TP.HCM: Thí sinh bỏ lỡ kỳ thi Đánh giá năng lực do không mang Căn cước công dân

Câu chuyện về một thí sinh không được tham gia kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM đợt 2 do không mang thẻ Căn cước công dân đang gây xôn xao. Dù thí sinh đã trình thẻ Căn cước bản điện tử trên ứng dụng VneID nhưng vẫn không được hội đồng thi chấp nhận.

Ngày 2/6, gần 40K thí sinh đăng ký đã hoàn thành bài thi Đánh giá năng lực gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 150 phút do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức. Cấu trúc của bài thi gồm các phần sử dụng ngôn ngữ; toán học, tư duy logic và phân tích số liệu và giải quyết vấn đề.

Thí sinh thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM vào sáng 2/6. (Ảnh: VNUHCM)

Thí sinh thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM vào sáng 2/6. (Ảnh: VNUHCM)

Sáng cùng ngày tại điểm thi trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), một nữ sinh không mang theo Căn cước công dân nên không thể tham gia kỳ thi theo quy định. Thí sinh này đã phải rời trường thi trong niềm tiếc nuối ngay trước khi giờ thi bắt đầu.

Trước đó, ĐH Quốc gia TP.HCM đã có thông báo về quy chế đối với kỳ thi Đánh giá năng lực, theo đó khi đi thi, thí sinh cần mang theo đầy đủ các giấy tờ theo quy định ghi trong giấy báo dự thi và xuất trình giấy tờ tùy thân mà thí sinh đã sử dụng để đăng ký dự thi, gồm 1 trong các loại giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.

Trường hợp thí sinh không mang theo giấy báo dự thi, thí sinh phải có mặt tại phòng Hội đồng thi trước giờ tập trung tối thiểu 30 phút để làm các thủ tục cần thiết. Thí sinh không mang theo các giấy tờ tùy thân theo quy định nêu trên sẽ không được tham gia kỳ thi.

Chia sẻ với báo Dân Trí, thí sinh T.M.K. (sinh năm 2006) buồn bã cho hay vì bị mất thẻ Căn cước công dân (CCCD) nên nữ sinh này không được tham dự kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 2 năm 2024 do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức sáng 2/6. M.K. kể trước kỳ thi, bạn bị mất CCCD và đã đến Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an quận Bình Tân để làm lại vào ngày 7/5. Thời gian hẹn trả CCCD làm lại vào ngày 11/6 trong khi ngày 2/6, M.K. sẽ tham dự thi kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức.

M.K. được nhiều người tư vấn sử dụng xác nhận thông tin cá nhân qua VNeID (ứng dụng Định danh điện tử) bởi theo quy định: Tài khoản VNeID đã được định danh cấp độ 2 được thực hiện các giao dịch thay CCCD.

Thí sinh T.M.K. cho biết đã cung cấp ứng dụng VNeID cấp độ 2 nhưng không được hội đồng thi chấp thuận. (Ảnh thí sinh cung cấp cho báo Dân Trí).

Thí sinh T.M.K. cho biết đã cung cấp ứng dụng VNeID cấp độ 2 nhưng không được hội đồng thi chấp thuận. (Ảnh thí sinh cung cấp cho báo Dân Trí).

"Em tin tưởng rằng đã có tài khoản VNeID cấp độ 2 là sẽ được dự thi. Nhưng sáng nay khi em trình bày với cụm thi và không được chấp nhận. Vậy là em mất một cơ hội tranh suất vào đại học sớm. Em rất buồn vì mình đã cố gắng ôn thi thật tốt, đặt nhiều kỳ vọng vào đợt thi này. Em băn khoăn, không biết quy định của Đại học Quốc gia TP.HCM có quá cứng nhắc?", M.K. băn khoăn.

Tình huống này đang tạo ra nhiều tranh cãi khi không ít ý kiến cho rằng hội đồng thi nên linh hoạt tạo điều kiện cho thí sinh dự thi, có thể thực hiện lăn tay rồi xác nhận sau. Có người cũng đặt ra việc sử dụng xác nhận thông tin cá nhân qua VNeID (thông tin cá nhân qua ứng dụng định danh điện tử). Tuy nhiên, ý kiến này bị nhiều người phản bác vì cho rằng thí sinh đã không ý thức, cẩn thận đối với việc thi cử của mình khi để mất giấy tờ cần thiết. Việc thi cử đã có quy định, thí sinh có trách nhiệm phải thực hiện theo quy định của kỳ thi.

Trả lời về vấn đề này, TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo, Đại học Quốc gia TP.HCM, cho biết: Cụm thi Đánh giá năng lực tại Cơ sở II, trường Đại học Ngoại thương tại TP.HCM đã thực hiện theo đúng quy chế thi. Thí sinh phải có bản chính CCCD/ Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu mới đủ điều kiện dự thi.

Về thắc mắc quy định này có quá cứng nhắc không khi pháp luật cho phép ứng dụng VNeID có thực hiện các giao dịch thay CCCD, TS Nguyễn Quốc Chính trả lời: "Kỳ thi Đánh giá năng lực được tổ chức trên diện rộng, cần tuân thủ nghiêm các quy định. Việc xác minh các giấy tờ không phải là chuyên môn của cán bộ coi thi. Do đó, việc quy định chỉ dùng bản chính CCCD/ Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu là phù hợp. Các giấy tờ này được kiểm tra trong suốt quá trình thi để đảm bảo phòng chống việc thi hộ, thi kèm do đó không thể sử dụng VNeID trên điện thoại".

Linh Lê (tổng hợp)

Theo nhiều nguồn tin

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/tphcm-thi-sinh-bo-lo-ky-thi-danh-gia-nang-luc-do-khong-mang-can-cuoc-cong-dan-post1642746.tpo