TP Hồ Chí Minh: Chuyển đổi các khu chế xuất, công nghiệp theo chiều sâu

Ngày 9-5, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (Hepza) công bố quy hoạch danh mục khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và giải pháp thu hút đầu tư tại các KCN, KCX năm 2025.

Khu công nghiệp Vĩnh Lộc tại huyện Bình Chánh. Ảnh: Hoàng Hùng

Khu công nghiệp Vĩnh Lộc tại huyện Bình Chánh. Ảnh: Hoàng Hùng

Theo quy hoạch, thành phố Hồ Chí Minh định hướng giữ lại toàn bộ quỹ đất công nghiệp, chuyển đổi theo chiều sâu, tái cơ cấu theo hướng công nghệ cao, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Đồng thời, chuyển dịch những ngành, lĩnh vực sử dụng nhiều tài nguyên, ít giá trị gia tăng sang sử dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Ông Phạm Thanh Trực, Phó trưởng Ban Hepza cho biết, sẽ thí điểm chuyển 5 KCX, KCN hiện hữu sang KCN công nghệ cao, KCN sinh thái, khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ và trung tâm logistics, gồm: Tân Thuận (quận 7), Hiệp Phước (huyện Nhà Bè), Tân Bình (quận Tân Phú, quận Bình Tân), Cát Lái và Bình Chiểu (thành phố Thủ Đức).

Ngoài ra, thành phố Hồ Chí Minh cũng dự kiến đầu tư 14 KCN mới với tổng diện tích 3.833ha. Trong đó, giai đoạn 2025-2027, đầu tư 4 KCN Phạm Văn Hai I, Phạm Văn Hai II, Vĩnh Lộc 3 (huyện Bình Chánh) và Nhị Xuân (huyện Hóc Môn).

Giai đoạn 2027-2030, đầu tư 5 KCN An Phú, Trung An (huyện Củ Chi); Lê Minh Xuân 4, Phạm Văn Hai III (huyện Bình Chánh) và Hiệp Phước 3 (huyện Nhà Bè). Giai đoạn 2030 - 2033 đầu tư thêm 5 KCN gồm Tân Phú Trung 2, Tân Phú Trung 3, Tân Phú Trung 4 (huyện Củ Chi); Bình Khánh 1 và Bình Khánh 2 (huyện Cần Giờ).

Ông Lê Văn Thinh, Trưởng ban Hepza cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2025, tổng vốn thu hút đầu tư vào Hepza đạt 135 triệu USD (mục tiêu năm 2025 đạt 600 triệu USD), đạt 22,5%, giảm 34% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn đầu tư nước ngoài giảm rất sâu (giảm tới 90%), bù lại vốn đầu tư trong nước tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ.

Nguyễn Lê

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tp-ho-chi-minh-chuyen-doi-cac-khu-che-xuat-cong-nghiep-theo-chieu-sau-701724.html