Trải nghiệm làm 'ông đồ'
Tại Lầu Tàng Thơ, học sinh được hướng dẫn cách cầm bút lông, điều tiết lực tay, thực hành các nét cơ bản viết thư pháp trên giấy dó. Hình thức trải nghiệm này góp phần giúp di sản được tiếp cận một cách cụ thể và dễ hiểu hơn.
Tin nóng
Sau hơn 2 năm tạm ngưng đón khách, Dinh 1 Bảo Đại, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đã mở cửa trở lại để người dân và du khách vào tham quan.
Trong khuôn khổ chuyến hành trình giao lưu, tham quan khảo sát tại tỉnh Phúc Kiến mới đây, đoàn phóng viên báo chí Việt Nam đã có dịp ghé thăm và ghi lại những góc nhìn cận cảnh về sự trường tồn của thành phố Phúc Châu (Phúc Kiến, Trung Quốc) trước nhịp sống đương đại.
Trước năm 1975, tuyển tập phóng sự 'Trung với Đảng, hiếu với dân - Truyện liệt sĩ Công an nhân dân vũ trang Trần Văn Thọ' của Trung úy Trần Hữu Tòng rất nổi tiếng. Sách được in 27.650 cuốn (khổ 9 x 13) để phát cho những người lính hành quân vào chiến trường miền Nam. Ông Tòng từng kể lại việc mình đã ảnh hưởng cách viết báo trực tiếp của Bác Hồ, phải lăn lộn với sự kiện, đó chính là phong cách báo chí Cách mạng.
Nửa thế kỷ đã đi qua kể từ ngày Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra đời. Năm mươi năm ấy là hành trình của những trang báo đẫm mồ hôi, trí tuệ và cả những tháng ngày dấn thân lặng lẽ của biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ, phóng viên, biên tập viên và công nhân viên đã từng gắn bó với tòa soạn đặc biệt này. Với nhiều người, nghề báo không chỉ là công việc, mà còn là một phần đời, một phần ký ức không thể tách rời. Xuất phát từ tình cảm ấy, vào cuối năm 2019, khi nhiều cán bộ, chiến sĩ và phóng viên của báo đã nghỉ hưu, một group mang tên 'Cựu cán bộ chiến sĩ Báo Công an Thành phố' được hình thành như một mái nhà nhỏ để những người từng chung một ngọn lửa nghề có nơi tìm về. Ban đầu chỉ là những chia sẻ, hỏi han đời thường, nhưng theo thời gian, nghĩa tình bền chặt đã kéo mọi người lại gần nhau hơn.
Chương trình múa rối 'Thế giới thần tiên' của Nhà hát Múa rối Việt Nam mang đến cho khán giả nhỏ tuổi một không gian cổ tích sinh động thông qua sự kết hợp giữa múa rối cạn và múa rối nước.
Dưới chân Cột cờ Lũng Cú, bản Lô Lô Chải nằm lặng lẽ như một nét mực trầm trong bức thủy mặc của Cao nguyên đá Đồng Văn. Đá ở đây không chỉ là đá. Đá xếp thành tường, thành hàng rào, thành lối đi, thành ký ức. Đá phủ rêu xanh, phủ sương trắng, và phủ lên cả những phận người đã từng lam lũ đến kiệt cùng.
Tin mới
Ngày 15.6, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong đã chính thức công bố concert 'Thanh xuân' chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.
Mùa hè, nhiều gia đình dễ rơi vào cảnh 'đánh vật' với bữa ăn của trẻ. Trời nóng, trẻ mệt, chán cơm, thích nước lạnh, kem, trà sữa, đồ ăn nhanh hoặc chỉ muốn ăn qua loa vài món mát miệng. Nếu cha mẹ chiều theo sở thích này trong thời gian dài, bữa ăn mùa hè tưởng như đơn giản lại có thể trở thành nguyên nhân khiến trẻ thiếu năng lượng, mất cân bằng dinh dưỡng và giảm sức đề kháng.
Một vùng đất hình thành năm 2000, với cộng đồng người Mạ du canh đã dừng chân định cư. Vượt qua những khó khăn, Tôn K'Long hôm nay đã thay da đổi thịt từng ngày.
Sau show Chị đẹp đạp gió, ca nương Kiều Anh trở lại với Lá ngọc cành vàng. Cô chơi tất tay với việc đưa 10 ca nương vào MV, tôn vinh tín ngưỡng thờ Mẫu, truyền thuyết Mẹ Âu Cơ đến ca trù, gốm hoa lam hay mỹ thuật cung đình.
Trong dịp World Cup 2026, nhiều dịch vụ ăn theo giải đấu đang trở nên sôi động, thu hút người dân. Tại Hà Nội, các nhà hàng, quán ăn đã đầu tư kinh phí trang hoàng, sửa sang để phục vụ khách hàng tới ăn uống và xem các trận đấu.
Ngày 14/6, tại thành phố Gwangju (Hàn Quốc), Hội Người Việt Nam tại Jeonnam-Gwangju long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Hội (2011-2026) và Chung kết cuộc thi Siêu mẫu nhí toàn cầu Hàn Quốc 2026.
Chiều 15.6, UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến về công tác chuẩn bị Tuần văn hóa - du lịch Mộc Châu năm 2026. Dự kiến, sự kiện sẽ diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn góp phần quảng bá bản sắc văn hóa các dân tộc trên cao nguyên Mộc Châu đến du khách nhân dịp Quốc khánh 2.9.
Chiều 15/6, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp và Văn phòng UNESCO tại Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề 'Sưu tập tư liệu ảnh EFEO - Tiềm năng Di sản', nhằm đánh giá giá trị và định hướng xây dựng hồ sơ đề cử UNESCO công nhận bộ sưu tập là Di sản tư liệu thế giới.



![[Ảnh] Giới trẻ Hà thành khám phá nét văn hóa dân gian Tết Đoan ngọ](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w400_r3x2/2026_06_15_14_55402127/873b7ae804a3edfdb4b2.jpg)

![[Ảnh] Tam Phường Thất Hạng – Ba hẻm, bảy ngõ ngàn năm tuổi trong lòng thành phố Phúc Châu](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_06_15_14_55401282/c8b71cae61e588bbd1f4.jpg)





