TP Hồ Chí Minh: Đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến vùng xa nhất
'Không để ai bị bỏ lại phía sau, kể cả nơi xa nhất!' - Với phương châm đó, ngành Y tế TP Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều hoạt động nhằm bảo đảm cho mỗi người dân, dù ở nơi biển đảo xa xôi hay vùng nông thôn hẻo lánh, đều được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nhất là được tầm soát bệnh, khám, điều trị và phục hồi chức năng.
Bác sĩ giỏi luân phiên về Côn Đảo
Chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa đến công tác tại Côn Đảo do Sở Y tế TP Hồ Chí Minh phát động đã mang một thông điệp mạnh mẽ về tinh thần phục vụ của ngành Y tế thành phố sau hợp nhất. Đây không chỉ đơn giản là sự mở rộng về không gian địa lý, mà còn là sự lan tỏa tinh thần trách nhiệm của những thầy thuốc đến những vùng xa xôi nhất.

Các bác sĩ thực hiện ca nội soi tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo.
Ngay sau khi hợp nhất 3 Sở Y tế (TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu), giữa tháng 7/2025, Ban Giám đốc Sở Y tế cùng các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa thành phố đã tiến hành khảo sát thực địa tại đặc khu Côn Đảo. Sau đó, Sở Y tế đã kêu gọi tinh thần xung kích, tình nguyện của các y, bác sĩ trẻ, sẵn sàng vượt khó khăn để ra đặc khu Côn Đảo phục vụ.
Đến đầu tháng 9/2025, bảy bác sĩ chuyên khoa có năng lực chuyên môn giỏi, thuộc các chuyên ngành nội, ngoại, sản, nhi, chấn thương chỉnh hình, gây mê hồi sức và thận – lọc máu, đến từ các bệnh viện Bình Dân, Hùng Vương, Chấn thương Chỉnh hình, Nhi đồng 1, Nhân dân Gia Định… đã chính thức đến công tác luân phiên tại Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo.
Đội ngũ bác sĩ chuyên khoa không chỉ trực tiếp tham gia khám, chữa bệnh mà còn đảm nhận nhiệm vụ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo.
Người dân Côn Đảo rất vui mừng. Số lượt người tìm đến Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo có ngày tăng gấp 2,5 lần so với trước đó, từ mức trung bình 80 lượt/ngày lên hơn 200 lượt/ngày. Số người bệnh điều trị nội trú tăng hơn 70%. Nhiều ca bệnh nặng, phức tạp, có nguy cơ tử vong cao đã được phát hiện và xử trí kịp thời ngay tại chỗ. Đặc biệt, ngày 20/9/2025, các bác sĩ đã thực hiện thành công hai ca viêm ruột thừa cấp trong cùng một ngày bằng phẫu thuật nội soi – điều trước đây chưa từng có, bởi các ca cấp cứu như vậy thường phải chuyển vào đất liền.
Bên cạnh công tác khám, điều trị, các bác sĩ chuyên khoa còn trực tiếp đào tạo, hướng dẫn và chuyển giao nhiều kỹ thuật chuyên sâu cho đội ngũ y tế tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo. Đồng thời, họ tổ chức sinh hoạt chuyên môn, hội chẩn tại chỗ và kết nối hội chẩn từ xa với các bệnh viện tuyến trên, giúp đội ngũ y tế địa phương nâng cao năng lực xử trí các tình huống phức tạp. Đến đầu tháng 10/2025, đợt 2 của chương trình luân phiên bác sĩ đã được triển khai với sự tham gia của các bác sĩ có chuyên môn xuất sắc, công việc của họ thuận lợi hơn rất nhiều nhờ kinh nghiệm từ đợt đầu tiên…
Phát triển mạng lưới y tế rộng khắp hướng tới y tế thông minh
Đến nay, Cụm Y tế Tân Kiên đã hoàn thành và đưa vào hoạt động nhiều bệnh viện như: Bệnh viện Nhi đồng thành phố (1.000 giường), Bệnh viện Truyền máu – Huyết học (300 giường), Trung tâm Pháp y thành phố, Trung tâm Xét nghiệm Y khoa (thuộc Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch). Cụm Y tế Tân Kiên được quy hoạch để quy tụ nhiều bệnh viện, cơ sở y tế lớn và các trường đại học y khoa hàng đầu.
Đây được coi là một trong ba cụm y tế chuyên sâu theo quy hoạch TP Hồ Chí Minh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời là mô hình Viện – Trường kiểu mẫu đầu tiên tại Việt Nam, được xem là “điểm sáng”, là bước “đột phá, sáng tạo” của thành phố nói chung và ngành Y tế nói riêng. Trong giai đoạn 2, Cụm Y tế Tân Kiên sẽ tiếp tục được mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng hoạt động với các công trình: Trung tâm Cấp cứu 115 – cơ sở 2; Ngân hàng máu; Trung tâm Kiểm chuẩn xét nghiệm; Bệnh viện Chấn thương (quy mô 1.000 giường); Viện Nghiên cứu và Bệnh viện Đa khoa thực hành 500 giường của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch...
Cùng với Cụm Y tế Tân Kiên, TP Hồ Chí Minh còn triển khai xây dựng các bệnh viện tại khu vực cửa ngõ nhằm giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn… đã đi vào hoạt động, góp phần đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Ngoài ra, Sở Y tế còn ký kết hợp tác và hỗ trợ chuyên môn toàn diện giữa Bệnh viện Quân y 175 với 7 bệnh viện tuyến cuối thành phố cùng Trung tâm Cấp cứu 115 và Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi giai đoạn 2025–2028, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hướng tới mục tiêu trở thành bệnh viện đa khoa hạng I hoàn chỉnh, là trung tâm cấp cứu chấn thương và trung tâm đột quỵ tại cửa ngõ phía Tây Bắc TP Hồ Chí Minh.
Đặc biệt, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh còn kiến nghị UBND TP giao lại đất của Bệnh viện tỉnh Bà Rịa (cũ) và đất của Bệnh viện Lê Lợi (cũ) để mở cơ sở 2 của các bệnh viện chuyên khoa Ung bướu và Sản, giúp cải thiện hoạt động cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu và du khách. Đồng thời, xây dựng Đề án thành lập Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại xã Cần Giờ, đẩy nhanh việc mở rộng mạng lưới các trạm cấp cứu vệ tinh tại hai khu vực Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ), nâng tổng số trạm cấp cứu vệ tinh 115 trên toàn thành phố lên 59 trạm và 1 trung tâm cấp cứu.
Hiện nay, ngành Y tế TP Hồ Chí Minh cũng đang ráo riết triển khai chương trình phát triển y tế thông minh, bao gồm: xây dựng hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử (EMR) tại các bệnh viện; triển khai tư vấn, khám chữa bệnh từ xa (Telemedicine); ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán và điều trị... nhằm không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.