TP. Hải Phòng: Quyết liệt các giải pháp quản lý thuế, số thu nội địa 6 tháng được gần 30.000 tỷ đồng

Theo Lãnh đạo Cục Thuế TP. Hải Phòng, nhờ triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thuế, tổng thu nội địa trên địa bàn thành phố lũy kế 6 tháng đầu năm 2024 được 29.815 tỷ đồng; trừ tiền sử dụng đất và thuê đất thực hiện được 15.207 tỷ đồng, đạt 55,3% dự toán HĐND thành phố.

15 chỉ tiêu đạt tốc độ thu bình quân

Đáng giá kết quả thu nội địa 6 tháng, ông Nguyễn Tiến Trường - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hải Phòng cho biết, so với dự toán HĐND thành phố giao, có 15/18 chỉ tiêu đạt tốc độ thu bình quân năm trên 50%, như: thu tiền sử dụng khu vực biển; tiền thuê đất; thu tiền bán nhà; thu quỹ đất công ích; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thu tiền sử dụng đất; thu từ hoạt động xổ số; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; thuế thu nhập cá nhân; ngoài quốc doanh; thuế bảo vệ môi trường; khu vực đầu tư nước ngoài...

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Phi Vân Tuấn trao Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế. Ảnh: CTV.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Phi Vân Tuấn trao Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế. Ảnh: CTV.

Có được kết quả trên, ngay từ những tháng đầu năm, Cục Thuế đã triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thuế, trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung về công tác chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân theo Đề án 06; phòng, chống gian lận về hóa đơn; cảnh báo giả mạo cơ quan thuế; chương trình hóa đơn may mắn; hóa đơn điện tử (HĐĐT) khởi tạo từ máy tính tiền; HĐĐT xăng dầu từng lần; cơ sở kinh doanh vàng bạc; giao dịch điện tử, Etax mobile; quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử...

Cập nhật các giải pháp quản lý mới, phù hợp với diễn biến kinh tế

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Phi Vân Tuấn nhấn mạnh, để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách cả năm được giao, Cục Thuế TP. Hải Phòng cần tiếp tục tập trung bàn bạc, trao đổi và đưa ra những quyết sách về chương trình hành động theo tháng, tuần, từ đó tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ.

Cùng với đó, tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền các ban, ngành, địa phương để cập nhật các giải pháp quản lý mới, phù hợp với diễn biến kinh tế phát sinh. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, nghiên cứu thêm các giải pháp mới để đảm bảo kiểm soát tốt đối tượng quản lý.

Đồng thời, tiếp tục giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết khó khăn, vướng mắc của người nộp thuế (NNT) nhằm hỗ trợ tối đa, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để NNT ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh.

Tính đến tháng 6/2024, trên địa bàn thành phố đã có 22.338 tổ chức, doanh nghiệp và 1.069 hộ kinh doanh đăng ký sử dụng HĐĐT. Năm 2024, Cục Thuế đã rà soát đưa vào kế hoạch triển HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền đối với 260 cơ sở kinh doanh, đến nay đã hoàn thành 100% so với kế hoạch đề ra. Công tác triển khai lập HĐĐT theo từng lần bán hàng đối với bán lẻ xăng dầu và các doanh nghiệp kinh doanh mua bán vàng được triển khai thực hiện theo đúng lộ trình của Tổng cục Thuế.

Bên cạnh đó, 6 tháng đầu năm, Cục Thuế giải quyết hoàn 155 lượt hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) với tổng số tiền 1.683 tỷ đồng; 52 lượt hồ sơ hoàn nộp thừa, 4.265 hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) với tổng số tiền hoàn là 33,765 tỷ đồng…

Tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2024, ông Nguyễn Tiến Trường cho biết, Cục Thuế theo dõi sát tình hình biến động kinh tế - xã hội, những nhân tố ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách trên địa bàn để tham mưu UBND thành phố nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, giảm thiểu thủ tục hành chính thuế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh thực hiện tốt nghĩa vụ với NSNN.

Trong nửa cuối năm, Cục Thuế TP. Hải Phòng sẽ tập trung quyết liệt vào 2 nhiệm vụ trọng tâm là thanh tra, kiểm tra thuế và thu hồi nợ đọng thuế. Theo đó, sẽ tăng cường công tác thanh tra theo chuyên đề và kiên quyết xử lý thu hồi nợ đọng thuế, không để nợ mới phát sinh. Đồng thời, tiếp tục rà soát lại tất cả các khoản thu trên địa bàn, khai thác tăng thu bù đắp vào các khoản hụt thu; tập trung vào các lĩnh vực còn thất thu NSNN như lĩnh vực: kinh doanh vận tải, thương mại điện tử, hộ kinh doanh...

Ông Nguyễn Tiến Trường - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hải Phòng phát biểu tại hội nghị.

Ông Nguyễn Tiến Trường - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hải Phòng phát biểu tại hội nghị.

Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý hoàn thuế để đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ hoàn thuế GTGT; phối hợp với sở kế hoạch và đầu tư rà soát số lượng và tình trạng hoạt động của doanh nghiệp đã được cấp mã số thuế; tăng cường trao đổi thông tin, quản lý chặt chẽ tình trạng doanh nghiệp.

Theo Cục trưởng Cục Thuế TP. Hải Phòng, Cục Thuế đẩy mạnh công tác nhận diện các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro HĐĐT, như các hành vi, cách thức của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sử dụng, mua bán hóa đơn bất hợp pháp. Chủ động phối hợp trao đổi thông tin với cơ quan Công an phòng chống mua bán HĐĐT; hoàn thiện các ứng dụng, cơ sở dữ liệu cảnh báo sớm các rủi ro, vi phạm của NNT.

Đồng thời, các chi cục thuế chủ động tham mưu tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách ở địa phương, phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế để quản lý; đôn đốc các đơn vị thuê đất nộp tiền thuê đất phát sinh, nộp tiền thuê đất còn nợ, tiền chậm nộp vào NSNN theo quy định; xây dựng kịch bản thu, có kế hoạch thực hiện thu chi tiết từng tháng, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất.../.

Cơ quan thuế nỗ lực, sáng tạo để đạt được kết quả trên nhiều mặt

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm 2024, triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế 6 tháng cuối năm 2024, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Hải Phòng Lê Anh Quân khẳng định, trong bối cảnh nền kinh tế của thành phố còn nhiều khó khăn, thể hiện ở số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng thấp, thị trường bất động sản khó khăn… cơ quan thuế đã nỗ lực, sáng tạo và đổi mới để đạt được kết quả trên nhiều mặt công tác.

Trong đó, đáng chú ý là nhiệm vụ thu ngân sách, đóng góp vào việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển của Thành phố trong 6 tháng đầu năm, góp phần đưa Hải Phòng giữ vững đà tăng trưởng kinh tế, đứng trong tốp đầu của cả nước và dẫn đầu 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Đức Việt

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/tp-hai-phong-quyet-liet-cac-giai-phap-quan-ly-thue-so-thu-noi-dia-6-thang-duoc-gan-30000-ty-dong-154747.html