Ngày 17/1, Công an TP. Huế đang trong quá trình điều tra, làm rõ xe ô tô vận chuyển pháo nổ và lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến pháo nổ lại diễn biến phức tạp, để bảo đảm tốt an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, quán triệt tinh thần chỉ đạo của cấp trên, Công an xã Đắk Wer, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông đã và đang chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật về pháo, trong đó chú trọng làm tốt công tác phòng ngừa, phát tờ rơi tuyên truyền và tổ chức cho các tầng lớp Nhân dân và thanh thiếu niên, học sinh ký cam kết không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, chế tạo và sử dụng trái phép pháo nổ, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết cổ truyền an toàn, lành mạnh.
Tối 15/1, Công an huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã phát hiện bắt giữ 2 đối tượng về hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ do Trung Quốc sản xuất.
Công an huyện Bảo Yên (Lào Cai) đang tạm giữ hình sự đối với Trần Trung Dũng và Lê Văn Thiện về hành vi buôn bán trái phép hơn 1 tạ pháo nổ.
Công an huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã phát hiện bắt giữ 2 đối tượng về hành vi buôn bán hàng cấm, thu giữ 116,48kg pháo.
Nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Công an TP Thủ Đức tăng cường đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây, thu giữ hơn 110 kg pháo nổ.
Những tuần cận Tết Nguyên đán 2024, ngay tại quận Hà Đông (Hà Nội), cơ quan chức năng đã phát hiện một 'tổng kho' chứa tới trên 18.000 sản phẩm nhìn giống ống pháo nổ.
Qua công tác kiểm soát thị trường, lực lượng liên ngành đã phát hiện và tạm giữ hàng nghìn sản phẩm nghi là pháo nổ trên địa bàn quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Chiều 15/1, Đội 11, Cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội cho biết vừa phát hiện và tạm giữ hơn 1.800 sản phẩm nghi là pháo nổ tại một điểm tập kết tại Hà Đông.
Lên mạng xã hội học cách chế tạo pháo, mua các vật dụng rồi tự chế thành pháo nổ không chỉ là việc làm rất nguy hiểm, nguy cơ gây ra tai nạn thương tâm mà còn là hành vi vi phạm pháp luật. Học sinh tuyệt đối không thực hiện hành vi này.
Gần cuối năm khi Tết âm lịch cận kề cũng là lúc các đối tượng phạm tội về buôn bán pháo nổ gia tăng. Các đối tượng này thường chọn địa bàn huyện Hải Hà, Quảng Ninh làm nơi trung chuyển. Nắm bắt được những điều này Công an huyện đã vào cuộc chủ động nắm tình hình.
Công an phường Ba Hàng phối hợp với Đội Quản lý hành chính (Công an TP. Phổ Yên) vừa phát hiện D.Đ.D, sinh năm 2007, trú tại tổ dân phố Tuần, phường Đắc Sơn, có hành vi vi phạm về pháo nổ.
Ngày 11/1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an thị xã Nghi Sơn vừa liên tiếp bắt giữ 4 vụ, 7 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép các loại pháo; thu giữ gần 60kg pháo các loại.
Công an huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá đường dây buôn bán, vận chuyển gần 400kg pháo nổ từ Lào Cai về Phú Thọ tiêu thụ.
Chỉ trong một thời gian ngắn, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa liên tục phát hiện, xử lý nhiều học sinh chế tạo, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép. Để ngăn chặn cần sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, nhà trường và cả các bậc phụ huynh.
Từ tháng 12/2023 đến nay, Công an tỉnh Ninh Bình liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều đối tượng là học sinh có hành vi mua bán, tàng trữ pháo nổ, chế tạo pháo nổ trái phép.
Phạm Xuân Khải (sinh năm 1996, ở huyện Yên Mô, Ninh Bình) vừa bị bắt giữ về hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm. Khám xét phòng trọ của Khải, cơ quan Công an thu giữ 60,5 kg pháo các loại.
Ngày 9/1, tin từ Công an tỉnh Hà Nam, Công an huyện Kim Bảng vừa phát hiện 9 thiếu niên là học sinh của một số trường THCS trên địa bàn có hành vi tự chế pháo nổ trái phép.
Mặc dù bị pháp luật nghiêm cấm, nhưng tình trạng sản xuất, mua bán, tàng trữ pháo nổ trái phép vẫn diễn ra tràn lan, đặc biệt khi Tết Nguyên đán 2024 đến gần.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) ngày 9/1 cho biết, đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng mua bán gần 400 kg pháo nổ; củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Ngày 9-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ sản xuất pháo nổ.
Ngày 9/1, Công an huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán, tàng trữ và vận chuyển lượng lớn pháo nổ từ Lào Cai về Phú Thọ, bắt giữ 6 đối tượng.
Đường dây mua bán, vận chuyển pháo nổ trái phép từ biên giới vào Việt Nam vừa bị công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, triệt phá.
Công an huyện Cẩm Khê vừa xác lập chuyên án, triệt phá đường dây buôn bán, vận chuyển pháo nổ và pháo hoa nổ với số lượng lớn. Cơ quan điều tra đã tạm giữ 6 đối tượng, thu giữ gần 400kg pháo các loại.
Xác định cuối năm là thời điểm các đối tượng buôn bán, vận chuyển, sản xuất pháo sẽ tìm mọi cách đưa hàng vào thị trường trong nước tiêu thụ, lực lượng công an tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những đối tượng tàng trữ, buôn bán, vận chuyển các loại pháo trái phép.
Ngày 9/1, thông tin từ Công an huyện Thạch Thành (tỉnh Thanh Hóa) vừa phát hiện, bắt quả tang Bùi Văn Luân (SN 2007, ở xã Cẩm Thạch, huyện Thạch Thành) đang vận chuyển 6 hộp pháo có trọng lượng hơn 10kg đi tiêu thụ.
Đưa pháo từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ, để đảm bảo an toàn, An và Trường mang giấu pháo trong những căn nhà hoang giữa khu dân cư.
Chiều 8/1, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hoàng Văn Hải (SN 1980) về hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ.
Ngày 8/1, tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an huyện Nghi Lộc vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt xóa đường dây mua bán pháo nổ rất lớn, bắt giữ 2 đối tượng thu giữ hơn 1,4 tấn pháo.
Những tai nạn do tự chế pháo nổ không chỉ để lại hậu quả cho chính nạn nhân, mà còn biến họ thành gánh nặng cho gia đình, xã hội.
Trong lúc tự chế pháo nổ, nam thiếu niên ở tỉnh Đắk Nông đã bị bỏng nặng toàn thân và được người thân đưa đi cấp cứu điều trị kịp thời.
Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm,bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, ngày 8/1/2024 Công an xã Kiến Thành, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông đã phối hợp Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an huyện Đắk R'Lấp và Ban Giám hiệu Trường Trung học cơ sở Trần Quang Khải (Thôn 6, xã Kiến Thành) tổ chức tuyên truyền về phòng chống ma túy trong học đường và phòng, chống sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ với sự tham dự của gần 400 thầy, cô giáo và học sinh trong nhà trường.
Công an huyện Thạch Thành vừa phát hiện, bắt quả tang Bùi Văn Luân, sinh năm 2007 ở xã Cẩm Thạch, huyện Thạch Thành đang vận chuyển 6 hộp pháo có trọng lượng hơn 10kg đi tiêu thụ….
Hơn 1,4 tấn pháo lậu được các đối tượng vận chuyển qua đường tiểu ngạch qua biên giới rồi đưa về Nghệ An, nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị bắt.
Ngày 8/1, Công an huyện Krông Bông (Đắk Lắk) cho biết, vừa phát hiện 9 học sinh từ 8 đến 14 tuổi trên địa bàn lên Youtube học và chế tạo pháo nổ.
Mặc dù lực lượng Công an và các ngành chức năng luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo về sự nguy hiểm của việc tự chế, tàng trữ, mua bán, sử dụng pháo nổ trái phép và ra quân đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến pháo nổ nhưng cứ đến dịp gần Tết Nguyên đán, không ít thanh, thiếu niên, học sinh em học sinh vẫn lén lút lên mạng xã hội học cách chế tạo pháo và mua các vật dụng về cất giấu rồi tự chế thành pháo nổ. Nhiều vụ tai nạn thương tâm từ pháo nổ tự chế gây ra ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước nhưng dường như vẫn chưa đủ sức cảnh tỉnh với giới trẻ, nhất là khi trên mạng xã hội việc mua bán các vật dụng chế tạo pháo cũng như những clip hướng dẫn chế tạo pháo vẫn còn nhiều... Do đó bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an rất cần sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, sát sao hơn nữa của toàn xã hội, của nhà trường, đặc biệt là gia đình trong quản lý, giáo dục con em mình để tránh những sự việc đáng tiếc do pháo nổ gây ra.
Thời điểm gần đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn, nhiều nam sinh tự mua đồ trên mạng để làm pháo nổ nhằm bán và sử dụng, tiềm ẩn nguy hiểm.
Công an xã Quảng Long, huyện Hải Hà (Quảng Ninh) vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhóm học sinh của một trường trung học cơ sở trên địa bàn chế tạo pháo nổ để sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán.
Ngày 8/1, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Kim Bảng vừa phát hiện nhóm 9 học sinh THCS trên địa bàn tự chế pháo nổ trái phép.
Ngày 8/1, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam) cho biết, đơn vị vừa phát hiện nhóm 9 học sinh của một số trường Trung học Cơ sở trên địa bàn có hành vi tự chế pháo nổ trái phép.
Sau khi xem trên mạng xã hội cách thức chế pháo nổ, 9 học sinh ở Hà Nam đã góp tiền mua thuốc pháo, rồi tự cuốn giấy làm pháo để đốt.
Nhằm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, VKSND huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã đẩy mạnh công tác phối hợp với Cơ quan điều tra trong việc phát hiện, xử lý các vụ án liên quan đến hàng cấm là pháo nổ.
Công an tỉnh Bình Phước phát hiện, tạm giữ người và tang vật trong các vụ vận chuyển trái phép pháo với tổng trọng lượng 345kg tại thị trấn Lộc Ninh (huyện Lộc Ninh) và huyện Bù Đốp.
Công an huyện Thường Tín vừa bắt giữ thành công đối tượng có hành vi mua bán gần 1 tạ pháo trong trang trại nuôi cá tại thôn Hạ Giáp, xã Thắng Lợi.
Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) vừa phát hiện, bắt quả tang 1 đối tượng mua bán trái phép gần 1 tạ pháo nổ.