TP HCM không bao giờ quên những ngày tháng đau thương trong đại dịch

Đại biểu Trần Hoàng Ngân khẳng định TP HCM không thể quên những tháng ngày rất đau thương trong đại dịch COVID-19, càng không thể quên sự hỗ trợ, sự giúp đỡ, sự chia sẻ của đồng bào cả nước

Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (đoàn ĐBQH TP HCM) phát biểu - Ảnh: Lâm Hiển

Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (đoàn ĐBQH TP HCM) phát biểu - Ảnh: Lâm Hiển

Sáng 25-5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, thảo luận tại hội trường về việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (đoàn ĐBQH TP HCM) đồng tình và đánh giá rất cao báo cáo giám sát khi đã chỉ ra được những thành công cũng như những tồn tại trong triển khai, thực hiện.

Theo đại biểu Trần Hoàng Ngân, đại dịch COVID-19 đã gây hậu quả rất nặng nề, không chỉ trong một năm mà kéo dài trong nhiều năm.

TP HCM là địa phương bị tổn thương rất nặng do đại dịch. Do đó, rất quan tâm và đề nghị mong muốn có một gói hỗ trợ chính sách để phục hồi và phát triển kinh tế. Và tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất của Quốc hội khóa XV, với 424/426 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành ban hành Nghị quyết, cho thấy sự cần thiết, cấp thiết của Nghị quyết 43.

Trong bài phát biểu của mình, vị đại biểu TP HCM đánh giá nhiều kết quả đạt được, những tồn tại cần khắc phục từ thực tiễn triển khai, thực hiện nghị quyết.

Về nguyên nhân tồn tại, vị đại biểu đồng thời là chuyên gia kinh tế, cho rằng nguyên nhân đầu tiên, đây là một việc chưa có tiền lệ, nên chúng ta rất lúng túng khi "vừa phải kiểm soát dịch bệnh nhưng mà phải phục hồi, phát triển kinh tế".

Theo ông Trần Hoàng Ngân, "TP HCM không thể quên những tháng ngày rất đau thương đó và càng không thể quên sự hỗ trợ, sự giúp đỡ, chia sẻ của đồng bào cả nước đối với nhân dân Thành phố".

"Và chúng tôi mong nguyên nhân này đừng bao giờ lặp lại" - đại biểu Trần Hoàng Ngân nói.

Về nguyên nhân thứ hai, đó là thể chế, đại biểu Trần Hoàng Ngân nhìn nhận đây là nguyên quan trọng bởi lúc đó "vừa làm vừa lo sợ", vừa phải cấp bách phải cứu dân, vừa phải hỗ trợ doanh nghiệp, rồi lại sợ là sau đó hậu kiểm có sai không?. "Tất cả những cái đó làm cho chúng ta khó khăn".

Một nguyên nhân nữa, theo đại biểu Trần Hoàng Ngân, cũng ảnh hưởng rất lớn, đó là sau khi bị ảnh hưởng đại dịch rồi thì năm 2022 chúng ta bị ảnh hưởng bởi xung đột Nga - Ukraine, tiếp tục đứt gãy chuỗi cung ứng; giá xăng dầu gia tăng, rồi vấn đề về giá sắt, thép, lạm phát thế giới, đã làm ảnh hưởng đến tất cả.

Nhìn nhận những thực tế, đại biểu Trần Hoàng Ngân hy vọng rằng trong thời gian tới những nguyên nhân này sớm khắc phục để "chúng ta có gói hỗ trợ đúng hơn, thực tiễn hơn, phù hợp với thực tế phát sinh".

Văn Duẩn - Huy Thanh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/tp-hcm-khong-bao-gio-quen-nhung-ngay-thang-dau-thuong-trong-dai-dich-196240525105215136.htm