Tổng thống Trump chính thức đánh thuế lên hàng hóa Canada, Mexico và Trung Quốc
Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức ký lệnh hành pháp để đánh thuế hàng hóa từ Canada, Mexico và Trung Quốc ở mức từ 10%-25%, bắt đầu từ ngày 4-2.
Nói như tờ The Hill, Tổng thống Trump đã thực hiện lời hứa trong chiến dịch vận động tranh cử, áp dụng mức thuế quan cao đối với ba đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ.
Cụ thể, ngày 1-2, ông Trump ký lệnh hành pháp đánh thuế 25% lên hàng hóa Canada và Mexico, 10% lên hàng hóa Trung Quốc. Riêng sản phẩm năng lượng từ Canada có thuế 10% trong khi mặt hàng tương tự từ Mexico chịu thuế 25%, theo thông báo từ Nhà Trắng.
Ông Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế và Đạo luật Tình trạng Khẩn cấp Quốc gia để hậu thuẫn cho biện pháp thuế quan, cho phép tổng thống có toàn quyền giải quyết khủng hoảng.
Giới chức Nhà Trắng cho biết sẽ không có ngoại lệ nào đối với thuế quan. Ngoài ra, trong trường hợp cụ thể với Canada, giới chức cho biết miễn trừ thuế quan "de minimis" của Mỹ đối với các lô hàng nhỏ dưới 800 USD sẽ bị hủy bỏ.
The Hill cho biết thuế quan sẽ có hiệu lực vào ngày 4-2. Ông Trump tuyên bố mức thuế quan này sẽ được duy trì cho đến khi tình trạng khẩn cấp quốc gia về ma túy tổng hợp fentanyl và nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ kết thúc.
Ban đầu, ông Trump đe dọa áp thuế trong nhiều tuần, nói rằng chúng sẽ được thực hiện vào ngày 1-2.
Nhà lãnh đạo Mỹ trước đây tuyên bố các loại thuế kể trên là cần thiết để bù đắp thiệt hại kinh tế. Ông cũng cáo buộc Canada và Mexico không hành động nhiều hơn để hạn chế dòng người di cư và fentanyl qua biên giới Mỹ.
Theo hãng tin Reuters, ông Trump chơi golf tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida ngày 1-2 trước khi ký lệnh và chưa có lịch phát biểu với báo giới về thuế quan.
Vào ngày 31-1, ông Trump cũng tuyên bố sẽ áp dụng mức thuế quan cao đối với chip bán dẫn, dược phẩm, thép, nhôm và dầu khí. Ông ám chỉ rằng những loại thuế này sẽ có hiệu lực trong những tuần tới.
Chưa đầy 2 tuần trong nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump đang đảo lộn các chuẩn mực về cách Mỹ tương tác với các nước láng giềng và thế giới. Ngày 31-1, ông cam kết sẽ tiếp tục áp các khoản thuế mặc dù thừa nhận chúng có thể gây ra sự gián đoạn và khó khăn cho các hộ gia đình Mỹ.
Một mô hình đánh giá tác động kinh tế của kế hoạch thuế quan của ông Trump từ nhà kinh tế trưởng của EY Greg Daco cho thấy nó sẽ làm giảm tăng trưởng của Mỹ 1,5 điểm % trong năm nay, đẩy Canada và Mexico vào suy thoái và mở ra "lạm phát đình trệ" trong nước.
Sự biến động thấy rõ vào ngày 31-1, khi đồng peso Mexico và CAD của Canada đều giảm giá sau khi ông Trump tuyên bố sẽ thực hiện các đe dọa thuế quan. Giá cổ phiếu của Mỳ cũng giảm và lợi suất trái phiếu chính phủ tăng.