Tổng thống Iran Raisi, Ngoại trưởng Amirabdollahian cùng đoàn tùy tùng tử vong, Pakistan tuyên bố để tang

Ngày 20/5, hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) đưa tin, Tổng thống Ebrahim Raisi, Ngoại trưởng Hossein Amir-Abdollahian cùng các quan chức tháp tùng ông trên chiếc trực thăng bị rơi trước đó một ngày đã tử vong.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tử vong trong vụ tai nạn máy bay ngày 19/5. (Nguồn: IRNA)

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tử vong trong vụ tai nạn máy bay ngày 19/5. (Nguồn: IRNA)

Ngày 19/5, đoàn gồm 3 máy bay trực thăng hộ tống Tổng thống Raisi di chuyển từ Khoda Afarin, nơi ông đã tham dự lễ khánh thành một đập nước cùng với người đồng cấp Azerbaijan Ilham Aliyev trước đó cùng ngày, đến thủ phủ tỉnh Tabriz để dự lễ khánh thành một khu liên hợp hóa dầu.

Sau khi cất cánh khoảng 30 phút, máy bay chở ông Raisi cùng Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian, Thống đốc tỉnh Đông Azarbaijan Malek Rahmati và đội trưởng đội cận vệ của ông Raisi mất liên lạc với 2 chiếc còn lại và “hạ cánh cứng” ở tỉnh Đông Azarbaijan phía Tây Bắc Iran.

Địa điểm có thể xảy ra vụ việc được xác định là ở khu vực Varzaqan, cách thủ đô Tehran của Iran khoảng 670 km.

Theo IRNA, các quan chức địa phương có mặt tại hiện trường vụ tai nạn xác nhận, Tổng thống Raisi, Ngoại trưởng Amirabdollahian cùng đoàn tùy tùng đi cùng trên chiếc trực thăng này đã tử vong.

Cố Tổng thống Ebrahim Raisi, 64 tuổi, sinh ra ở thành phố linh thiêng Mashhad. Ông được bầu làm tổng thống vào năm 2021. Trước đó, ông giữ chức vụ chánh án tư pháp, tổng công tố và phó chủ tịch Hội đồng chuyên gia. Ông là đồng minh thân cận của Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Seyyed Ali Khamenei.

Hãng thông tấn Mehr News của Iran đưa tin, Bộ Ngoại giao nước này đã thông báo tin buồn trên, gọi họ là "các liệt sĩ danh dự".

Bộ trên khẳng định, ông Raisi và ông Amir-Abdollahian đóng vai trò lịch sử, có ảnh hưởng lâu dài trong tiến trình chính trị và quan hệ đối ngoại của Iran với tư cách là Tổng thống và Ngoại trưởng 3 năm qua.

Thông báo khẳng định, việc Tổng thống và Ngoại trưởng Iran thiệt mạng trong vụ việc sẽ không tạo ra sự xáo trộn trong quyết tâm của bộ máy ngoại giao nước Cộng hòa Hồi giáo nhằm bảo đảm lợi ích quốc gia cũng như đóng vai trò hiệu quả và mang tính xây dựng trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Sáng cùng ngày, Phó Tổng thống Iran Mohammad Mokhber đã chủ trì cuộc họp Nội các khẩn cấp.

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian tử vong trong vụ tai nạn máy bay ngày 19/5. (Nguồn: Almayadeen)

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian tử vong trong vụ tai nạn máy bay ngày 19/5. (Nguồn: Almayadeen)

Quốc tế chia buồn

Hãng tin AFP dẫn lời Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tuyên bố, nước này sẽ "để tang và treo cờ rủ nhằm thể hiện tôn trọng đối với Tổng thống Raisi và những người đồng hành của ông, cũng như thể hiện tình đoàn kết anh em với Iran".

Nhà lãnh đạo viết trên mạng xã hội X: "Tôi cùng chính phủ và người dân Pakistan gửi lời chia buồn và cảm thông sâu sắc nhất tới đất nước Iran về sự mất mát khủng khiếp này. Đất nước Iran vĩ đại sẽ vượt qua thảm kịch này bằng lòng dũng cảm".

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bày tỏ chia buồn, nói rõ: “Chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ những nhân vật chính trị nổi bật này như những cá nhân thực sự theo chủ nghĩa dân tộc, những người kiên quyết bảo vệ lợi ích của đất nước và hy sinh mạng sống của mình để phục vụ đất nước”.

Ông nói thêm: “Tổng thống và ngoại trưởng Iran luôn được biết đến như những người bạn thực sự ở Nga và vai trò của họ trong việc tăng cường hợp tác và tin cậy lẫn nhau giữa Moscow-Tehran là rất có giá trị”.

Phong trào Hamas ở Dải Gaza và Hezbollah ở Lebanon cũng bày tỏ thương tiếc về vụ tai nạn. Họ thông báo để tang "người ủng hộ danh dự" của nhóm chiến binh Hồi giáo Palestine này.

Nhiều nước như Iraq, Qatar, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Azerbaijan, Armenia cũng đã gửi lời chia buồn tới Iran.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-iran-raisi-ngoai-truong-amirabdollahian-cung-doan-tuy-tung-tu-vong-pakistan-tuyen-bo-de-tang-271957.html