Tổng thống Zelensky cảnh báo việc thiếu đạn pháo đối phó với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố tổng sản lượng của toàn bộ ngành công nghiệp quân sự thế giới hiện cũng không đủ để duy trì cuộc chiến của Ukraine chống lại Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Getty Images

Trả lời câu hỏi của New York Times tại cuộc họp báo ở Davos, Thụy Sỹ, ngày 18/1, Tổng thống Ukraine Volodymdyr Zelensky cho biết quân đội Ukraine đang thiếu hụt máy bay không người lái (UAV) và đạn pháo.

Ông cho rằng việc thiếu đạn dược đang cản trở khả năng của Kiev nhằm đạt được "những mục tiêu nhất định" trên chiến trường. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng việc đáp ứng nhu cầu của quân đội Ukraine không hề đơn giản.

"Việc sản xuất của tất cả các công ty sản xuất đạn pháo cỡ nòng 155mm là không đủ để cung cấp cho cuộc chiến pháo binh ở Ukraine. Sản lượng vũ khí trên thế giới hiện nay, như đạn pháo, không đủ để quân đội Ukraine chống chọi trong cuộc chiến với Nga", Tổng thống Zelensky nhấn mạnh.

Mặt khác, nhà lãnh đạo Ukraine vẫn kêu gọi Mỹ và các đồng minh tiếp tục cung cấp đạn dược cho Kiev. Ông giải thích rằng nếu không có vũ khí từ phương Tây, Ukraine sẽ "bị yếu thế trên chiến trường, thiếu hụt một lượng lớn đạn pháo và sẽ không thể đẩy lùi các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo". "Điều này cuối cùng sẽ dẫn đến cuộc khủng hoảng lớn cho toàn bộ châu Âu", ông cảnh báo.

Các tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymdyr Zelensky được đưa ra sau khi Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Ukraine Alexander Kamyshin vào tuần trước nhấn mạnh rằng, dù có tăng sản lượng đến mức nào thì Kiev sẽ không bao giờ có thể tự mình đáp ứng toàn bộ nhu cầu quân sự.

"Nhu cầu vũ khí của chúng tôi hiện nay lớn hơn cả tổng sản lượng của Mỹ và các nước EU cộng lại", quan chức này nói.

Theo RT, những quả đạn cỡ nòng 155mm mà Tổng thống Ukraine Zelensky đề cập là loại đạn tiêu chuẩn mà pháo binh NATO sử dụng. Kể từ khi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nổ ra, NATO đã cung cấp cho Kiev nhiều loại pháo do phương Tây sản xuất, như siêu lựu pháo M777, pháo tự hành M109 do Mỹ sản xuất, pháo Panzerhaubitze (PzH) của Đức, Caesar của Pháp và Krab của Ba Lan.

Đầu tháng này, nhật báo El Pais của Tây Ban Nha đưa tin quân đội Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược nghiêm trọng. Tờ báo này cũng chỉ ra rằng gần đây Nga đã tăng cường sản xuất vũ khí, dường như vượt trội so với các nước phương Tây ủng hộ Kiev.

El Pais dẫn lời ông Aleksandr - một trung sĩ thuộc Lữ đoàn cơ giới 47 chiến đấu ở thành phố Avdeevka, phía bắc Donetsk, cho biết họ đang phải sử dụng tiết kiệm lượng đạn dược vì kho vũ khí đã cạn kiệt. Ông cũng nói rằng các đồng đội đang phải chiến đấu bằng "những gì có sẵn, chứ không phải lúc nào cũng bằng những thứ phù hợp nhất để đạt được mục tiêu".

Cuối năm ngoái, tờ Washington Post đã đưa tin Kiev đang trải qua tình trạng thiếu đạn dược trầm trọng. Mỹ - nhà tài trợ lớn nhất của Ukraine, đã từng cung cấp tổng cộng 113 tỷ USD trong các gói viện trợ cho Kiev. Tuy nhiên, yêu cầu bổ sung viện trợ mới nhất của chính quyền Tổng thống Joe Biden trị giá 61,4 tỷ USD hỗ trợ tài chính và quân sự bổ sung cho Ukraine, đã bị đình trệ do sự phản đối ngày càng tăng từ các nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 3/1 với CNN, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba tuyên bố Kiev chỉ có thể trông cậy vào sự hỗ trợ của Mỹ và các đồng minh. "Chúng tôi không có kế hoạch B. Chúng tôi tin tưởng vào kế hoạch A", ông nhấn mạnh.

Trong khi đó, Nga đã nhiều lần chỉ trích các chuyến hàng vũ khí của phương Tây, cho rằng điều này sẽ chỉ khiến cuộc chiến kéo dài và không có tác dụng ngăn chặn Moscow thực hiện các mục tiêu quân sự.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/tong-thong-zelensky-canh-bao-viec-thieu-dan-phao-doi-pho-voi-nga-post31135.html