Tránh khỏi nguy cơ mù lòa sau chấn thương sọ não
Ngày 23-6, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, các bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh vừa áp dụng phương pháp can thiệp mạch máu bít lỗ dò, điều trị thành công cho các trường hợp dò động mạch cảnh xoang hang sau chấn thương sọ não, giúp người bệnh khỏi nguy cơ mù mắt.

Trước đó, Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận bệnh nhân Phạm Thị B. (trú H. Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) trong tình trạng sụp mi, giảm thị lực mắt trái, ù tai trái. Bệnh nhân được chẩn đoán dò động mạch cảnh xoang hang và được chỉ định can thiệp mạch máu bít lỗ dò. Sau một ngày điều trị, bệnh nhân gần như hồi phục hoàn toàn. Cách đây một tháng, bà B. bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não. Tương tự, bệnh nhân Lê Ngọc C. (trú H. Đại Lộc, Quảng Nam) cũng được Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận trong tình trạng lồi đỏ mắt phải, giảm thị lực mắt phải, ù tai phải. Bệnh nhân được chẩn đoán dò động mạch cảnh xoang hang và được chỉ định can thiệp mạch máu bít lỗ dò. Bệnh nhân C. có tiền sử chấn thương sọ não trước đó hai tháng.
BSCKII Trần Đạt - Phó Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh cho biết, dò trực tiếp động mạch cảnh xoang hang (FCC) về bản chất là do xuất hiện luồng thông trực tiếp từ động mạch cảnh trong vào trong xoang hang, thường liên quan đến chấn thương sọ não. Hậu quả làm tăng lưu lượng máu qua tĩnh mạch mắt, tĩnh mạch vỏ não gây ảnh hưởng đến thị lực mắt, tăng nguy cơ xuất huyết não. Can thiệp mạch máu bít lỗ dò điều trị dò động mạch cảnh xoang hang là phương pháp hiện đại được áp dụng hiện nay, mang lại hiệu quả cao, ít xâm lấn cũng như tỷ lệ biến chứng thấp và tái phát thấp, thời gian nằm viện ngắn, giúp người bệnh tránh khỏi các biến chứng không mong muốn.
T.D
Hình ảnh trước và sau can thiệp y tế của các bệnh nhân.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/tranh-khoi-nguy-co-mu-loa-sau-chan-thuong-so-nao-post262871.html