Tổng thống Biden kêu gọi chi hàng chục tỷ USD cho Israel và Ukraine

Trong bài phát biểu trên sóng truyền hình tối 19/10 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi Quốc hội phê duyệt kế hoạch chi thêm hàng chục tỷ USD để viện trợ khẩn cấp cho Israel và Ukraine hai đồng minh đang chìm trong các cuộc giao tranh.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu từ Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, ngày 19/10. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu từ Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, ngày 19/10. Ảnh: Reuters

Theo CBS News, đây là bài phát biểu thứ hai của Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng kể từ khi nhậm chức, được đưa ra ngay sau chuyến thăm chớp nhoáng tới Israel hôm 18/10.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Biden nói rằng Washington một lần nữa phải đóng vai trò là “ngọn hải đăng cho thế giới”; đồng thời nhấn mạnh thông điệp rằng việc viện trợ đối với hai đồng minh là Israel và Ukraine là rất quan trọng đối với lợi ích an ninh quốc gia Mỹ.

“Sự lãnh đạo của Mỹ là thứ gắn kết thế giới lại với nhau. Các liên minh của Mỹ là những thứ sẽ giữ cho nước Mỹ chúng ta được an toàn. Các giá trị của Mỹ là điều khiến các quốc gia khác muốn hợp tác. Tất cả những điều đó sẽ bị phá hỏng nếu nếu chúng ta rời bỏ Ukraine, quay lưng lại với Israel. Điều đó thật không đáng”, ông Biden nói.

Ông chủ Nhà Trắng cho biết ông sẽ gửi tới Quốc hội Mỹ một yêu cầu ngân sách khẩn cấp để tài trợ cho các nhu cầu an ninh quốc gia, để hỗ trợ các đối tác quan trọng, bao gồm Israel và Ukraine. “Đó là một khoản đầu tư thông minh, mang lại lợi ích cho an ninh Mỹ trong nhiều thế hệ”, Tổng thống Biden nhấn mạnh.

Người dân Palestine đi ngang qua các tòa nhà bị phá hủy bởi cuộc không kích của Israel ở trại Nuseirat, Gaza, ngày 16/10. Ảnh: AP

Người dân Palestine đi ngang qua các tòa nhà bị phá hủy bởi cuộc không kích của Israel ở trại Nuseirat, Gaza, ngày 16/10. Ảnh: AP

Một nguồn tin quen thuộc cho biết khoản ngân sách này trị giá 100 tỷ USD, bao gồm 60 tỷ USD cho Ukraine và bổ sung kho dự trữ của Mỹ, 14 tỷ USD cho Israel, 10 tỷ USD cho các nỗ lực nhân đạo, 14 tỷ USD cho tăng cường an ninh biên giới Mỹ với Mexico và 7 tỷ USD cho khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Tuy nhiên Nhà Trắng vẫn chưa công bố thông tin chi tiết.

Đề cập đến vấn đề Hạ viện Mỹ vẫn đang “tê liệt” trong hơn 2 tuần qua vì chưa bầu được tân Chủ tịch Hạ viện, ông Biden kêu gọi: “Chúng ta không thể để chính trị nhỏ mọn, đảng phái chia rẽ cản trở trách nhiệm của chúng ta với tư cách là một quốc gia vĩ đại”.

Tổng thống Mỹ cũng cam kết rằng sẽ tìm mọi cách để đưa những công dân nước này đang bị nhóm Hamas bắt làm con tin về nước an toàn. “Với tư cách là Tổng thống, đối với tôi, không có ưu tiên nào cao hơn sự an toàn của những người Mỹ bị bắt làm con tin”, ông nói.

Bên cạnh việc tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của Washington đối với Tel Aviv trong cuộc chiến chống lực lượng Hamas, Tổng thống Biden cũng kêu gọi thúc đẩy nỗ lực nhân đạo đối với người dân Palestine ở Dải Gaza.

Các nhân viên dỡ hàng viện trợ Dải Gaza từ máy bay chở hàng tại sân bay el-Arish, Ai Cập, ngày 19/10. Ảnh: AFP

Các nhân viên dỡ hàng viện trợ Dải Gaza từ máy bay chở hàng tại sân bay el-Arish, Ai Cập, ngày 19/10. Ảnh: AFP

Mỹ, Ai Cập và Israel đều đã phát tín hiệu sẵn sàng tạo điều kiện cho các chuyến hàng viện trợ đến Gaza sau chuyến thăm cấp cao của ông Biden. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin nói với CNN rằng cửa khẩu biên giới Rafah giữa Ai Cập đến Gaza dự kiến sẽ không mở vào ngày 20/10, bất chấp những kỳ vọng của ông Biden và các bên khác.

Trong bài phát biểu của mình, ông Biden cũng nêu ra sự phân biệt rõ ràng giữa lực lượng Hamas và người dân Palestine, khẳng định “Hamas không đại diện cho người dân Palestine”. Ông cho rằng giải pháp hai nhà nước là cách giải quyết cho cuộc xung đột giữa người Israel và Palestine.

Thông điệp của Tổng thống Mỹ Joe Biden được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang tại khu vực Trung Đông. Trong đó, quân đội Israel đã sẵn sàng tiến hành chiến dịch tấn công trên bộ nhằm tiêu diệt lực lượng Hamas và vụ nổ tại bệnh viện ở Dải Gaza đã khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Tính đến cuối ngày 19/10, Bộ Y tế do Hamas kiểm soát ở Gaza cho biết các cuộc không kích không ngừng nghỉ của Israel đã khiến ít nhất 3.785 người trong khu vực thiệt mạng, trong đó có khoảng 1.524 trẻ em và 1.000 phụ nữ. Cơ quan này cho biết có 12.493 người khác đã bị thương.

Trong khi đó, giới chức Israel báo cáo có hơn 1.400 người thiệt mạng và 4.700 người bị thương tại nước này kể từ khi Hamas tiến hành tấn công lãnh thổ hôm 7/10.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/tong-thong-biden-keu-goi-chi-hang-chuc-ty-usd-cho-israel-va-ukraine-post28255.html