Tràn lan đồ nhựa dùng một lần ở Đông Hà

Người dân của thành phố Đông Hà chắc hẳn ai cũng biết về các cuộc vận động góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường bằng việc hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần trong sinh hoạt đang được Thành ủy, UBND thành phố triển khai. Thế nhưng do sự tiện dụng và giá thành quá rẻ, đồ nhựa dùng một lần đang được sử dụng ngày càng phổ biến đến mức dần thay thế cho các loại đồ dùng bằng vật liệu khác.

 Nhiều quán hàng tại Đông Hà vẫn sử dụng đồ nhựa một lần để đựng đồ ăn, thức uống. Ảnh: Tú Linh

Nhiều quán hàng tại Đông Hà vẫn sử dụng đồ nhựa một lần để đựng đồ ăn, thức uống. Ảnh: Tú Linh

Dạo một vòng quanh các tiệm bán cà phê, nước mía, chè, trà sữa, đồ ăn nhanh…gần bệnh viện, trường học hoặc nhiều quán hàng dọc các tuyến đường trên địa bàn TP. Đông Hà đều thấy các điểm này đang dùng li, muỗng, ống hút, dĩa, hộp bằng nhựa đựng thức ăn đồ uống bán cho khách hàng, kể cả khách dùng tại quán hoặc mang đi.

Chúng tôi ghé vào một quán trà sữa có thương hiệu nằm trên Quốc lộ 9, TP. Đông Hà và nhận thấy tất cả các loại đồ uống, pha sẵn cũng như đang chế biến đều được đựng trong những chiếc li nhựa, kèm ống hút nhựa. Tiếp tục ghé vào các quán trà bí đao và bánh ngọt được nhiều bạn trẻ biết đến tại đường Hùng Vương, Ngô Quyền cũng thấy tương tự như vậy. Các cửa hàng này đều có một đặc điểm chung là khi đưa đồ ăn hay thức uống cho khách, dù là mang về hay dùng tại cửa hàng, đều kèm theo đủ bộ gồm li, ống hút, muỗng hay dĩa, dao… tất cả đều bằng nhựa. Trả lời thắc mắc của chúng tôi về việc vì sao không sử dụng li bằng thủy tinh hoặc bằng sứ để đựng đồ uống cho khách hàng, tạo cảm giác ngon hơn, lịch sự hơn, nhân viên của các cửa hàng này cho biết, sử dụng đồ nhựa dùng một lần để đỡ tốn thời gian rửa, đỡ tốn nước rửa; dùng xong chỉ việc vứt vào thùng rác. Quan sát thùng rác của các cửa hàng thì li, dĩa, ống hút, muỗng bằng nhựa qua sử dụng đang tràn ra khỏi thùng nằm la liệt trên mặt đất.

Theo chúng tôi tìm hiểu, đồ nhựa sử dụng một lần đang được mua bán rất sôi động với đa dạng mẫu mã, giá thành rẻ ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Khảo sát tại các chợ Đông Hà, Phường 3, Phường 5 cho thấy giá li nhựa chỉ 25.000 đồng/100 cái; muỗng nhựa 20.000 đồng/100 cái; ống hút nhựa 19.000 đồng/100 cái, hộp xốp có giá 40.000 đồng/180 cái, dĩa nhựa 50.000 đồng/100 cái… Chính vì giá thành rẻ hơn các loại vật liệu khác và sự tiện lợi cao nên các cửa hàng ăn uống đã hoàn toàn ưu tiên sử dụng phục vụ khách hàng thay vì phải trả tiền thuê nhân công rửa dọn.

Cũng tại chợ Phường 5, khu bán hàng ăn vào các buổi sáng, chúng tôi quan sát thấy đa số khách hàng đi mua đồ ăn sáng không mang theo dụng cụ để đựng. Kết quả là những tô phở, bún, cháo đang sôi đều được đựng trong những túi ni lông. Tôi thắc mắc hỏi một chị mua 4 tô bún và 4 li sữa đậu nành đều đựng trong túi ni lông, tại sao không mang cặp lồng và bình nước đi mua thức ăn, đồ uống, chị cho biết vì mua đồ ăn theo cách này tiện lợi, hơn nữa ngại mang cặp lồng vì ngại rửa. Nhìn sang các hàng bán chè, bán sữa hạt các loại, hàng nào cũng dùng li nhựa, muỗng nhựa. Chủ một gian hàng nhanh nhảu cho biết, chè múc sẵn ra các li nhựa nhỏ có nắp đậy để bán, rất tiện lợi, ai cần ăn tại chỗ cũng được mà mang đi cũng được. Bây giờ các gia đình không còn nấu chè để cúng giỗ mà thường mua nấu sẵn như thế này. Người mua muốn tiện lợi thì người bán đáp ứng.

Trong khi nhiều nước trên thế giới tẩy chay đồ nhựa dùng một lần thì ở nước ta đang vẫn còn sử dụng khá phổ biến. Tại địa phương, Thành ủy, UBND thành phố Đông Hà và nhiều cơ quan, đơn vị đang vận động cán bộ, người dân nói không với đồ nhựa dùng một lần thì người tiêu dùng vẫn dễ dãi sử dụng. Trong khi đó chúng ta không lường hết được đồ nhựa đựng đồ ăn thức uống không đảm bảo an toàn thì các chất nguy hại trong nhựa có thể hòa tan với đồ ăn thức uống, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Và phải kể đến các hạt vi nhựa độc hại trong đồ nhựa có thể khuếch tán lơ lửng mãi trong không khí, vào tận buồng phổi của con người. Ngoài ra chúng phân tán ngấm vào lòng đất, nguồn nước, trôi ra biển, gây nguy hại đối với sinh vật biển, hủy hoại môi trường sinh thái. Chúng ta đang vô tình tiếp tay cho việc thải đồ nhựa ra môi trường ngày càng nhiều hơn. Vì thế lượng rác thải nhựa ngày càng tăng lên là một thách thức lớn đối với môi trường sống. Như chúng ta đã được khuyến cáo, rác thải nhựa ở môi trường tự nhiên phải cần tới 400 - 500 năm để phân hủy hoàn toàn. Để hạn chế việc sử dụng đồ nhựa tràn lan như hiện nay ở Đông Hà thiết nghĩ cần phải đưa tiêu chí này vào phần thi đua bảo vệ môi trường tại các khu phố, các phường, các đơn vị kinh doanh để có những đánh giá cụ thể hơn về việc thực thi chính sách và chủ trương của nhà nước trong việc hạn chế và tiến đến nói không với đồ nhựa sử dụng một lần.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mới đây tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra tại TP.Osaka, Nhật Bản, đã khẳng định Việt Nam quyết tâm chống rác thải nhựa và đang triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ để đến năm 2025 không sử dụng đồ nhựa dùng một lần. Hơn ai hết, tự mỗi cá nhân cần hành động để giảm thiểu lượng rác thải nhựa nhằm hạn chế tác động xấu đến môi trường sống. Chúng ta hãy tập cho mình thói quen “khó tính” để từ chối sử dụng đồ nhựa dùng một lần trong sinh hoạt; các cửa hàng ăn uống nên hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần, đồng thời chọn các vật dụng từ các vật liệu khác như gỗ, thủy tinh, gốm, sứ…có thể tái sử dụng nhiều lần và thân thiện với môi trường. Việc lạm dụng sử dụng đồ nhựa dùng một lần là đang đi ngược lại với xu thế xanh của thế giới.

Tú Linh

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=145244