TKV luôn chú trọng chăm lo đời sống công nhân lao động

Vừa qua, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy đã đến thăm, tặng quà công nhân Công ty CP Than Mông Dương và trực tiếp đến lò chợ gặp gỡ, tặng quà, động viên thợ mỏ nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.

Tham gia chương trình có các đồng chí: Ngô Hoàng Ngân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn TKV; lãnh đạo LĐLĐ, các sở, ngành tỉnh Quảng Ninh…

Tổng LĐLĐ Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh tặng quà cho CNLĐ Phân xưởng Khai thác 2 của Công ty CP Than Mông Dương đang làm việc tại lò chợ mức -180/-150.

Tổng LĐLĐ Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh tặng quà cho CNLĐ Phân xưởng Khai thác 2 của Công ty CP Than Mông Dương đang làm việc tại lò chợ mức -180/-150.

Báo cáo của đồng chí Hoàng Trọng Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty CP Than Mông Dương cho biết, công ty hiện có hơn 3.400 CNLĐ với 14 dân tộc anh em, trong đó có hơn 800 CNLĐ khu vực Miền Đông (Quảng Ninh). Công ty thực hiện khai thác từ mức -100 xuống -250 và mở rộng xuống sâu -250 và -400, là đơn vị đầu tiên của ngành Than khai thác bằng công nghệ giếng đứng.

Những năm qua, CB, CNLĐ công ty đã luôn đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành kế hoạch SXKD, đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống của CNLĐ. Năm 2023, công ty sản xuất đạt 1,565 triệu tấn than, bằng 109% KH năm, doanh thu hơn 2.684 tỷ đồng, lợi nhuận gần 70 tỷ đồng, thu nhập bình quân của CNLĐ đạt 20,5 triệu đồng/người/tháng. Thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ - Tháng Công nhân năm 2024, công ty đã tổ chức phát động và ký giao ước thi đua, phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD tháng 5 và 6 tháng đầu năm 2024 đạt trên 50% KH năm, đảm bảo an toàn trong sản xuất.

Với quan điểm lấy người lao động làm trung tâm, những năm qua, công ty luôn dành sự quan tâm đặc biệt, chăm lo chu đáo đời sống người lao động như đưa đón CNLĐ khu vực miền Đông bằng xe giường nằm đi làm hàng ngày; cải thiện bữa ăn tự chọn và nước uống đảm bảo dinh dưỡng; bố trí nhà ở tập thể công nhân; hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho 8 công nhân có hoàn cảnh khó khăn theo chương trình “Mái ấm Công đoàn” mức 145 triệu đồng/nhà (Công đoàn TKV hỗ trợ 80 triệu đồng và công ty hỗ trợ 65 triệu đồng)…

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị Than Mông Dương không ngừng cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn, chăm lo đời sống, chế độ phúc lợi cho CNLĐ ngày càng tốt hơn.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị Than Mông Dương không ngừng cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn, chăm lo đời sống, chế độ phúc lợi cho CNLĐ ngày càng tốt hơn.

Công ty đã chú trọng triển khai áp dụng công nghệ mới, phát huy tối đa năng lực, hiệu quả dây chuyền lò chợ CGH đồng bộ hiện có, hoàn thiện tổ chức, cơ chế quản lý, tinh giản lao động, nâng cao năng suất, siết chặt quản lý ATLĐ, môi trường, an ninh trật tự. Xây dựng chiến lược phát triển công ty, đầu tư các dự án phát triển sản xuất.

Đến thăm, tặng quà thợ mỏ Than Mông Dương, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần thi đua lao động sản xuất của những người thợ mỏ và kết quả SXKD của Than Mông Dương. Đồng thời, ghi nhận nỗ lực của công ty trong việc cải thiện điều kiện làm việc hầm lò, nâng cao năng suất, đảm bảo ATLĐ và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đề nghị Than Mông Dương tiếp tục chăm lo và nhận thức sâu sắc về vai trò quan trọng của người lao động đối với SXKD. Trên cơ sở đó tiếp tục có những giải pháp đồng bộ, không ngừng cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn, chăm lo đời sống, chế độ phúc lợi cho CNLĐ ngày càng tốt hơn. Tiếp tục phát huy truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm" của giai cấp công nhân mỏ và cũng là truyền thống của tỉnh Quảng Ninh, hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ. Công đoàn TKV và Công đoàn các cấp của tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Tổng LĐLĐ Việt Nam, tỉnh Quảng Ninh tặng quà cho Công ty CP Than Mông Dương nhân Tháng Công nhân 2024.

Tổng LĐLĐ Việt Nam, tỉnh Quảng Ninh tặng quà cho Công ty CP Than Mông Dương nhân Tháng Công nhân 2024.

Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Quảng Ninh và ngành Than có mối quan hệ mật thiết, gắn bó, sự phát triển của ngành Than cũng là phát triển của tỉnh. Đồng thời, đánh giá cao vai trò của ngành Than đối với tỉnh với những đóng góp quan trọng, chiếm 1/4 trong GRDP và gần 40% tổng thu ngân sách nội địa của tỉnh; tạo ra việc làm thường xuyên, ổn định cho khoảng gần 90.000 lao động và gắn bó sâu sắc đến mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội của tỉnh. Đồng chí mong muốn, Công ty CP Than Mông Dương nói riêng và ngành Than nói chung tiếp tục áp dụng KHCN, cơ giới hóa vào sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao mức độ an toàn, tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả SXKD. Đồng thời, không ngừng chăm lo bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần của CNLĐ, nhất là vấn đề nhà ở cho công nhân để thợ mỏ luôn an tâm gắn bó với ngành, với Quảng Ninh.

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn đã phát biểu trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Tổng LĐLĐ Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh đã giúp TKV hoàn thành nhiệm vụ. Xác định trách nhiệm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, Tập đoàn đã xây dựng chiến lược phát triển, tập trung đẩy mạnh sản xuất, đầu tư các dự án phát triển mỏ để tăng sản lượng, đáp ứng than cho nền kinh tế và than cho điện theo chỉ đạo của Chính phủ. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn mong muốn Tổng LĐLĐ Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đồng hành với TKV, có cơ chế chính sách, ưu đãi về nhà ở để giữ chân và thu hút lao động, đáp ứng cho sản xuất của Tập đoàn.

Đ/c Hoàng Trọng Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty CP Than Mông Dương báo cáo tình hình SXKD và thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ - Tháng Công nhân.

Đ/c Hoàng Trọng Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty CP Than Mông Dương báo cáo tình hình SXKD và thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ - Tháng Công nhân.

Nhân dịp này, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; đồng chí Cao Tường Huy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo TKV đã xuống lò chợ thăm hỏi, tặng quà thợ lò Phân xưởng Khai thác 2 đang khai thác ở mức -180/-150 vỉa N5 cánh Tây. Đây là một trong những đơn vị xuất sắc, quý I/2024 khai thác đạt 42.684 tấn than, đạt 104% KH, tiền lương bình quân của thợ lò đạt trên 22,5 triệu đồng/người/tháng, đảm bảo ATLĐ.

Các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh đã chia sẻ những khó khăn, vất vả của thợ mỏ, động viên CNLĐ và chúc Phân xưởng Khai thác 2 cũng như Than Mông Dương thực hiện đạt kết quả tốt các nội dung Tháng hành động về ATVSLĐ - Tháng Công nhân năm 2024, hoàn thành kế hoạch SXKD, đảm bảo an toàn trong sản xuất.

Tùng Dương

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tkv-luon-chu-trong-cham-lo-doi-song-cong-nhan-lao-dong-711503.html