Tổ chức chương trình 'Mang Tết đến bản nghèo' lần thứ 10 tại xã Thanh, huyện Hướng Hóa

Hôm nay 20/1, Chi đoàn Báo Quảng Trị phối hợp với Đồn Biên phòng Thanh tổ chức chương trình 'Mang Tết đến bản nghèo' lần thứ 10 tại xã Thanh, huyện Hướng Hóa. Phó Tổng Biên tập Báo Quảng Trị Nguyễn Tý; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hướng Hóa Hồ Văn Vinh tham dự chương trình.

Phó Tổng Biên tập Báo Quảng Trị Nguyễn Tý và đại diện Chi đoàn Báo Quảng Trị trao công trình “Đường cờ Tổ quốc” cho thôn Thanh Ô - Ảnh: Trần Tuyền

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 121 suất quà, trong đó 111 suất được trao cho toàn bộ các hộ gia đình ở thôn Thanh Ô, xã Thanh (mỗi suất gồm 1 chăn ấm, 10 kg gạo, 1 đôi ủng và 1 chiếc áo ấm) với tổng trị giá hơn 62 triệu đồng; 10 suất quà (mỗi suất là hiện vật giá trị 500.000 đồng) cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thanh do Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hướng Hóa Hồ Văn Vinh vận động, kết nối.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh và đoàn viên, thanh niên treo cờ Tổ quốc - Ảnh: Trần Tuyền

Tặng công trình “Đường cờ Tổ quốc” trị giá gần 12 triệu đồng; trao tặng 300 đôi giày cùng hàng chục đầu sách cho Trường THCS Thanh; 106 áo ấm cho học sinh Trường Mầm non Thanh; Khám và cấp thuốc miễn phí cho khoảng 200 người dân; cắt tóc miễn phí cho học sinh nghèo tại địa phương.

Phó Tổng Biên tập Báo Quảng Trị Nguyễn Tý trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thanh, huyện Hướng Hóa - Ảnh: Trần Tuyền

Bí thư Chi đoàn Báo Quảng Trị Lê Văn Trường cho biết, “Mang Tết đến bản nghèo” là một trong những hoạt động thường niên được Chi đoàn Báo Quảng Trị tổ chức và duy trì suốt 10 năm qua, nhằm giúp đỡ người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại vùng sâu, vùng xa, biên cương Tổ quốc.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hướng Hóa Hồ Văn Vinh trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thanh, huyện Hướng Hóa - Ảnh: Trần Tuyền

Thông qua các món quà có ý nghĩa thiết thực do chính đoàn viên, thanh niên của chi đoàn vận động, đóng góp đã phần nào sẻ chia, mang đến cho bà con một cái Tết ấm áp, trọn vẹn hơn. Qua đó tạo động lực để mọi người vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên, xây dựng cuộc sống.

Chương trình “Mang Tết đến bản nghèo” lần thứ 10 được tổ chức nhằm mang đến một cái Tết ấm áp hơn cho bà con xã Thanh trước thềm năm mới Giáp Thìn - 2024.

Các đại biểu thăm lại một gia đình được Đồn Biên phòng Thanh vận động trao tặng nhà sau đợt mưa lũ năm 2020- Ảnh: Đức Việt

Nguồn lực thực hiện chương trình từ sự kết nối, vận động chung tay của các nhà hảo tâm cùng sự đóng góp của cán bộ, nhà báo, phóng viên, biên tập viên và đoàn viên thanh niên cơ quan Báo Quảng Trị.

Phó Tổng Biên tập Báo Quảng Trị Nguyễn Tý trao quà cho bà Hồ Thị Lương, đối tượng chính sách ở thôn Thanh Ô - Ảnh: Đức Việt

Được trao tặng quà trực tiếp tại nhà, bà Hồ Thị Lương (79 tuổi), đối tượng chính sách ở thôn Thanh Ô, xã Thanh xúc động nói: “Hôm nay được chương trình thiện nguyện của Chi đoàn Báo Quảng Trị đến trao tặng quà Tết và động viên nên mẹ rất phấn khởi. Sự quan tâm này của các đoàn viên thanh niên làm mẹ vui lắm. Tết này sẽ vui vẻ, ấm cúng hơn”.

Phó Tổng Biên tập Báo Quảng Trị Nguyễn Tý và đại diện đơn vị tài trợ trao quà cho người dân xã Thanh, huyện Hướng Hóa - Ảnh: Trần Tuyền

Bí thư Đảng ủy xã Thanh Hồ Văn Hạnh thông tin, địa phương là xã biên giới đặc biệt khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo thuộc diện cao nhất của huyện Hướng Hóa. Cư dân là đồng bào dân tộc Vân Kiều chiếm 95%, cuộc sống chủ yếu dựa vào canh tác nương rẫy.

Các đại biểu tham quan công trình “Đường cờ Tổ quốc” - Ảnh: Trần Tuyền

Bí thư Đảng ủy xã Thanh Hồ Văn Hạnh bày tỏ, sự quan tâm, hỗ trợ từ chương trình Mang Tết đến bản nghèo của Chi đoàn Báo Quảng Trị và các đơn vị đồng hành đã giúp người dân địa phương đón Tết vui tươi, đầm ấm.

Đoàn viên thanh niên khám sức khỏe cho người dân xã Thanh, huyện Hướng Hóa - Ảnh: Trần Tuyền

Cắt tóc cho trẻ em thôn Thanh Ô, xã Thanh, huyện Hướng Hóa - Ảnh: Trần Tuyền

Dự án Booklish trao tặng sách cho các em học sinh Trường THCS Thanh - Ảnh: Trần Tuyền

Đồng thời giúp đỡ xã Thanh hoàn thiện thêm một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Mong rằng, thời gian tới địa phương tiếp tục đón nhận sự quan tâm của Chi đoàn Báo Quảng Trị và các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm nhằm hỗ trợ chăm lo an sinh xã hội cho bà con Nhân dân cũng như góp phần giúp địa phương phát triển KT-XH.

Đức Việt

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/thoi-su/to-chuc-chuong-trinh-mang-tet-den-ban-ngheo-lan-thu-10-tai-xa-thanh-huyen-huong-hoa/182955.htm