Trả lại mỹ quan của đô thị

Dây điện, cáp viễn thông chưa được hạ ngầm vẫn còn giăng chằng chịt trên nhiều tuyến phố Hà Nội, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân.

Khắc phục hiện tượng dây điện, cáp viễn thông chằng chịt:

Những búi dây điện bó chằng chịt, kéo dài từ đầu phố đến cuối phố Đê La Thành

Những búi dây điện bó chằng chịt, kéo dài từ đầu phố đến cuối phố Đê La Thành

Nhiều năm qua, Hà Nội đã nỗ lực thực hiện ngầm hóa mạng lưới cáp điện lực, viễn thông. Nhiều con phố đã trở lên thông thoáng, khang trang khi hệ thống dây điện được ngầm hóa. Tuy nhiên, tình trạng những bó dây điện, dây cáp ngổn ngang, chằng chịt vẫn còn tồn tại khá phổ biến tại những con phố nhỏ, trong ngõ ngách và các khu dân cư gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm với người dân.

Ghi nhận tại phố Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội) những bó dây điện, cáp viễn thông nặng trĩu, sà xuống mặt đường, gần chạm đầu người đi bộ. Anh Hoàng Trọng Hùng (Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: “Tình trạng cái bó dây cáp, dây điện sà xuống vỉa hè đã tồn tại từ rất lâu nhưng vẫn chưa được xử lý. Người dân sinh sống quanh khu vực không khỏi lo lắng, bất an. Nhất là mùa mưa bão sắp đến sẽ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Mong phía điện lực, viễn thông đẩy nhanh hơn nữa việc ngầm hóa để vừa an toàn cho người dân, vừa nâng cao mỹ quan đô thị”.

Anh Đặng Ngọc Hải (Ba Đình, Hà Nội) cho biết: “Lưu thông trên đường gặp phải tình trạng đường điện, đường mạng chằng chịt ngay bên cạnh cũng rất quan ngại. Nếu có sự cố rò rỉ điện thì lúc đó người thiệt chính là người đi đường. Chúng tôi cũng đã kiến nghị với cơ quan quản lý nhiều lần để xử lý tình trạng này, tuy nhiên vẫn chưa được giải quyết“.

Còn theo bà Nguyễn Thị Tuyết, một người dân kinh doanh trong ngõ 102 Trường Chinh cho biết, trước kia khi xung quanh còn đông đúc nhà cửa thì dây điện được cố định trên cao, sát tường nhà dân. Nhưng kể từ khi có dự án giải tỏa một số hộ dân thì xảy ra tình trạng dây điện không có điểm tựa cố định nên võng xuống thấp, chủ đầu tư đã phải tạm thời dùng thang để chống lên, tránh gây nguy hiểm cho việc đi lại của người dân.

“Chức năng chính của một cây cột điện là để dẫn dây truyền tải điện nhưng trong cái mớ bòng bong được treo lên kia còn có vô số dây cáp thông tin, viễn thông... Vì vậy, ngoài việc cải tạo lại mạng lưới dây điện, cũng cần sự vào cuộc của các đơn vị liên quan để gỡ rối. Đừng để dây điện…, cột điện… luôn là lỗi sợ hãi của nhiều người mỗi khi bước chân ra đường”, bà Tuyết kiến nghị.

Tại ngõ 102 Trường Chinh (quận Đống Đa), có nhiều đoạn dây điện, dây cáp bị đứt gãy

Tại ngõ 102 Trường Chinh (quận Đống Đa), có nhiều đoạn dây điện, dây cáp bị đứt gãy

Để khắc phục tình trạng này, UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch hạ ngầm đường dây, cáp viễn thông, điện lực tại các tuyến phố trên địa bàn, giai đoạn 2021 - 2025. Trong kế hoạch này, TP yêu cầu xác định rõ các tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư hạ ngầm đường dây, cáp viễn thông, điện lực giai đoạn 2016 - 2021 và đề xuất các giải pháp xử lý, khắc phục, hoàn thiện.

Trong giai đoạn 2022 - 2025, TP yêu cầu công tác hạ ngầm phải đồng bộ với các kế hoạch khác như kế hoạch chỉnh trang hè, đường phố; kế hoạch phát triển điện lực, đảm bảo hiệu quả và khả thi. Bên cạnh đó, phải đề xuất rõ giải pháp thực hiện về cơ chế đầu tư, trình tự, thủ tục đầu tư, cơ chế quản lý, khai thác sau đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

TP Hà Nội yêu cầu tập trung nguồn lực để hoàn thành hạ ngầm đồng bộ đường dây, cáp viễn thông và điện lực treo nổi tại các tuyến phố còn lại trong khu vực 4 quận nội đô lịch sử (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng); đề xuất giải pháp, nguồn vốn hoàn thành các tuyến còn lại.

Theo kế hoạch Hà Nội sẽ hạ ngầm toàn bộ hệ thống cáp điện lực, thông tin tại các khu vực phát triển đô thị, các tuyến đường cải tạo, xây dựng mới; tiếp tục triển khai hạ ngầm cáp viễn thông, điện lực tại khoảng 300 tuyến phố.

Trong số 300 tuyến phố này, tập trung nguồn lực, trong đó ưu tiên huy động nguồn vốn doanh nghiệp (xã hội hóa) để hoàn thành hạ ngầm đồng bộ các đường dây, cáp viễn thông và điện lực treo tại 45 tuyến phố còn lại trong khu vực 4 quận nội đô lịch sử.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, để hạ ngầm toàn bộ cáp điện trên 1.200 tuyến phố sẽ cần một khoản kinh phí rất lớn. Trong khi đó, quy hoạch hạ tầng lại chưa hoàn chỉnh. “Chức năng chính của một cây cột điện là để dẫn dây truyền tải điện nhưng trong một búi rác trời còn có vô số dây cáp thông tin, viễn thông... Vì vậy, ngoài việc cải tạo lại mạng lưới dây điện, cũng cần sự vào cuộc của các đơn vị liên quan để gỡ rối”, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội thông tin.

Triệu Tâm

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/tra-lai-my-quan-cua-do-thi-335284.html