơ quan có mấy trăm mét vuông mà các cậu huy động gần trăm thanh niên đến vệ sinh trong một buổi sáng thì làm những việc gì? Tổ chức vào ngày nghỉ nhưng cả trăm lao động chỉ để dọn vệ sinh khoảng sân nhỏ rồi tổ chức liên hoan thì hiệu quả ở đâu. Còn nữa, hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa mà kế hoạch các cậu đề xuất kinh phí mua… túi nilon đựng rác thì còn ý nghĩa gì nữa. Đi lao động mà yêu cầu mọi người mặc đồng phục áo trắng, quần sẫm màu, đã thế còn mời cả phóng viên báo, đài địa phương đến đưa tin… Tôi yêu cầu phải tổ chức hoạt động thật sự ý nghĩa, hiệu quả, tuyệt đối tránh phô trương, hình thức.!“Căn bệnh” phô trương, hình thức mà Bí thư Đảng ủy, Giám đốc cơ quan nọ yêu cầu chấn chỉnh đã và đang diễn ra ở nhiều cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, gây lãng phí lớn về tài sản, công sức và thời gian, ảnh hưởng đến chất lượng công việc của cán bộ, đảng viên, làm giảm sút năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Biểu hiện của “bệnh” phô trương, hình thức là làm những việc không đáng làm, không nên làm; chỉ cần làm bé nhưng lại làm to; nói hay, nói tốt nhưng làm thì dở, thậm chí cố ý đánh lừa về bản chất của sự việc, cố tình tạo nên các giá trị, phẩm chất ảo. Phô trương, hình thức luôn có mối quan hệ chặt chẽ với bệnh thành tích, gắn với nạn quan liêu, cơ hội, lãng phí, xuất phát từ âm mưu “hợp lý hóa” để tư lợi, tham nhũng và còn có thể do tâm lý sĩ diện, muốn “cho bằng chị bằng em”… Không những thế, khi đã ăn sâu vào tiềm thức cán bộ, đảng viên, “bệnh” phô trương, hình thức sẽ khiến chất lượng công việc của nhiều cơ quan, tổ chức bị giảm sút, gây lãng phí thời gian và công sức; không ít đảng viên chưa hoàn thành nhiệm vụ, tổ chức cơ sở Đảng chưa làm tròn trách nhiệm với Đảng, với dân. Nghiêm trọng hơn, nhiều cán bộ, đảng viên đã mắc sai sót, vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên nhắc nhở phải chống các biểu hiện chuộng hình thức, gây tốn kém, lãng phí. Người đã từng căn dặn: “Phải kiên quyết tẩy sạch những khuyết điểm”, trong đó có “ham chuộng hình thức”.Do đó, để “đặc trị bệnh” phô trương, hình thức, yếu tố quan trọng đầu tiên là mỗi cán bộ, đảng viên, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những việc làm cụ thể, thiết thực trong cuộc sống hàng ngày. Song song với đó, các cấp ủy Đảng cũng cần đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách làm việc theo hướng khoa học, thực chất và hiệu quả. Nhận diện đúng, quyết tâm cao với những biện pháp quyết liệt, hiệu quả sẽ ngăn chặn, đẩy lùi được “bệnh” phô trương, hình thức...