Các động cơ đẩy của tàu vũ trụ Progress 83 (Nga) được khởi động trong 6 phút để thay dổi quỹ đạo của ISS lên nhằm tránh một vụ va chạm.
SpaceX và NASA đang chuẩn bị phóng một tên lửa đưa phi hành đoàn mới lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Nhiệm vụ này sẽ bao gồm các thành viên phi hành đoàn từ khắp nơi trên thế giới.
Ngày 26/2, tàu vũ trụ Soyuz MS-23 của Nga đã ghép nối thành công với Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) để chuẩn bị đưa 3 nhà du hành vũ trụ về Trái đất sau khi đoàn phải lùi lịch trình trở về do một sự cố với tàu vũ trụ Soyuz MS-22.
Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 23/2 thông báo chuyển ngày đưa phi hành đoàn thứ 6 bằng tên lửa SpaceX lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) từ ngày 26/2 sang ngày 27/2.
Ngày 24/2, cơ quan vũ trụ Nga sẽ thực hiện một sứ mệnh đặc biệt phóng tàu vũ trụ lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) để giải cứu ba phi hành gia, trong đó có hai phi hành gia người Nga và một phi hành gia người Mỹ, những người đang bị mắc kẹt ở đó.
'Phi hành gia' cho người yêu biết đang công tác trên Trạm vũ trụ quốc tế và đề nghị cô chuyển tiền để giúp chi trả chi phí trở về Trái đất làm đám cưới.
Tàu vũ trụ Progress MS-21 bị rò rỉ chất làm mát và giảm áp suất trước đó, đã tách khỏi Trạm vũ trụ quốc tế (ISS), rời quỹ đạo và rơi xuống khu vực hạn chế ở Thái Bình Dương.
Theo Cơ quan Hàng không vũ trụ Nga (Roscosmos), việc lùi thời điểm phóng tàu Soyuz MS-23 sẽ không đe dọa đến tính mạng và sức khỏe của các phi hành gia.
Ngày 13/2, Nga thông báo lùi thời điểm phóng tàu vũ trụ Soyuz MS-23 làm nhiệm vụ cứu hộ trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) đến tháng 3 tới. Dự kiến tàu vũ trụ Soyuz MS-23 sẽ đưa 3 phi hành gia trở về Trái Đất sau khi tàu vũ trụ Soyuz MS-22 kết nối với ISS gặp tình huống khẩn cấp liên quan đến sự cố rò rỉ chất làm mát.
Ả Rập Saudi có thể sẽ đưa nữ phi hành gia đầu tiên và một nam phi hành gia của quốc gia này lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) trong quý II năm 2023.
Hãng thông tấn SPA dẫn thông báo của chính quyền Saudi Arabia ngày 12/2 công bố kế hoạch đưa cô Rayyanah Barnawi - nữ phi hành gia đầu tiên của quốc gia Trung Đông này - lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) vào Quý II/2023.
Các phi hành gia không gian trong ngày lễ Giáng sinh và năm mới thường có cách ăn mừng độc đáo của riêng mình.
Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Nga cho biết, tàu Soyuz MS-23 chở ba hành gia dự kiến sẽ được neo vào ISS ngày 22/2 và trở về Trái Đất trong tháng 3/2023.
Ngày 14/1, Cơ quan Vũ trụ Nga (Roscosmos) thông báo sẽ phóng tàu vũ trụ Soyuz MS-23 không người lái để đưa ba phi hành gia từ Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) trở lại Trái Đất, sau khi tàu vũ trụ Soyuz MS-22 đang kết nối với ISS gặp tình huống khẩn cấp liên quan sự cố rò rì chất làm mát.
Nga cho biết một tàu vũ trụ không có phi hành đoàn sẽ được phóng vào không gian để đưa 3 phi hành gia về Trái Đất sau sự cố.
Ngày 11/1, Nga cho biết trong tháng tới sẽ phóng một tàu Soyuz lên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) để đưa 2 phi hành gia Nga và 1 phi hành gia Mỹ trở về, sau khi xảy ra sự cố rò rỉ vì va chạm với thiên thạch.
Cơ quan vũ trụ Nga (Roscosmos) ngày 11/1 thông báo tàu vũ trụ Soyuz MS-23 sẽ được phóng lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) ngày 20/2 theo chế độ tự động để đưa hàng hóa lên trạm, sau đó đưa 2 nhà du hành vũ trụ Nga và 1 nhà du hành vũ trụ Mỹ trên trạm quay trở về Trái Đất.
Cơ quan Hàng không vũ trụ Nga (Roscosmos) dự kiến thu hút đầu tư 50 tỷ ruble (710 triệu USD) để xây dựng 2 nhà máy mới chế tạo vệ tinh, hướng tới mục tiêu chế tạo từ 200 - 250 vệ tinh mỗi năm. Trên đây là thông báo của Tổng Giám đốc Roscosmos, ông Yuri Borisov, trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Vedomosti của Nga ngày 21/12.
Ngày 18/11, Bộ trưởng Giáo dục và Khoa học Nhật Bản Keiko Nagaoka cho biết nước này sẽ kéo dài thời gian tham gia chương trình Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) đến năm 2030. Trước đó, hồi cuối năm 2021, Mỹ cam kết sẽ tiếp tục hoạt động của ISS đến năm 2030.
Trải qua quá trình huấn luyện khắt khe, Anna Kikina chính thức trở thành một phi hành gia của Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga kể từ năm 2016.
Mùa Hè vừa qua trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và các nước phương Tây, Tổng giám đốc Roscosmos tuyên bố Nga sẽ rút khỏi ISS sau năm 2024, đồng thời khẳng định sẽ xây dựng một trạm không gian riêng.
Ngày 29/9, ba nhà du hành vũ trụ Nga đã trở về Trái Đất bằng tàu vũ trụ Soyuz sau khi thực hiện sứ mệnh kéo dài 6 tháng trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS).
Ngày 25/8, tập đoàn chế tạo máy bay Boeing và Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thông báo chuyến bay có phi hành đoàn đầu tiên của tàu vũ trụ Starliner sẽ được thực hiện vào tháng 2 năm sau. Nếu thành công, đây sẽ là con đường thứ 2 để Mỹ đưa các nhà du hành vũ trụ lên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS).
Theo các quan chức Mỹ và Nga, 1 trong 2 phi hành gia làm việc bên ngoài Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) ngày 17/8 đã an toàn trở về khoang kín khí (airlock) của phòng thí nghiệm sau khi sự cố về điện liên quan bộ đồ vũ trụ của phi hành gia này buộc trung tâm kiểm soát mặt đất của Moskva phải ra lệnh kết thúc sớm chuyến đi bộ thường lệ ngoài không gian.
Cơ quan vũ trụ quốc gia Nga (Roscosmos) hôm 15/8 đã công bố mô hình vật lý về một trạm vũ trụ mới của riêng mình. Động thái cho thấy Moscow đang nghiêm túc về quyết định rời Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) sau năm 2024.
Cơ quan hàng không vũ trụ Nga Roscosmos vừa tiết lộ mô hình trạm không gian mới mà nước này có kế hoạch xây dựng. Động thái ám chỉ Moscow nghiêm túc về ý định rời bỏ Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).
Cơ quan vũ trụ Nga (Roscosmos) hôm 15/8 đã công bố mô hình vật lý trạm vũ trụ do nước này xây dựng sau khi rời Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) tại một triển lãm bên ngoài Moscow.
Cơ quan Vũ trụ Nga (Roscosmos) lần đầu công bố mô hình trạm vũ trụ mới ngày 15/8. Hiện chưa rõ thời điểm Nga phóng trạm này lên không gian.
Cho đến khi trạm vũ trụ ROSS hoàn tất, Nga sẽ tiếp tục vận hành và đưa phi hành gia lên ISS ít nhất đến năm 2028.
Hôm 29/7, Giám đốc Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos, Yuri Borisov, cho biết nước này vẫn chưa đặt ra mốc thời gian cụ thể rút khỏi Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vì quá trình này sẽ kéo dài và phụ thuộc vào nhiều yếu tố.
Dù việc vận hành Trạm Vũ trụ Quốc tế khi Nga rút đi không phải điều bất khả thi, Mỹ và các quốc gia khác có thể gặp nhiều khó khăn và tiêu tốn thêm chi phí.
Các quan chức của cơ quan vũ trụ Nga đã thông báo với phía Mỹ rằng Mátxcơva muốn tiếp tục đưa phi hành gia lên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) cho đến khi trạm riêng của họ được xây xong và đi vào vận hành, một quan chức NASA cho biết.
Dù Mỹ nói rằng 'ngạc nhiên' khi Nga công khai rút khỏi Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), đây là động thái đã được dự báo từ trước, và có thể thay đổi sứ mệnh không gian toàn cầu.
Điều phối viên liên lạc chiến lược thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, nước này đang tìm kiếm các phương án để giảm thiểu bất kỳ tác động tiềm tàng nào đối với Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) sau khi Nga rút đi.
Thông báo bất ngờ từ phía Nga về quyết định rút khỏi Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) sau năm 2024 và xây dựng trạm không gian riêng dường như đang phủ bóng lên lĩnh vực hợp tác hiếm hoi còn lại giữa Moscow và Washington trong bối cảnh gia tăng làn sóng căng thẳng liên quan đến xung đột Nga-Ukraine.
Việc Nga rút khỏi dự án Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) sau năm 2024 sẽ là một đòn giáng mạnh vào ISS – Giám đốc Cơ quan Vũ trụ Mỹ (NASA) phụ trách chương trình ISS Robin Gaitens nói hôm nay (27/7).
Mỹ đang tìm kiếm các phương án để giảm thiểu bất kỳ nguy cơ nào đối với Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) sau khi Nga rút khỏi.
Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh nhiệm vụ then chốt trong cả năm nay và trong tương lai là tăng khối lượng vận tải hàng không nội địa và giúp người dân dễ dàng tiếp cận hơn với dịch vụ hàng không
Nga sẽ rút khỏi Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS) sau năm 2024 và tập trung vào việc xây dựng một trạm vũ trụ của riêng mình...
Washington cho biết họ đã 'ngạc nhiên' và không được Moscow báo trước về quyết định rút khỏi Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), trong khi NASA nói không nhận được thông báo từ đối tác.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói: 'Chúng tôi rất ngạc nhiên về việc Nga công bố sẽ rời khỏi ISS. Đó là một diễn biến đáng tiếc do một công trình khoa học quan trọng đang được thực hiện tại ISS.'
Động thái trên sẽ chấm dứt hai thập kỷ hợp tác trong không gian giữa Mỹ và Nga, hai quốc gia cùng xây dựng và vận hành Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) từ sau Chiến tranh Lạnh.
Nga sẽ rời khỏi Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) sau năm 2024 để tập trung xây dựng một trạm vũ trụ quốc gia, giám đốc Roscosmos cho biết tại cuộc gặp với tổng thống Nga hôm 26/7.
Ngày 26/7, Tổng giám đốc Tập đoàn vũ trụ quốc gia Nga Roscosmos mới được bổ nhiệm Yury Borisov tuyên bố, nước này quyết định rút khỏi Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) 'sau năm 2024'.