Tổng thống Putin nói quan hệ Nga – Trung là nhân tố ổn định của thế giới

Hôm nay (4/7), Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ca ngợi mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa hai quốc gia, nhân dịp họ gặp nhau tại hội nghị của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề thượng đỉnh SCO tại Astana, ngày 3/7. (Ảnh: Sputnik)

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề thượng đỉnh SCO tại Astana, ngày 3/7. (Ảnh: Sputnik)

Trong bài phát biểu khai mạc trước khi có cuộc gặp song phương với Chủ tịch Tập Cận Bình bên lề thượng đỉnh SCO tại Kazakhstan, Tổng thống Putin cho biết quan hệ Nga - Trung đang ở "giai đoạn tốt nhất trong lịch sử" và đóng vai trò là một nhân tố ổn định của thế giới.

"Hợp tác Nga - Trung trong các vấn đề toàn cầu đóng vai trò là nhân tố ổn định chính trên trường quốc tế và chúng tôi tiếp tục tăng cường hơn nữa", ông Putin nói.

Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh vai trò của Mátxcơva và Bắc Kinh ngay từ lúc thành lập SCO (năm 2001), khi hai cường quốc thúc đẩy quá trình chuyển đổi khối này từ một câu lạc bộ an ninh khu vực tập trung vào Trung Á thành đối trọng địa - chính trị với các thể chế phương Tây do Mỹ và các đồng minh dẫn dắt.

Tại hội nghị năm nay, Belarus chính thức được SCO kết nạp làm thành viên thứ 10, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin. Năm ngoái, Iran trở thành thành viên chính thức của tổ chức này.

"Khi số lượng thành viên tham gia tăng lên… SCO cũng có vai trò lớn hơn với tư cách là một trong những trụ cột chính của trật tự thế giới đa cực công bằng", Tổng thống Putin nói với nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Các nhà lãnh đạo SCO chụp ảnh chung tại thượng đỉnh ở Astana. (Nguồn: Viory)

Đây là lần gặp trực tiếp thứ hai của nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc chỉ trong vòng hai tháng, sau khi Tổng thống Putin có chuyến thăm Bắc Kinh vào tháng 5.

Từ khi tuyên bố quan hệ đối tác “không giới hạn” vào tháng 2/2022, Trung Quốc và Nga tiếp tục tăng cường quan hệ chính trị, kinh tế và quân sự, trong bối cảnh phương Tây cô lập Mátxcơva và gây sức ép với Bắc Kinh vì cuộc xung đột ở Ukraine.

Trung Quốc đã vượt qua Liên minh châu Âu (EU) để trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Nga, mang lại nguồn thu ngân sách quan trọng cho Mátxcơva để duy trì nền kinh tế. Hai quốc gia láng giềng cũng tiếp tục các cuộc tập trận quân sự chung, bao gồm với Iran.

Trong bài phát biểu ngày 3/7, ông Tập nói với ông Putin rằng, Trung Quốc và Nga nên "duy trì mong muốn ban đầu" về "tình hữu nghị lâu dài" trước "tình hình quốc tế đầy biến động và thay đổi". Ông Tập cũng ca ngợi "giá trị độc đáo" của quan hệ Trung - Nga, cho rằng hai nước cần tiếp tục nỗ lực để bảo vệ "quyền và lợi ích hợp pháp" của mình và "các chuẩn mực cơ bản chi phối quan hệ quốc tế".

"Trung Quốc và Nga nên tiếp tục tăng cường phối hợp chiến lược toàn diện, phản đối sự can thiệp từ bên ngoài và cùng nhau bảo vệ sự yên bình và ổn định trong khu vực", thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Việc SCO mở rộng diễn ra sau khi BRICS, một khối khác do Trung Quốc và Nga dẫn dắt, tăng gấp đôi số lượng thành viên và mở rộng đáng kể phạm vi ảnh hưởng.

Ngày 3/7, ông Tập khẳng định Trung Quốc ủng hộ Nga, với vai trò chủ tịch BRICS năm nay, trong nỗ lực đoàn kết Nam bán cầu, ngăn chặn "Chiến tranh Lạnh mới" và phản đối chủ nghĩa bá quyền, hãng thông tấn Trung Quốc Xinhua đưa tin.

Bình Giang

Theo CNN

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tong-thong-putin-noi-quan-he-nga-trung-la-nhan-to-on-dinh-cua-the-gioi-post1652035.tpo