TPHCM lập hội đồng thẩm định dự án metro nối trung tâm với Cần Giờ
UBND TPHCM đã lập Hội đồng thẩm định dự án metro nối trung tâm thành phố với Cần Giờ, do Vinspeed đề xuất, để đánh giá hồ sơ trước khi trình UBND xem xét chấp thuận đầu tư và nhà đầu tư.

TPHCM lập hội đồng thẩm định dự án metro nối trung tâm với Cần Giờ. Ảnh: AI
Theo Cổng thông tin điện tử UBND TPHCM, UBND thành phố đã ký ban hành Quyết định số 2153, thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư cho dự án tuyến đường sắt đô thị (metro) nối trung tâm TPHCM với Cần Giờ.
Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed (thuộc tập đoàn Vingroup) đề xuất.
Hội đồng thẩm định được thành lập nhằm kiểm tra, đánh giá hồ sơ dự án theo quy định, từ đó trình UBND thành phố xem xét, quyết định. Ông Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở Tài chính, được chỉ định làm Chủ tịch hội đồng.
Sở Tài chính chủ trì đánh giá pháp lý, mục tiêu, quy mô, vốn và năng lực tài chính của nhà đầu tư.
Sở Xây dựng thẩm định tính khả thi, hiệu quả và công nghệ dự án, trong khi Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét sử dụng đất, điều kiện giao/cho thuê đất và tác động môi trường, đặc biệt khu rừng phòng hộ và dự trữ sinh quyển Cần Giờ.
Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiểm tra sự phù hợp với quy hoạch quốc gia, vùng, thành phố và đường sắt đô thị. Sở Tư pháp đánh giá pháp lý và hình thức lựa chọn nhà đầu tư. UBND các phường, xã rà soát vị trí, diện tích đất và cơ sở giải phóng mặt bằng.
Hội đồng cũng mời chuyên gia tư vấn phản biện về công nghệ, quy mô và hình thức lựa chọn nhà đầu tư. Sau thẩm định, kết quả sẽ được báo cáo để Sở Tài chính tham mưu UBND TPHCM xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư.
Theo đề xuất của Vinspeed, tuyến metro từ trung tâm TPHCM đến Cần Giờ dài 48,5km, gồm 2 ga với tốc độ thiết kế 250km/h, theo hình thức hợp đồng BOO (xây dựng - sở hữu - kinh doanh).
Dự án sẽ xây dựng đường đôi khổ 1.435mm, hạ tầng thiết kế tốc độ 250km/h với khả năng chuyên chở 30.000-40.000 người mỗi giờ theo một hướng và được đầu tư khoảng 4 tỉ đô la Mỹ.