Trạm Y tế xã Phương Thạnh: Điểm sáng trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Trạm Y tế xã Phương Thạnh là một trong những trạm y tế tiêu biểu của huyện Càng Long thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân tại địa phương.

Viên chức Trạm Y tế xã Phương Thạnh xử lý vết thương cho anh Nguyễn Văn Hiền.

BS.CKI Sơn My, Trưởng Trạm Y tế xã Phương Thạnh cho biết: toàn xã có trên 3.000 hộ dân với trên 12.390 nhân khẩu. Để công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân đạt kết quả tốt, lãnh đạo Trạm đã phân công công việc cụ thể cho từng nhân viên theo dõi bám sát thực tế địa phương, có các biện pháp thiết thực và phù hợp trong chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn. Những năm qua, Trạm luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, nhiều năm liền luôn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã và Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới nâng cao.

Trạm Y tế xã Phương Thạnh có tổng diện tích trên 1.100m² (diện tích xây dựng trên 510m² gồm 13 phòng) với 07 biên chế. Trong đó, có 01 bác sĩ (chuyên khoa 1 nội tổng hợp), 03 y sĩ, 01 điều dưỡng, 01 nữ hộ sinh và 01 dược sĩ. Ngoài ra, xã còn có 10 cộng tác viên dân số ở các ấp.

Xác định là tuyến đầu chăm sóc sức khỏe cho người dân và đáp ứng mọi nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao, ngay từ đầu năm Trạm đã tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với trình độ chuyên môn của từng cán bộ, bám sát chỉ tiêu kế hoạch để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tình với Nhân dân, những ca bệnh thông thường luôn được y, bác sĩ chẩn đoán, xử trí nhanh chóng tại Trạm. Các ca bệnh nghiêm trọng vượt quá khả năng được chuyển lên tuyến trên kịp thời, không để xảy ra sai sót.

Để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, mỗi viên chức trong Trạm thường xuyên đổi mới phương pháp làm việc, trau dồi kiến thức, tích cực tham gia các lớp tập huấn do tuyến huyện, tỉnh tổ chức. Song song với hoạt động chuyên môn, việc rèn luyện y đức thường xuyên được chú trọng, không ngừng nâng cao tinh thần thái độ phục vụ và chăm sóc người bệnh.

Mỗi ngày, Trạm tiếp nhận khoảng 15 - 20 bệnh nhân đến khám bệnh. Trong năm 2023, có 8.536 lượt người đến khám, chữa bệnh tại Trạm. Bà Nguyễn Thị Nên, ấp Chợ cho biết: tôi rất hài lòng với thái độ phục vụ của tập thể cán bộ, viên chức tại Trạm Y tế xã. Do lớn tuổi nên tôi thường mắc các bệnh như huyết áp, đau khớp… mỗi lần phát bệnh tôi đến Trạm để khám và nhận thuốc về uống hoàn toàn không tốn bất kỳ chi phí nào vì có thẻ bảo hiểm y tế.

Còn anh Nguyễn Văn Hiền, ấp Nguyệt Trường chia sẻ: thỉnh thoảng tôi cũng mắc một số bệnh thông thường như cảm, ho, nhức đầu tôi đến Trạm Y tế xã để khám và nhận thuốc uống. Có những lần bị tai nạn trong quá trình lao động (đứt tay) tôi đến Trạm để y sĩ xử lý và băng bó vết thương kịp thời. Khi đến khám, bác sĩ khám và dặn dò chu đáo, mọi chi phí khám và thuốc điều trị đều được bảo hiểm chi trả, không mất bất cứ khoản chi phí nào.

Trạm Y tế xã cũng thực hiện tốt công tác phân loại, theo dõi, quản lý người bệnh như lập danh sách quản lý sức khỏe, phụ nữ có thai, người khuyết tật, quản lý sức khỏe người cao tuổi, các đối tượng mắc bệnh mãn tính không lây nhiễm. Bám sát chỉ tiêu ở trên giao để thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, thực hiện tốt công tác dự phòng cho người dân. Mỗi năm có trên 97% trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng được tiêm chủng đủ liều đầy đủ; 100% phụ nữ mang thai được quản lý thai, khám thai định kỳ 03 lần trong thai kỳ; 99% trẻ trong độ tuổi từ 06 - 36 tháng tuổi được uống vitamin A (2 lần/năm), được tư vấn dinh dưỡng, vì vậy tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em giảm xuống qua từng năm. Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình được quan tâm; tiêm phòng uốn ván, bổ sung viên sắt, viên đa vi chất phòng thiếu máu… đều đạt và vượt chỉ tiêu.

Trạm Y tế xã lập danh sách theo dõi 1.220 người cao tuổi từ 60 - 79 tuổi, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho các cụ từ 80 tuổi trở lên, qua đó phát hiện kịp thời bệnh tật cũng như tư vấn phòng bệnh, cấp thuốc điều trị cho người cao tuổi. Đồng thời, tuyên truyền về công tác chăm sóc răng miệng, phòng bệnh cột sống, tật khúc xạ, phòng sốt xuất huyết, tay chân miệng… cho trên 2.150 học sinh mẫu giáo, tiểu học và THCS.

Thực hiện chương trình công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân năm 2024, BS.CKI. Sơn My cho biết thêm, thời gian tới Trạm Y tế tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, thực hiện Kế hoạch số 14/TTYT, ngày 24/02/2023 của Trung tâm Y tế huyện Càng Long về thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe và thực hiện công tác y tế; phấn đấu giảm tỷ lệ mắc và chết của các bệnh truyền nhiễm, chủ động tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng.

Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, công tác khám, chữa bệnh cho các đối tượng chính sách, trẻ em dưới 06 tuổi. Thực hiện tốt 12 điều y đức, củng cố và phát triển y học cổ truyền dân tộc, phối hợp tốt trong điều trị đông và tây y nhằm thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/xa-hoi/tram-y-te-xa-phuong-thanh-diem-sang-trong-cong-tac-cham-soc-suc-khoe-nhan-dan-35392.html