Tổng thống Pháp Macron sẽ lại bổ nhiệm một thủ tướng mới trong 48 giờ tới

Ông Macron phải đối mặt với nhiều lời kêu gọi yêu cầu ông tổ chức bầu cử quốc hội trước hạn hoặc từ chức, nhất là từ các quan chức cực tả và cực hữu.

Ảnh: REUTERS/Leonhard Foeger.

Ảnh: REUTERS/Leonhard Foeger.

Trong ngày thứ Tư, văn phòng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, ông sẽ bổ nhiệm một thủ tướng mới trong vòng 48 giờ.

Sebastien Lecornu, thủ tướng thứ 5 của Pháp trong 2 năm qua, đã từ chức và giải thể nội các trong ngày thứ Hai, chỉ vài giờ sau khi công bố hàng ngũ lãnh đạo của nội các này, khiến chính phủ này trở thành chính phủ có nhiệm kỳ ngắn nhất trong lịch sử nước Pháp.

Không có thỏa thuận nhưng còn lạc quan

Ông Lecornu đã từ chức sau khi một số quan chức đối lập, cùng với một số đồng minh, đã cảnh báo sẽ bỏ phiếu cách chức ông, một dấu hiệu cho thấy Pháp đang chìm trong sự bất ổn, trong thời điểm không một tổ chức hay đảng chính trị nào nắm đa số tại quốc hội.

Ông đã kết thúc 2 ngày thảo luận với các lãnh đạo mà không có một thỏa thuận nào được chấp nhận để kết thúc cuộc khủng hoảng, nhưng ông cũng cho biết có kế hoạch bổ nhiệm một nguyên thủ mới trong tương lai gần.

Ông Lecornu không cho biết ai có thể là thủ tướng mới của Pháp, và cho biết ông đã hoàn thành nhiệm vụ, và ông Macron sẽ là người quyết định. Tuyên bố của điện Elysee không cho biết, ai có thể sẽ là người đảm nhiệm vai trò này.

Có thể có thỏa thuận, nhưng sẽ không dễ dàng

Bình luận về nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận để đề ra ngân sách trong năm 2026 và củng cố sự ổn định cho nền kinh tế Pháp, ông Lecornu cho biết: "Tôi tin rằng vẫn có con đường giải quyết vấn đề".

Sau khi báo cáo về cuộc thảo luận tới ông Macron, ông Lecornu cho biết việc có được một thỏa thuận giữa các đảng sẽ khó thành hiện thực, tuy nhiên khả năng ông Macron bị buộc phải tổ chức bầu cử quốc hội trước hạn để phá vỡ thế bế tắc đang dần giảm.

Ông Macron đối mặt với kêu gọi từ chức

Trong tuần vừa qua, ông Macron đã phải đối mặt với nhiều lời kêu gọi yêu cầu tổ chức bầu cử quốc hội trước hạn hoặc từ chức.

Laure Lavalette, một nhà lập pháp đảng National Rally cực hữu cho rằng ông Macron đang câu giờ.

Trong đầu ngày thứ Tư, lãnh đạo đảng RN bà Marine Le Pen, một quan chức từ chối tham gia thảo luận với ông Lecornu, đã khẳng định rõ bà sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào.

Nhắc lại yêu cầu tổ chức bầu cử quốc hội trước hạn, bà cho biết: "Tôi sẽ phản đối mọi đề xuất. Quá đủ – trò đùa này đã kéo dài đủ lâu rồi".

Jean-Luc Melenchon, thuộc đảng cực tả La France Insoumise, đã tái khẳng định quan điểm của đảng ông, cho rằng cách duy nhất để thoát khỏi cuộc khủng hoảng là ông Macron từ chức.

Cánh trung tả mong muốn điều hành chính phủ mới

Sau khi gặp ông Lecornu và trước cuộc phỏng vấn của ông, lãnh đạo Đảng Xã hội Olivier Faure và lãnh đạo đảng Xanh Marine Tondelier cho biết, cánh tả Pháp mong muốn điều hành chính phủ tới đây.

Cánh tả mong muốn đánh thuế tài sản 2% đối với nhóm 0.01% dân số giàu nhất nước Pháp để dựng ngân sách năm 2026, hủy bỏ kế hoạch cải tổ chế độ lương hưu không được nhiều ủng hộ. Những kế hoạch này đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ công chúng Pháp nhưng đã cô lập nhóm cá nhân bảo thủ.

Thị trường Pháp đã bị sốc mạnh trước tình trạng bất ổn chính trị tại Pháp, và nhiều nhà đầu tư đang ngày càng sốt ruột về vấn đề thâm hụt ngân sách của quốc gia này.

Nguyễn Quang Minh (Theo Reuters)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tong-thong-phap-macron-se-lai-bo-nhiem-mot-thu-tuong-moi-trong-48-gio-toi-204251009090447426.htm