Với lợi thế về điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp phát triển các vùng trồng rau, huyện Vân Hồ đã quy hoạch vùng trồng rau tại 6 xã là Chiềng Yên, Lóng Luông, Vân Hồ, Tô Múa, Chiềng Khoa và Song Khủa, với tổng diện tích hơn 400 ha để cung cấp cho thị trường và Nhà máy bảo quản và chế biến sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao Vân Hồ.
Hiện nay, HTX Phúc Long (xã Yên Từ, huyện Yên Mô) đang tuyên truyền, vận động nông dân đầu tư phát triển mạnh vùng chuyên canh rau, quả sạch quy mô diện tích khoảng 50 ha. Đây được xem là một trong những mô hình nông nghiệp triển vọng, mang tính bền vững ở địa phương.
Sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, mô hình trồng rau, củ, quả ở HTX rau Tâm Đức, xã Tô Múa (Vân Hồ) đã từng bước được nhân rộng, góp phần tăng thêm thu nhập cho người dân, đồng thời cung cấp cho thị trường các sản phẩm sạch, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
Thời gian qua, huyện Quỳnh Lưu đưa các giống cây có hiệu quả vào sản xuất vụ đông và tập trung tìm kiếm đầu ra.Việt Hùng - Phương Thúy
Nhờ quy hoạch tập trung, sản xuất theo hướng hàng hóa, tại nhiều vùng trồng rau màu trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giá trị sản xuất trên mỗi héc ta đất trồng rau có thể mang lại hàng trăm triệu đồng, thậm chí nửa tỷ đồng mỗi năm.