Tình hình Ukraine: Tổng thống Zelensky lại tới 'chảo lửa' Kharkov, Phần Lan không muốn bàn về khả năng triển khai quân, Nga tố Kiev

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho rằng hiện không cần bàn đến chủ đề đưa quân Phần Lan tới Ukraine để tham gia công tác huấn luyện.

Tổng thống Volodymyr Zelensky trong một chuyến thăm đến Kharkov, Đông Bắc Ukraine . (Nguồn: Ukrinform)

Tổng thống Volodymyr Zelensky trong một chuyến thăm đến Kharkov, Đông Bắc Ukraine . (Nguồn: Ukrinform)

Trả lời phỏng vấn hãng tin STT, Tổng thống Stubb nhấn mạnh: “Đôi khi các nước lớn và nhỏ có thể khác nhau trong cách nói chuyện”.

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, châu Âu vẫn chưa loại trừ khả năng triển khai quân đội tới Ukraine.

Bất chấp gợi ý từ một số nhà lãnh đạo châu Âu rằng họ sẽ cân nhắc gửi quân hỗ trợ tới Ukraine, một quan chức cấp cao của Phần Lan tuyên bố ý tưởng này “không khơi dậy được nhiều sự nhiệt tình” ở quốc gia Bắc Âu.

* Trước đó, ngày 24/5, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đến thăm Kharkov ở Đông Bắc Ukraine trong bối cảnh thành phố này phải đối mặt với những đợt không kích ngày càng ác liệt từ Nga.

Trên trang mạng xã hội X, ông Zelensky viết: “Hôm nay, tôi đang ở Kharkov... Tôi đã nhận được thông tin cập nhật về các hoạt động phòng ngự, đặc biệt là ở khu vực Vovchansk, cũng như công tác khôi phục cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại”.

Nhà lãnh đạo Ukraine đã gặp các chỉ huy quân sự cấp cao trong thành phố và tới địa điểm của một nhà in lớn một ngày sau khi cơ sở này bị phá hủy trong vụ tấn công bằng tên lửa của Nga khiến ít nhất 7 người thiệt mạng.

Hôm 10/5, quân đội Nga đã phát động chiến dịch tấn công xuyên biên giới, hướng về phía thị trấn giáp ranh Vovchansk trên một mũi tấn công và mũi bên kia gây sức ép về phía làng Lyptsi.

Như vậy, lần thứ hai trong vòng 8 ngày, Tổng thống Zelensky đã đến thành phố Kharkov để thị sát nỗ lực phòng thủ khu vực trước mũi tiến công mới của Nga.

Chuyến thăm diễn ra cùng ngày quân đội Ukraine tuyên bố đã "chặn đứng chiến dịch tiến công của Nga và đang bắt đầu phản công".

Bộ Quốc phòng Nga sau đó nói rằng, cánh quân Bắc đã liên tục tiến sâu vào phòng tuyến đối phương ở Kharkov trong một tuần qua, tập kích nhân lực và phá hủy khí tài của 5 lữ đoàn chính quy cùng 4 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ Ukraine. "23 cuộc phản công của Ukraine đã bị đẩy lùi tại các làng Glubokoe, Tikhoe, Liptsy và thành phố Vovchansk", cơ quan này cho hay.

* Cùng ngày 24/5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Ukraine đã sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu bên ngoài khu vực xung đột và nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự.

Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh: “Vũ khí của Mỹ đã được sử dụng để tấn công nhiều mục tiêu bên ngoài khu vực xung đột (ở Ukraine). Do đó, theo tôi, mọi việc - mà người Mỹ đang cố gắng đưa ra một số tuyên bố xoa dịu đối với dư luận của chính họ hoặc đối với các quốc gia thành viên NATO hay để chứng tỏ quyết định vẫn chưa được đưa ra - đều là thủ đoạn”.

Ông Lavrov cho biết, cáo buộc trên xuất phát từ thực tế là vũ khí của Mỹ được sử dụng để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, chủ yếu là cơ sở hạ tầng dân sự.

* Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 24/5 tuyến bố ít có khả năng Nga sẽ tấn công một quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong khi những cuộc thảo luận về “mối đe dọa từ Nga” không khác gì hơn là một cuộc diễn tập để chuẩn bị cho chiến tranh.

Thủ tướng Orban nhận định khả năng một quốc gia nào đó, không chỉ là Nga, sẽ tấn công một quốc gia NATO hiện “vô cùng nhỏ”. NATO là liên minh phòng thủ và sẽ không chấp nhận các hành động quân sự vi phạm chủ quyền của bất kỳ quốc gia thành viên nào. Do đó, những cuộc thảo luận về “mối đe dọa từ Nga” giống hơn với những cuộc diễn tập của phương Tây và châu Âu để chuẩn bị bước vào chiến tranh.

Thủ tướng Orban cũng khẳng định, Budapest đang nỗ lực tránh tham gia các hoạt động của NATO bên ngoài lãnh thổ của liên minh này.

Nhà lãnh đạo Hungary cũng cho rằng, các chính trị gia phương Tây và thông tin truyền thông chỉ rõ châu Âu đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh với Nga. Theo ông, trước hai cuộc chiến tranh thế giới, báo chí đã dành khá nhiều thời gian để chuẩn bị cho hành động bước vào cuộc chiến. Những gì đang diễn ra ở Brussels và Washington, nhất là ở Brussels, là một dạng chuẩn bị tinh thần cho một cuộc xung đột trực tiếp có thể xảy ra.

(theo Tass, Reuters, Sputniknews)

Chu Văn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-ukraine-tong-thong-zelensky-lai-toi-chao-lua-kharkov-phan-lan-khong-muon-ban-ve-kha-nang-trien-khai-quan-nga-to-kiev-272542.html