Năng suất lao động giúp nền kinh tế tăng sức cạnh tranh

Năng suất lao động (NSLĐ) của Việt Nam đang được đánh giá là rất thấp, bị bỏ xa sau các nước trong khu vực, nhất là so với Singapore. Tính theo sức mua tương đương thì người dân quốc đảo sư tử mỗi năm làm ra 3,5 tỉ đồng trong khi người Việt chỉ làm ra 256 triệu đồng. Phải chăng là do người Việt lười lao động hay vì nguyên nhân nào khác? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về vấn đề này.

Theo đó, để nâng năng suất lao động cũng sẽ cần rất nhiều giải pháp, từ chủ trương, chính sách phát triển, bộ máy quản lý, cải cách hành chính đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đầu tư khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực…