TP.HCM: Triều cường 3 ngày qua 'dồn sóng', nhiều điểm ngập nặng

Từ chiều ngày 6 đến tối 8.11, triều cường trùng mưa lớn khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư ven kênh rạch TP.HCM ngập sâu. Đặc biệt, ngày 6.11, triều cường ở TP.HCM đã vượt mức lịch sử năm 2019.

Trong ba ngày 6, 7 và 8.11, TP.HCM liên tiếp hứng đợt triều cường rằm tháng 9 âm lịch kết hợp mưa dông theo hoàn lưu bão Kalmaegi, gây ngập diện rộng ở các quận, khu đô thị phía Nam và Đông Bắc.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ ghi nhận mực nước cao nhất ngày tại các trạm chủ chốt lên trên báo động 3 từ 0,17 đến 0,28 m; riêng ngày 6.11, mức thực đo phổ biến: Nhà Bè 1,77 m, Phú An 1,78 m, Thủ Dầu Một 1,88 m, Dầu Tiếng 2,64 m. Sang sáng 7.11, nước rút chậm: Nhà Bè còn 1,70 m, Phú An 1,68 m và duy trì cao từ ngày 8–11.11 trước khi hạ nhanh. Cơ quan dự báo nhấn mạnh hai khung giờ đỉnh lặp lại mỗi ngày là khoảng 4–6 giờ và 17–19 giờ.

Người dân di chuyển trong triều cường tại TP.HCM-Ảnh: CTV

Người dân di chuyển trong triều cường tại TP.HCM-Ảnh: CTV

Chiều tối 6.11 là thời điểm ngập xuất hiện rõ trên mạng lưới đường trũng thấp. Từ khoảng 16 giờ, nước dâng nhanh tại trục Tôn Dật Tiên trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7 cũ), tràn mạnh từ miệng cống lên mặt đường chỉ trong vài phút, gây kẹt xe cục bộ, buộc người dân di chuyển phương tiện lên vị trí cao để tránh hư hỏng. Cùng thời điểm, tuyến Võ Văn Kiệt dọc kênh Tàu Hủ – Bến Nghé ghi nhận nước dâng sát mép dải phân cách, CSGT phát thông tin khuyến cáo người dân lựa chọn lộ trình thay thế.

Hàng loạt điểm nóng ở quận 7 cũ và khu vực lân cận ngập từ 30 đến 60 cm: Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Thị Thập, Phạm Hữu Lầu; thêm các đoạn quốc lộ 50 giáp huyện Bình Chánh cũ ngập kéo dài, xe máy chết máy hàng loạt. Ở phía Đông, nhiều tuyến quanh khu Thảo Điền - An Phú như Quốc Hương, Nguyễn Văn Hưởng và Lương Định Của cũng bị nước triều tràn mặt đường, ảnh hưởng mạnh đến người đi làm giờ cao điểm.

Bán đảo Thanh Đa - Bình Quới tiếp tục là “điểm trũng” khi nước sông Sài Gòn dâng bao vây, nhiều đoạn đường Bình Quới ngập lút bánh xe, người dân phải túc trực đắp bao cát, gia cố bờ bao chống tràn. Khu vực dọc kênh Đôi – Tàu Hủ và các phường ven sông ở Nhà Bè cũ cũng ghi nhận ngập cục bộ đúng vào các khung giờ đỉnh, sinh hoạt bị xáo trộn.

Mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao vượt lịch sử sẽ tác động đến người dân ở vùng ven ngoại thành, đặc biệt ven sông Sài Gòn-Ảnh: CTV

Mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao vượt lịch sử sẽ tác động đến người dân ở vùng ven ngoại thành, đặc biệt ven sông Sài Gòn-Ảnh: CTV

Sang ngày 7.11, dù mực nước đã qua đỉnh của ngày trước đó, triều vẫn “neo” ở mức cao. Đài khí tượng cho biết có trạm còn vượt 1,8 m; nguy cơ ngập lặp lại tại các điểm trũng thấp nếu mưa trùng giờ đỉnh. Tại trung tâm, hiện tượng nước dâng trên một số hầm ga và tuyến phố thấp cho thấy tác động cộng hưởng mưa – triều vẫn đáng ngại.

Tối 8.11, mưa lớn trùng với triều dâng tiếp tục gây ngập ngay tại khu "lõi" du lịch Bùi Viện (quận 1 cũ): nhiều đoạn ngập gần lút bánh xe, nước tràn vào quán, du khách phải gác chân lên cao để tránh ướt. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy nước rút chậm, tạo dòng chảy xiết ở một số giao lộ nhỏ do hệ thống thoát nước quá tải nhất thời.

Trước đó, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn, ông Trần Nhân Nghĩa - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở NN-MT TP.HCM cho biết TP.HCM không phải địa phương trực tiếp chịu ảnh hưởng của bão Kalmaegi. Dù không trực tiếp bị ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi song TP.HCM cũng nằm trong vùng bị tác động bởi bão nên có thể xảy ra mưa lớn trên địa bàn. Đây cũng là thời điểm triều cường rằm tháng 9 Âm lịch dâng cao.

Theo ông Nghĩa, mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao vượt lịch sử sẽ tác động đến người dân ở vùng ven ngoại thành, đặc biệt ven sông Sài Gòn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo từ chiều tối 7 đến ngày 8.11, mực nước lớn tại trạm biển Vũng Tàu đạt 4,15–4,25 m, phản ánh biên độ triều mạnh ở Đông Nam Bộ. Điều này lý giải vì sao các quận ven sông, kênh rạch TP.HCM chịu tác động rõ, nhất là khi mưa rào xuất hiện trùng cửa sông lên mạnh lúc 15–17 giờ và 23–1 giờ.

Ở góc độ tổ chức giao thông và ứng phó đô thị, lực lượng chức năng triển khai rào chặn mềm tại các nút ngập sâu, hướng dẫn phân luồng tạm thời, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế chạy xe máy qua vùng nước chảy xiết, ưu tiên lộ trình cao hơn trong khung 17–19 giờ. Đối với hộ dân bờ bao yếu, biện pháp đắp bao cát, nâng bờ tạm và bơm thoát nước chủ động đã giúp giảm thiểu tràn vào nhà trong các khung đỉnh triều.

Nhìn tổng thể, ba ngày qua cho thấy mô hình “triều cường kép” mưa lớn trùng giờ nước lên làm ngập cục bộ, ngay cả ở những nơi trước đây ít bị ảnh hưởng. Cơ quan khí tượng vùng Nam Bộ dự báo mực nước sẽ xuống nhanh hơn từ ngày 8 đến 11.11, nhưng vẫn khuyến cáo theo dõi sát bản tin giờ triều để chủ động sinh hoạt, đặc biệt với các quận 7, 8, Bình Thạnh, Nhà Bè (cũ) và các phường ven kênh rạch.

Với các doanh nghiệp logistics, khuyến nghị điều chỉnh giờ giao nhận lúc 17–19 giờ; người dân nên kiểm tra phanh, bugi xe trước khi qua vùng ngập và không mở nắp cống thoát nước để “xả ngập” vì tiềm ẩn nguy hiểm.

Các con số và điểm trọng yếu trong đợt triều cường này gồm: mức 1,77–1,78 m tại Nhà Bè và Phú An chiều 6.11; hai khung giờ đỉnh lặp lại 4–6 giờ và 17–19 giờ; các điểm ngập điển hình Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Thị Thập, Phạm Hữu Lầu, Tôn Dật Tiến (quận 7 cũ), Võ Văn Kiệt (dọc kênh Tàu Hủ – Bến Nghé), Quốc Hương – Nguyễn Văn Hưởng – Lương Định Của (TP.Thủ Đức cũ), Phạm Thế Hiển (quận 8 cũ), bán đảo Thanh Đa – Bình Quới (quận Bình Thạnh cũ) và phố Bùi Viện (quận 1 cũ). Đây là những vị trí cần tiếp tục theo dõi khi còn các đợt triều lớn trong tháng.

Dự báo hình thế thời tiết trong 3-10 ngày tới, áp cao lạnh lục địa khoảng ngày 12-13.11 tăng cường yếu trở lại phía Bắc nước ta, sau đó tăng cường mạnh vào ngày 16-17.11.

Siêu bão Fung-wong phía Đông Philippines di chuyển theo hướng Tây Bắc, ngày 10.11 có khả năng đi vào phía Đông biển Đông, có xu hướng đi về phía Đài Loan và suy yếu dần. Từ ngày 13.11 gió Đông Bắc hoạt động mạnh dần trên vùng biển Nam Bộ.

Do đó, khu vực Nam Bộ có mưa dông giảm dần, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Đề phòng mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Về triều cường, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn sẽ xuống nhanh trong 4 ngày tới, riêng trạm Thủ Dầu Một đến hết ngày 10.11.

Nguyễn Tuyết

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/tp-hcm-trieu-cuong-3-ngay-qua-don-song-nhieu-diem-ngap-nang-240852.html